Lũ rút, 18 người chết và mất tích
Chiều nay, lũ các sông từ Quảng Bình đến Phú Yên đều rút xuống dưới mức nguy hiểm, duy nhất có sông Ô Lâu ở Thừa Thiên - Huế còn trên báo động 3. Nước lũ đã làm 14 người chết, 4 người mất tích.
> Lũ miền Trung làm 10 người chết và mất tích
Quảng Nam mất mát nhiều nhất với 3 người chết và 3 người mất tích. Kế đến là Quảng Trị có 4 người chết và 1 mất tích. Thừa Thiên - Huế và Quảng Ngãi, mỗi tỉnh lũ cướp đi 3 sinh mạng. Sớm nay, lũ ở Bình Định lên mức báo động 3, nhưng chiều đã giảm còn báo động 2. Nước lũ đã làm chết một cháu bé của tỉnh này.
Trong số người chết, nhiều trường hợp do bất cẩn, hoặc không chấp hành chỉ đạo của trung ương và địa phương (không đi lại ở nơi ngập sâu, nước xiết). Đó là cái chết của em bé 3 tuổi ở huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Không có người trông nom, em đã ngã xuống nước và chết đuối.
 |
| Người dân bất chấp nguy hiểm để vớt củi. Ảnh: Tuổi Trẻ. |
Ông Trần Kim Thành, Phó ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, 3 trường hợp thiệt mạng của tỉnh đều do bất cẩn. Trong đó có một cháu học lớp 6 ở thành phố Huế chết trong khi đi chơi lội nước; một người đàn ông 51 tuổi, mặc dù được vợ ngăn cản, song vẫn đi lại giữa đêm khuya và bị nước cuốn trôi.
Sau khi lũ rút, các tỉnh đang ra sức khắc phục hậu quả. Tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có công văn xin trung ương hỗ trợ trước mắt 1.000 tấn gạo để cứu trợ cho hai huyện miền núi A Lưới và Nam Đông, nơi hứng nhiều mưa nhất trong đợt lũ này (xấp xỉ 1.000 mm). Thiệt hại về vật chất của Thừa Thiên - Huế cũng cao nhất, 95 tỷ đồng.
Trước đó, ngày 17/10, tỉnh Quảng Nam đã xin trung ương hỗ trợ khẩn cấp 1.000 tấn gạo để cứu đói cho bà con vùng lũ. Chính phủ đã quyết định cấp cho tỉnh 500 tấn gạo.
Hồng Khánh