Thứ tư, 22/8/2007, 04:35 GMT+7

Cấm khai thác gỗ 'bạc tỷ' dưới mọi hình thức

Bộ NN&PTNT vừa ra chỉ thị cấm khai thác, tận thu gỗc, rễ, cành, ngọn, mảnh vụn của gỗ sưa từ rừng tự nhiên và gây trồng. Việc bán, tiêu thụ gỗ sưa là tang vật vụ án sẽ bị dừng cho đến khi lập lại trật tự trong quản lý, bảo vệ loại gỗ này. 
>Chặt cây gỗ bạc tỷ, 4 người bị khởi tố

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng yêu cầu các địa phương đánh giá tình trạng thực vật rừng nguy cấp, quý hiếm tại địa phương, bảo vệ những khu rừng có gỗ sưa. Chi cục Kiểm lâm phối hợp với công an tập trung điều tra làm rõ những kẻ chuyên khai thác, mua bán, vận chuyển gỗ sưa trái phép, xử lý nghiêm trước pháp luật.

Đối với gỗ sưa được gây trồng, Bộ Nông nghiệp chỉ đạo Chi cục kiểm lâm các tỉnh thống kê ngay về loài cây và diện tích trồng của các tổ chức, cá nhân; lập sổ theo dõi, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ. Cơ sở trồng cấy nhân tạo thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm phải được đăng ký theo quy định của nhà nước. 

Chỉ thị này được đưa ra sau khi tại các tỉnh Tây Nguyên, Trung Bộ và mới đây nhất là Hà Nội rộ lên tình trạng khai thác, tận diệt cây sưa. Tại Quảng Nam, các đầu nậu không chỉ chặt phá cây sưa trong rừng mà tìm đến từng nhà dân để mua các vật dụng được đóng bằng gỗ sưa (dân địa phương gọi là gỗ trắc thối).

Vào tháng 3-4, cây sưa trổ hóa trắng xóa. Ảnh: my.opera.com/Asmallvirus/blog

Còn tại Hà Nội, từ đầu năm đến nay có khoảng 20 cây sưa được lén lút chặt bán. Hôm qua, Công an Hà Nội đã khởi tố 4 người, trong đó có 3 cán bộ, nhân viên Ban quản lý công viên Đống Đa vì liên quan đến vụ chặt phá cây sưa tại công viên này.

Xuất hiện tại nhiều cánh rừng ở miền Trung, Tây Nguyên, cây sưa còn được gây trồng ở các tỉnh trung du và miền núi Bắc Bộ. Tại Hà Nội, cây sưa xuất hiện trên nhiều tuyến phố. Các đầu nậu gỗ đang tìm mọi cách thu mua gỗ sưa để xuất khẩu. Một 1 m3 gỗ sưa giá khoảng 500 triệu đồng.

Làm nhà bằng gỗ sưa mang lại may mắn?

Gỗ sưa tên khoa học là Dalbergia tonkinensis Prain. Tại Việt Nam, người dân địa phương gọi nó là trắc thối, huỳnh đàn hay huê mộc vàng, được xếp vào loại gỗ quý hiếm nhóm 1A. Nhà nước nghiêm cấm khai thác, sử dụng gỗ sưa vì mục đích thương mại. 

Mấy năm gần đây rộ lên tình trạng khai thác gỗ sưa vì loài gỗ này không chỉ đẹp, tốt mà có thông tin nó còn kỵ muỗi, côn trùng gây hại. Nhiều người cho rằng, sử dụng gỗ cây sưa đóng những đồ dùng cho gia đình sẽ đem lại may mắn, sức khỏe nên gỗ sưa càng trở nên đắt giá.

Tuy nhiên, theo GS sinh học Nguyễn Nghĩa Thìn, ĐH Khoa học tự nhiên, đến nay chưa một tài liệu khoa học nào khẳng định mối liên hệ giữa gỗ sưa với sức khỏe con người. "Chuyện ở trong nhà làm bằng gỗ sưa sẽ gặp may mắn thì càng không có. Nói gỗ sưa tốt, nhưng tốt như thế nào thì chưa ai dám khẳng định", GS Thìn cho biết. 

Ông Thìn cho rằng cần tổ chức một hội thảo khoa học, với sự góp mặt của các nhà sinh học, lâm nghiệp, cơ quan quản lý và cả công an để đánh giá về cây sưa, có các biện pháp bảo vệ loài cây này. 

Hồng Khánh 

 
 
 
 
 
 
Bạn đọc viết
 
Ảnh
Các màn múa cung đình, trang phục, ẩm thực và làng nghề truyền thống là những hình ảnh về "Tuần văn hóa Huế và ngày về nguồn", khai mạc tối 21/11 tại Hà Nội.
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 12 Trận lụt lịch sử tại thủ đô
Vedan xả thải xuống sông Thị Vải Dưới 40 kg không được lái xe
"Chú lính chì" Thiện Nhân Cháu bé 3 tuổi bị cắt gân