Thứ hai, 3/9/2007, 01:30 GMT+7

Gửi xe dịp 2/9, khách hàng bị 'chặt đẹp'

"Cho xin tiền gửi xe luôn anh ơi, 10 nghìn đồng!". Câu nói gọn lỏn của bà giữ xe khiến anh Thanh (phường Bạch Mai, Hà Nội) giật mình. Bình thường, bãi gửi xe ở cổng chính công viên Thống nhất chỉ thu 2.000 đồng/lượt.

Đôi co mấy câu rồi anh Thanh cũng phải móc ví trả tiền. Rất khó chịu với thái độ của người giữ xe, nhưng hôm nay là ngày lễ, anh không muốn làm cả nhà mất vui. Công việc bận bịu khiến anh chẳng mấy khi có thời gian dẫn vợ con đi chơi.

Cũng như anh Thanh, Phương dẫn em đi xem rùa ở Hồ Gươm đã phải gửi xe với giá 5.000 đồng, mặc dù trên vé ghi rõ 1.000 đồng/lượt.

"Chỗ rẻ cũng 5.000 đồng, có bãi thu tới 15.000 đồng. Mình đã gửi xong rồi, ra lấy xe, người ta hét giá như vậy tức lắm nhưng đành chịu", anh Hạnh (phường Nghĩa Tân) ấm ức chở con con gái ra khỏi điểm đỗ xe bên cạnh công viên Thủ Lệ.

Bãi gửi xe thu tiền quá qui định trước đền Ngọc Sơn. Ảnh: Nguyễn Hưng.

Lợi dụng tâm lý "xả hơi" của người dân vào dịp lễ 2/9, điểm trông giữ xe tại các điểm vui chơi ở Hà Nội đã mặc sức "xé rào". Theo khảo sát của VnExpress, hầu hết điểm giữ xe tại các điểm vui chơi công cộng của Hà Nội trong ngày 2/9 đều thu vượt mức giá quy định.

Tại điểm trông giữ cổng chính Công viên Thống Nhất hàng chục gia đình tự ý mang dây ra căng làm điểm trông xe thu vượt giá quy định từ 5.000 đến 10.000đồng/xe. Ngay cả điểm giữ xe của Công viên Thống Nhất cũng thu vượt quy định. Hầu hết khách hàng đều ngỡ ngàng vì bị nhân viên trông xe đòi 3.000 đồng/lượt.

Theo quy định của Bộ Tài chính, giá trông giữ xe đạp là 500 đồng/lượt vào ban ngày, 1.000 đồng/lượt vào ban đêm. Đối với xe máy, giá giữ xe là 1.000 đồng/lượt vào ban ngày, 2.000 đồng/lượt vào ban đên.

Thấy khách phàn nàn "thu thế là trái quy định đấy", bà chủ điểm trông giữ xe cổng chính Công viên Thống Nhất nói luôn: "Ngày lễ ngày Tết, ở đâu mà chẳng thế. Không gửi thì mang chỗ khác". Nhìn theo vị khách dắt xe ra ngoài, bà còn bồi thêm: "Nếu gửi xe vượt quá giá quy định mà đáng chết thì nhiều người còn đáng chết bằng mấy".

Khó quản lý

"Chúng tôi biết việc các bãi gửi xe thu quá giá. Nhưng các điểm này rất khó quản lý. Như tại công viên Thống Nhất, đây là địa điểm nằm giáp ranh của 3 phường nên không phải bao giờ cũng có được sự phối hợp để xử lý", anh Bùi Anh Tuấn, công an phường Nguyễn Du cho biết.

Để con có chỗ vui chơi như thế này, anh Hạnh đã phải trả tiền giữ xe gấp nhiều lần bình thường. Ảnh: Nguyễn Hưng
Để con có chỗ vui chơi như thế này, anh Hạnh đã phải trả tiền giữ xe gấp nhiều lần bình thường. Ảnh: Nguyễn Hưng.

Ông Nguyễn Sơn Hải, Phó chủ tịch phường Hàng Đào, thừa nhận, địa bàn phường vẫn xảy ra tình trạng trông giữ xe quá giá. Đặc biệt là ở khu vực chợ đêm vào những ngày lễ như 2/9 và dịp cuối tuần.

Theo ông, các chủ bãi xe sẵn sàng nộp mức phạt khi bị phát hiện (750 nghìn đồng cho lần đầu, lần thứ hai là 1 triệu) bởi tính ra họ vẫn lãi. Ông cho biết thêm, việc xử lý hiện nay đòi hỏi sự phối hợp của nhiều cơ quan chức năng nên đôi lúc khó triển khai. Hơn nữa, nhiều chủ bãi xe không ra mặt nên "dù bắt được xử lý cũng rất phức tạp".

Theo Nguyễn Hoàng Giáp, Phó trưởng ban Thanh tra Giao thông công chính thành phố, từ đầu năm đến nay, cơ quan này đã xử phạt hơn 200 trường hợp vi phạm, nhưng nạn gửi xe ép giá vẫn diễn ra phức tạp, nhất là vào ngày lễ, Tết.

"Cần có một biện pháp cưỡng chế mạnh mẽ hơn phạt tiền, như thu hồi giấy phép của đơn vị có phép", ông Giáp thẳng thắn.

Nguyễn Hưng - Xuân Tùng

Link Site
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Nam Trung Bộ bị nhấn chìm vì lũ lịch sử Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 12
Tranh cãi về tận thu phí xe qua cầu Thăng Long 174 người chết vì bão Ketsana
Hổ cắn chết người Điện cột đèn đường giật chết người
Tai nạn nghiêm trọng tại Keangnam Rò rỉ ở hầm Kim Liên
 
Bạn đọc viết
 
Lien he quang cao