Thiếu bờ kè, sông TP HCM tiếp tục sạt lở
Chỉ sau một tiếng động mạnh đêm 7/8, căn bếp của ngôi nhà 801/74, Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, đổ nhào xuống sông, để lại cái sàn trống hoác. Thiếu bờ kè, nước xiết được xem là nguyên nhân gây sạt lở.
Chủ căn nhà này là người dân duy nhất còn có mặt trong khu vực dọc bờ sông Thanh Đa của phường 26. Những nhà lân cận đều khóa cửa, không còn người ở. Tất cả đã đi tìm nơi trú ngụ mới để tránh bị lở xuống sông.
Chủ hộ 801/74 cho rằng, những căn nhà dọc bờ sông như nhà ông rồi thế nào cũng lần lượt bị thủy thần cuốn đi hết. Giải thích về việc mình vẫn nán lại, chủ hộ viện cớ rằng chỉ ở tạm ban ngày, còn đêm xuống thì ra trước cửa nhà giáp với mặt đường ngủ.
"Khu này sẽ bị giải tỏa trắng, trong thời gian chưa được bồi thường và hỗ trợ thỏa đáng, tôi nán lại đây để giữ nhà", ông nói.
 |
| Chủ hộ 801/74 đang đứng bên sàn bếp bị sụp xuống sông. Ảnh: V.L. |
Các hộ dân cách bờ sông một con đường hiện cũng tỏ vẻ hoang mang không kém, mặc dù hiện tình trạng sạt lở chưa "ăn" vào tới đây. "Nhà tôi cách bờ sông cả 1 con đường, không biết sau này có bị sạt lở lấn vào không", một người dân lo lắng cho hay.
Sáng 8/8, Sở Giao thông Công chính phối hợp cùng Khu Quản lý đường sông kiểm tra thực tế các địa điểm sạt lở trên địa bàn thành phố.
Bờ sông thuộc đoạn 1.3 từ thượng lưu cầu Kênh Thanh Đa đến cầu Bình Triệu là điểm được Khu Đường sông TP HCM dự báo đang tăng cao về số vụ, vị trí và mức độ thiệt hại do sạt lở. Theo ghi nhận của VnExpress, hầu hết hộ dân khu vực này đều di tản và tạm cư nơi khác.
Hiện nay khu vực vẫn còn nguyên hiện trạng với nhiều mảng bê tông và xà bần đổ sụp xuống sông. Theo Trạm trưởng Quản lý đường sông số 2 Bùi Đức Thống, trước đây có rất nhiều hộ dân nhất quyết không chịu di dời; nhưng khi tình hình sạt lở ngày một nghiêm trọng, người dân đã tự giác di tản mà không cần nhắc nhở thêm.
"Điều đáng tiếc là có rất nhiều tài sản rơi xuống sông sau các vụ sạt lở nhưng không thể vớt lên được vì sợ làm ảnh hưởng đến phần nhà còn lại", đại diện Trạm Quản lý đường sông số 2 giải thích.
 |
| Dãy nhà kiên cố lộn nhào xuống sông chỉ sau một đêm tại Thanh Đa. Ảnh: V.L. |
Nguyên nhân các vụ sạt lở ở Thanh Đa, theo ông La Vĩnh Tuyền, chuyên viên phòng Kế hoạch đầu tư, Khu Đường sông TP HCM, là do mặt sông và kênh quá nhỏ. Cộng thêm dòng chảy ở đây mạnh, khi triều đi xuống, nước ở những đoạn dốc càng chảy xiết hơn, cuốn trôi đi mọi thứ gây sạt lở.
Ngoài Thanh Đa, khu vực cầu và bến đò Hiệp Phước, cầu Mương Chuối, quận 7, cầu Phú Xuân - Phước Kiểng thuộc huyện Nhà Bè... cũng là nơi có nhiều nguy cơ sạt lở. Tuy nhiên, do địa bàn ít dân cư nên việc di dời và xây dựng bờ kè dễ dàng hơn.
Ông Tuyền cho biết thêm, một trong những khó khăn của công tác chống sạt lở là di tản dân cư trong đô thị lớn. Thiếu kinh phí cũng là rào cản lớn vì không thể đầu tư xây dựng bờ kè chống sạt lở một lần, mà phải chia nhỏ địa bàn và chờ nguồn vốn.
Giải pháp tạm thời cho công tác chống sạt lở tại TP HCM, theo Khu Đường sông, là lập một bộ phận tuần tra và cứu hộ trên sông. "Tuy nhiên giải pháp lâu dài phải nhanh chóng tiến hành lập tuyến hành lang bảo vệ đường thủy bằng cách xây dựng hệ thống bờ kè kiên cố và cải tạo dòng chảy", ông Tuyền nhấn mạnh.
Theo thống kê của Khu Đường sông, chỉ trong hai tháng qua, toàn thành phố có tổng cộng 7 vụ sạt lở làm ảnh hưởng gần 30 căn nhà và hơn 700 m2 đất. Điểm nặng nhất từ trước tới nay là khu vực bán đảo và kênh Thanh Đa. Đứng thứ hai là khu Nhà Bè nhưng tính chất cũng như thiệt hại không nghiêm trọng bằng.
V.L.