'Xẻ thịt' Hồ Tây làm dịch vụ
 |
| Du thuyền dày đặc trên mặt hồ Tây. Ảnh: P.V. |
Phần lớn thuyền nổi, nhà nổi trên mặt hồ Tây (Hà Nội) đều bị phát hiện sai phạm như lấn chiếm diện tích mặt hồ, sử dụng sàn nổi không giấy phép. Các thuyền không có hệ thống xử lý nước thải mà xả trực tiếp xuống hồ.
Mặt hồ Tây là một trong những điểm kinh doanh hấp dẫn nhất Hà Nội nên ngày càng nhiều doanh nghiệp khai thác dịch vụ như du thuyền, nhà nổi, bơi thuyền... Mới đây, quận Tây Hồ đã kiểm tra 7 đơn vị hoạt động kinh doanh tại dọc đường Thanh Niên, đa số đều sai phạm.
Theo báo cáo kiểm tra, nhà hàng Việt xây dựng không phép trên diện tích 414 m2; nhà hàng Hải Đăng, Thiên Lý đã thanh lý hợp đồng cho thuê nhưng vẫn hoạt động kinh doanh.
Các Công ty Nhuận Mai, Công ty TNHH Đầu tư và phát triển TDTT, Công ty cổ phần nhà nổi Hồ Tây sử dụng sàn nổi, cầu dẫn không có giấy phép xây dựng. Công ty cổ phần quốc tế Việt Thái sử dụng vượt 70 m2 sàn so với hợp đồng thuê. Công ty cổ phần dịch vụ Hồ Tây sử dụng cầu tàu, nhà nổi, sàn nổi nhưng trong hồ sơ không làm rõ quy mô hoạt động.
Hiện chỉ có Công ty nhà nổi Hồ Tây có phép kinh doanh dịch vụ ăn uống trên mặt nước Hồ Tây, tuy nhiên, nhiều đơn vị khác không có hệ thống xử lý, thu gom nước thải, xả trực tiếp xuống hồ gây mất vệ sinh như công ty TNHH Nhuận Mai, Công ty cổ phần dịch vụ Hồ Tây...
Ngoài ra, thuyền thiên nga, thuyền vịt, thuyền chèo tay được thả trên mặt hồ Tây với mật độ dày đặc.
Quản lý địa bàn song UBND quận Tây Hồ tỏ ra lúng túng khi xử lý các trường hợp này. Giải trình tại cuộc họp ban chỉ đạo 197 thành phố sáng 31/8, ông Lê Văn Phượng, Phó chủ tịch UBND Tây Hồ, cho rằng, các điểm kinh doanh ven đường Thanh Niên đều được giấy phép hoạt động, song cơ quan cấp phép thường không kiểm tra các đơn vị này hoạt động ra sao. Ngoài ra, không có quy định rõ là đơn vị được thả bao nhiêu thuyền vịt trên mặt hồ, phạm vi hoạt động của các du thuyền ra sao. Do vậy, chính quyền địa phương rất khó quản lý. "Đây là vấn đề khó mà riêng quận Tây Hồ không thể giải quyết được", ông Phượng nói.
Theo ông Phượng, hiện quận Tây Hồ chỉ xử phạt những cơ sở xây dựng sai phép, lấn chiếm trên tuyến đường này. Trong 10 ngày nữa, quận sẽ cưỡng chế phần lấn chiếm của nhà hàng Bánh tôm Hồ Tây.
Theo một số ý kiến khác, hiện chưa có quy hoạch mặt nước Hồ Tây nên các cơ quan quản lý cũng khó xác định mức độ dày đặc hay thông thoáng của các dịch vụ ở đây. UBND thành phố Hà Nội đã giao quận Tây Hồ ban hành quy chế quản lý mặt nước Hồ Tây từ năm 2005 song đến nay quận vẫn chưa soạn thảo xong.
Không chỉ tàu thuyền hoạt động lộn xộn, tuyến đường Thanh Niên còn phức tạp với những dịch vụ hàng rong, máy ảnh dạo, trông giữ xe trái phép... Theo ông Nguyễn Hoàng Giáp, Phó ban thanh tra giao thông công chính, Thanh Niên được coi là một tuyến đường nóng về trật tự đô thị cần phải giải quyết. Tháng 9, lực lượng thanh tra giao thông sẽ phối hợp quận Tây Hồ giải tỏa lấn chiếm hè phố, xóa hàng rong.
Đoàn Loan