Thứ tư, 22/8/2007, 12:23 GMT+7

Các thủ khoa không mặn mà với 'chiêu hiền' của Hà Nội

Sau lễ tuyên dương tối qua, 37 thủ khoa đại học đã đăng kí làm việc trong các sở, ngành của Hà Nội - kỷ lục từ trước đến nay. Tuy nhiên, trao đổi với VnExpress, nhiều thủ khoa cho rằng, lời mời gọi của thành phố vẫn quá muộn so với các công ty "săn đầu người".
> Thủ khoa được đăng ký nguyện vọng làm tại Hà Nội

Bùi Thị Thu Hà - Thủ khoa Viện ĐH Mở Hà Nội: Chính sách, chỉ tiêu của thành phố chưa rõ ràng.

Bùi Thị Thu Hà. Ảnh: H.L.

Tháng 5/2008 em sẽ ôn cao học bởi em muốn có cơ hội nâng cao nghề nghiệp. Em học ngành kỹ thuật, cần có thực tiễn cao nên em sẽ kết hợp vừa học vừa đi làm thêm. Hiện em làm quản lý hệ thống thông tin ở hãng Panasonic và vẫn nuôi dự định đi du học ở Nhật khi có điều kiện thuận lợi.

Thành phố đã có những chính sách, chỉ tiêu cho các thủ khoa nhưng theo em chỉ tiêu đó chưa rõ ràng. Các thủ khoa cứ ghi nguyện vọng rồi gửi hồ sơ về Sở Nội vụ nhưng không ai biết chính xác mình có được nhận cũng như mức lương và điều kiện của từng cơ quan, đơn vị thế nào.

Thời gian nhận hồ sơ là 2 tháng nhưng trong vòng 2 tháng đó, sẽ có rất nhiều công ty tuyển dụng mời chào thủ khoa và sẽ không bạn nào bỏ lỡ cơ hội để ngồi chờ công văn đồng ý tiếp nhận của các cơ quan, đơn vị do Sở nội vụ liên hệ.

Nguyễn Thị Thanh Thúy, khoa Kế toán, ĐH Nông nghiệp 1: Lời "mời" của thành phố còn chậm

Nguyễn Thị Thanh Thúy. Ảnh: H.L.
Nguyễn Thị Thanh Thúy. Ảnh: H.L.

Em đã nộp hồ sơ về Phòng tài chính, Quỹ Đầu tư và Phát triển và em sẽ cố gắng tìm học bổng để đi du học Nhật. Ngay sau khi biết tin em đỗ loại giỏi, một số công ty trong nước đã mời nhưng em vẫn chưa nhận lời vì cảm thấy không thích hợp với những công ty TNHH.

Năm nay, dù thành phố rất quan tâm đến thủ khoa và có nhiều chính sách ưu đãi nhưng lời "mời gọi" có lẽ còn hơi chậm, nhiều bạn đã "có nơi có chốn" từ trước.

Theo em, thành phố cần tạo điều kiện cho những sinh viên học lực giỏi có cơ hội thực tập, làm việc ngay từ những năm thứ ba để tránh tình trạng các công ty "săn đầu người" tuyển dụng hết. Ở trường em, ngay sau khi bảo vệ luận văn, các công ty nước ngoài đã mời chào tuyển dụng với mức lương rất cao.

Nguyễn Bình Minh, ngành Tự động hóa, ĐH Bách khoa Hà Nội: Cơ hội cho ngành tự động hóa còn hơi ít.

Nguyễn Ngọc Minh. Ảnh: H.L.
Nguyễn Bình Minh. Ảnh: H.L.

Các nhóm ngành thành phố có nhu cầu tuyển dụng chủ yếu tập trung vào lĩnh vực kinh tế và quản lý. Rõ ràng cơ hội cho ngành của mình là hơi ít.

Em và thày giáo đang theo đuổi đề tài nghiên cứu khoa học "Động cơ một chiều không chổi than". Bên cạnh đó, em vừa được suất học bổng của công ty Honda (Nhật Bản). Em sẽ đi du học 5 năm nhưng chắc chắn một điều, sau khi đi tốt nghiệp, nhất định em sẽ về cống hiến cho đất nước.

Nguyễn Thế Ninh, ngành Thương mại quốc tế, ĐH Thương mại: Xu hướng đi du học là tất yếu

Nguyễn Thế Ninh. Ảnh: H.L.
Nguyễn Thế Ninh. Ảnh: H.L.

Em muốn xin ở lại trường làm giảng viên môn Marketing kinh doanh. Uớc mơ lớn nhất của em là làm nghề giáo vì đây là nghề truyền thống của gia đình. Ngoài ra, em cũng có nguyện vọng đăng ký về Sở Thương mại Hà Nội và làm công việc liên quan đến kinh doanh xuất nhập khẩu.

Trong xã hội toàn cầu hóa về kinh tế, cơ hội cho những người có tri thức tiếp cận với thực tiễn là rất lớn. Xu hướng đi du học của các thủ khoa là một điều tất yếu. Bản thân em cũng muốn du học Australia vì đây là đất nước có trình độ đào tạo tốt và có thể tiếp cận được với nền tri thức hiện đại.

Nguyễn Hương Giang - Thủ khoa ĐH Kinh tế Quốc dân: Làm việc ở đâu cũng đều cống hiến cho đất nước 

Nguyễn Hương Giang. Ảnh: A.T.
Nguyễn Hương Giang. Ảnh: A.T.

Em vừa trúng tuyển vào Công ty chứng khoán Quốc gia. Vì mới ra trường nên em muốn có một môi trường năng động để thể hiện hết khả năng của mình. Được biết, nhiều nhân viên của Công ty chứng khoán Quốc gia có bằng cấp quốc tế nên em thấy tấm bằng giỏi của mình chưa là gì. Em muốn được học hỏi kinh nghiệm của họ.

Bố mẹ cũng khuyên về các cơ quan Nhà nước làm nhưng em vẫn quyết định làm vài năm ở các công ty liên doanh, nước ngoài. Nếu sau này có điều kiện, kiến thức giỏi em sẽ về đầu quân cho các cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước. Theo em, làm ở bất cứ công ty nào, doanh nghiệp nào cũng đều cống hiến cho đất nước mình.

Phạm Quang Phương - Thủ khoa ĐH Bách khoa Hà Nội: Em sẽ du học Pháp

Suốt 5 năm em đều được nhận học bổng. Chính vì vậy, ngay khi chuẩn bị rời ghế nhà trường, nhiều công ty liên doanh đã mời em đến làm việc với mức lương khá hấp dẫn đối với sinh viên mới ra trường (5-7 triệu đồng mỗi tháng). Tuy nhiên, em không nhận bất cứ lời đề nghị nào.

Mới bước chân vào đại học, em đã ấp ủ ý định đi du học. Đến nay, điều đó đã trở thành hiện thực. Từ 2 suất học bổng vừa xin được, em quyết định học chuyên ngành điện dân dụng tại Pháp.

Lê Quỳnh Nga - Thủ khoa ĐH Kiến trúc Hà Nội: Cơ quan nhà nước có môi trường làm việc ổn định

Lê Thị Quỳnh Nga. Ảnh: A.T.
Lê Thị Quỳnh Nga. Ảnh: A.T.

Em cũng có ước mơ học cao hơn nữa để có thể trở thành một cán bộ giỏi của Công ty Kinh doanh nước sạch Hà Nội hoặc là giảng viên của ĐH Kiến trúc Hà Nội.

Em thích vào làm tại các sở, ban ngành trên địa bàn thành phố không phải vì một suất học cao học trong và ngoài nước như chế độ đãi ngộ mà quan trọng là ở đây sẽ có môi trường làm việc ổn định. Điều này rất phù hợp với sức khoẻ của em.

Còn lương cao hay thấp với em lúc này không quan trọng bởi đây là lúc em cần học hỏi, tích luỹ thêm kinh nghiệm từ người đi trước. Em thấy, thủ khoa chưa nói lên được điều gì. Đâu phải thủ khoa nào ra trường cũng có thể làm việc ngay được.

Nếu lương Nhà nước thấp, em có thể nhận thêm các hợp đồng về để làm thêm. Các cán bộ công nhân viên chức Nhà nước sống được tại sao mình không thể?

Tối 21/8, Lễ tôn vinh các thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp Đại học, Học viện trên địa bàn TP Hà Nội năm 2007 diễn ra tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Trong số 98 gương mặt Thủ khoa được tuyên dương lần này có 4 thủ khoa vừa là thủ khoa đầu vào vừa là thủ khoa đầu ra: Trần Thị Thu Trang - HV Báo chí Tuyên truyền, Đàm Bích Lộc - ĐH Thương mại, Vũ Thị Văn Phong - HV Bưu chính Viễn thông, Nguyễn Thị Tươi - ĐH Ngoại thương Hà Nội.

60% trong số gần 100 thủ khoa này đều được giữ lại làm giảng viên, 25% đã có việc làm ngay sau khi ra trường hoặc giành được học bổng du học.17 thủ khoa đạt loại xuất sắc (trên 9,0) được thưởng 3 triệu đồng mỗi người, 81 thủ khoa đạt loại giỏi (trên 8 phẩy) được thưởng 2 triệu đồng mỗi người.

Năm nay, 37 thủ khoa đăng ký về làm việc tại thành phố. Đây là năm có số lượng thủ khoa đăng ký đông nhất (năm 2003-2006 mới chỉ mời được 39 thủ khoa). 

Bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhấn mạnh: "Tôi đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp của Hà Nội cũng như các địa phương bạn, quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để nguyện vọng chính đáng của sinh viên mới tốt nghiệp “sớm có việc làm-hội nhập và phục vụ”, được thực hiện mau chóng và thuận lợi".

Hoàng Lan - Tuấn Anh

 
 
 
 
 
 
Bạn đọc viết
 
Ảnh
Các màn múa cung đình, trang phục, ẩm thực và làng nghề truyền thống là những hình ảnh về "Tuần văn hóa Huế và ngày về nguồn", khai mạc tối 21/11 tại Hà Nội.
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 12 Trận lụt lịch sử tại thủ đô
Vedan xả thải xuống sông Thị Vải Dưới 40 kg không được lái xe
"Chú lính chì" Thiện Nhân Cháu bé 3 tuổi bị cắt gân