Thứ tư, 15/8/2007, 09:11 GMT+7

Hà Nội úng ngập do bê tông hóa các hồ

Các nhà khoa học cảnh báo do bêtông hóa không khoa học, các hồ tại Hà Nội đang mất đi chức năng điều tiết nước mỗi khi có mưa lớn. Đây là lý do khiến tình trạng úng ngập của Hà Nội trầm trọng thêm mỗi khi mùa mưa đến.
> Chùm ảnh mưa lớn, nước ngập ở Hà Nội

Tại một kỳ họp HĐND thành phố Hà Nội, đại biểu Nguyễn Thế Phúc (quận Đống Đa) đã đưa vấn đề này ra chất vấn. Theo ông Phúc, do đô thị hóa, thành phố đã lấp quá nhiều hồ ao khiến tình trạng ngập úng gia tăng. Nếu lại bêtông hóa các hồ, Hà Nội đừng bao giờ nghĩ đến việc chống ngập. Sự trả giá ngay tức thì là sau khi cải tạo, kè hồ, các hồ không sạch hơn mà trở nên hôi thối, bốc mùi nồng nặc, nhất là thời điểm giao mùa.

Xấu mỹ quan, hại môi trường

GS TS Phạm Ngọc Đăng, Chủ tịch Hội Môi trường xây dựng Việt Nam, nhấn mạnh, hồ có vai trò điều hòa và điều tiết nguồn nước khi ngập úng. Thông thường, chỉ sử dụng các trạm bơm thoát úng cưỡng bức khi các hồ đã không thể tải nổi úng cho từng vùng cục bộ của Hà Nội.

Cũng theo ông Đăng, việc kè các hồ như hồ Thiền Quang đều dùng phương án taluy rất thoải, làm giảm sức chứa của hồ, giảm tiết diện ngang của dòng chảy. Điều này gây kích úng và tích úng cục bộ, bịt kín khả năng tạo các dòng thông úng liên hoàn và có lưu tốc lớn, làm trầm trọng thêm tình trạng úng của Hà Nội hiện nay. Đây là điều khó chấp nhận được trong thiết kế thi công kè hồ.

Các hồ ở Hà Nội cơ bản đã được kè hết, bịt luôn cả lối thoát nước và cả mạch nước ngầm. Trong ảnh là hồ Ba Mẫu - ảnh:
Các hồ ở Hà Nội cơ bản đã được kè hết, bịt luôn cả lối thoát nước và cả mạch nước ngầm. Trong ảnh là hồ Ba Mẫu. Ảnh: Tuổi Trẻ.

Còn kiến trúc sư Hoàng Đạo Cung (Hội Kiến trúc sư Việt Nam) đưa ra hình ảnh “toen hoẻn cái đĩa” sau khi hồ kè xong. Lý giải điều này, ông Cung nói, người ta đã kè bêtông quá thoải mà không tạo được độ dốc để hồ được rộng hơn, sâu hơn và trữ được nước nhiều hơn.

Rùa hồ Gươm nổi nhiều vì thiếu oxy

Sau mười năm (1986-1996) Hà Nội đã san lấp 64,5% diện tích mặt nước ao, hồ, ngòi rãnh của bốn quận nội thành cũ. Số hồ còn lại bị kè chặt, bề mặt đất Hà Nội cũng bị bêtông hóa gần hết, diện tích thảm thực vật có khả năng thấm nước, chứa nước của bốn quận nội thành đã giảm đi 12%.
Công tác quản lý cao độ san nền, tiêu thủy của Hà Nội kém, khu đô thị mới thường có nền cao hơn khu đô thị cũ, cản trở dòng nước mặt chảy và khi mưa to khiến nước tràn xuống các khu đô thị cũ.

GS Nguyễn Lân Dũng, Phó chủ tịch thường trực Hội Các ngành sinh học Việt Nam, nhấn mạnh, đã là hồ thì phải có lưu thông nước, nếu không hồ sẽ biến thành ao tù. GS Dũng cho rằng sở dĩ gần đây có hiện tượng rùa nổi lên với tần suất nhiều lần chẳng qua do nước hồ quá ô nhiễm. Do hàm lượng BOD (chỉ số tan trong nước) trong hồ quá cao, không còn oxy cho rùa thở, buộc rùa phải ngoi lên mặt nước.

Đa số các nhà khoa học cho rằng, trong trường hợp bất khả kháng, nếu phải xây bêtông thì nên cân nhắc thận trọng khi đã có tư vấn của các nhà khoa học. Kiến trúc sư Hoàng Đạo Cung đưa ra giải pháp: để đảm bảo tính mỹ quan cũng như đảm bảo yêu cầu điều hòa nước, việc dễ nhất có thể thực hiện được là nên làm kè sâu, kè chìm xuống nước, thậm chí cho cỏ lan xuống cả mặt nước...”.

(Theo Tuổi Trẻ)

Link Site
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Nam Trung Bộ bị nhấn chìm vì lũ lịch sử Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 12
Tranh cãi về tận thu phí xe qua cầu Thăng Long 174 người chết vì bão Ketsana
Hổ cắn chết người Điện cột đèn đường giật chết người
Tai nạn nghiêm trọng tại Keangnam Rò rỉ ở hầm Kim Liên
 
Bạn đọc viết
 
Lien he quang cao