Gắn kết báo chí với công nghệ thông tin
Sáng 21/8, tại buổi làm việc với Bộ Thông tin Truyền thông, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh xu hướng báo chí sử dụng công nghệ thông tin để truyền thông tin. Từ kinh nghiệm phát triển Internet, Bộ cần thay đổi tư duy “quản lý tới đâu, mở tới đó” để chuyển sang tư duy “mở cửa”.
Thủ tướng khẳng định, việc đưa chức năng quản lý báo chí, xuất bản từ Bộ Văn hóa Thông tin trước đây vào Bộ Bưu chính Viễn thông và đổi tên thành Bộ Thông tin Truyền thông là cần thiết, để gắn kết công nghệ thông tin (CNTT) với nội dung thông tin.
Thủ tướng yêu cầu Bộ Thông tin Truyền thông cần quản lý tốt tất cả lĩnh vực bưu chính, viễn thông, CNTT, báo chí, xuất bản. Bộ cần tập trung xây dựng thể chế, chiến lược, qui hoạch, kế hoạch phát triển ngành và đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của các lĩnh vực bưu chính, viễn thông, CNTT, báo chí. T
Theo Thủ tướng, từ kinh nghiệm phát triển Internet, Bộ Thông tin - truyền thông cần thay đổi tư duy “quản lý tới đâu, mở tới đó” để chuyển sang tư duy “mở cửa” và quản lý nhất thiết phải chạy theo để bắt kịp với nhu cầu phát triển.
Thủ tướng cũng khẳng định tầm quan trọng của các vấn đề an toàn thông tin mạng, thông tin đối ngoại nên đã đồng ý về mặt nguyên tắc kiến nghị của Bộ Thông tin - truyền thông về việc hình thành Cục An toàn thông tin trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính VN và thành lập mới Cục Thông tin đối ngoại.
Tại buổi làm việc với với lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, chiều 21/8, Thủ tướng chỉ đạo, với 28 nhiệm vụ, bộ phải tiến hành rà soát lại không để bỏ sót nhiệm vụ, hạn chế thấp nhất chồng chéo với các bộ khác, đẩy mạnh phân cấp với chính quyền địa phương... nhằm đưa ra phương hướng xử lý phù hợp với nguyên tắc là một lĩnh vực do một đơn vị chịu trách nhiệm chính.
Xử lý chồng chéo trong phát triển ở khu vực nông thôn, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Nông nghiệp phải chịu trách nhiệm tổng hợp, Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm qui hoạch, Bộ Công thương quản lý ngành nghề...
(Theo TTXVN, Tuổi Trẻ)