Thứ bảy, 20/10/2007, 02:58 GMT+7

Cao ốc Pacific xảy ra sự cố vì đụng lớp bùn

Chiều 19/10, các Sở ngành đã xác định một lần nữa nguyên nhân sập Viện Khoa học xã hội vừa qua. Theo Sở Tài nguyên Môi trường TP HCM, trong quá trình thi công tòa nhà Pacific, do gặp lớp bùn phụt ra gây áp lực đã làm sập tòa nhà kế cận.  
> Công trình gây sập Viện Khoa học rò rỉ nước ngầm /Công trình kế cận cao ốc Pacific có nguy cơ bị sập

Phó giám đốc Sở Xây dựng TP HCM Nguyễn Văn Hiệp nhận định, việc các trụ sở của Sở Ngoại vụ tiếp tục lún chứng tỏ túi bùn khá rộng chứ không phải cục bộ ở phần dưới của trụ sở Viện Khoa học xã hội phía Nam.

Chính vì thế, theo ông Hiệp, trong thời gian tới chưa dám khẳng định cao ốc Yoco cao 10 tầng có bị ảnh hưởng hay không. Ông Hiệp yêu cầu chủ đầu tư Pacific tìm cách ngăn mạch nước ngầm đang chảy bằng biện pháp khoa học chứ không dùng biện pháp thủ công. 

Phó giám đốc Sở Xây dựng thành phố cũng khuyến cáo, chủ đầu tư phải thuê tư vấn quan trắc độ lún các công trình lân cận vì điều quan trọng hiện nay là sự ổn định của công trình cao ốc Pacific và những công trình xung quanh.

Tầng hầm của công trình Pacific gây sập Viện Khoa học xã hội. Ảnh: P.V.

Ghi nhận của đoàn thanh tra chiều nay, lượng nước tuy đã giảm so với những ngày trước nhưng vẫn còn chảy khoảng 15 m3 mỗi giờ. Đại diện Sở Tài nguyên môi trường thành phố cho rằng, với lưu lượng nước này, ít có khả năng tiếp tục gây sự cố. 

Tuy nhiên, ông Hoàng Đôn Dũng, Giám đốc Công ty Kiểm định zây dựng Sài Gòn, lại lo ngại rằng, các mạch nước ngầm vẫn cứ chảy sẽ ảnh hưởng đến độ bền vững của chính cao ốc Pacific và những tòa nhà liền kề.

Ngoài ra, ông Dũng còn đặc biệt nhấn mạnh tính nguy hiểm của hiện tượng nứt tường của Sở Ngoại vụ; dầm, sàn bị nghiên lún sang phía cao ốc Pacific.

Ông Ngô Duy Tân, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thái Bình Dương, đồng thời là chủ đầu tư công trình Pacific, cho biết đã xây 20 trụ bê tông để gia cố công trình. Nhằm khắc phục tình trạng mạch nước ngầm tiếp tục tuôn ra, chủ đầu tư cao ốc Pacific đã cho sử dụng hóa chất từ nước ngoài nhập về để bít các điểm rò rỉ.

Vũ Lê

Link Site
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
Đêm 4/11, đỉnh triều cường tại TP HCM đạt 1,53 m, gần chạm ngưỡng lịch sử trong vòng 49 năm được thiết lập vào cuối 2008 (1,54 m). Nhiều khu dân cư, tuyến đường ngập sâu, có nơi nước gần lút yên xe. Ảnh: Thiên Chương - Kiên Cường.
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Nam Trung Bộ bị nhấn chìm vì lũ lịch sử Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 12
Tranh cãi về tận thu phí xe qua cầu Thăng Long 174 người chết vì bão Ketsana
Hổ cắn chết người Điện cột đèn đường giật chết người
Tai nạn nghiêm trọng tại Keangnam Rò rỉ ở hầm Kim Liên
 
Bạn đọc viết
 
Lien he quang cao