Thứ hai, 6/8/2007, 07:51 GMT+7

Tìm thấy 9 người bị thiệt mạng do lũ

Ngày 6/8, huyện Cư Mgar, Đăklăk tìm thấy 1 thi thể bị cuốn trôi và tiến hành các thủ tục mai táng. Như vậy, đã có 9 người thiệt mạng do lũ, 1 người bị thương và 14 người còn mất tích.

Lâm Đồng có 4 người thiệt mạng, còn lại đều ở tỉnh Đăklăk.

Thống kê từ Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Đăklăk, lũ làm ngập hơn 20.100 ha cây trồng, hoa màu, khiến 3.105 hộ dân phải di dời, 1.051 nhà bị sập hoặc rơi xà, đổ tường... Có khá nhiều trường học hư hỏng. Đặc biệt, các xã thuộc huyện Easup đều lụt và xã Ia Tlơi bị cắt đứt hoàn toàn liên lạc với bên ngoài. 

Người dân đã được chính quyền địa phương cứu trợ tại chỗ, các hộ thiệt hại nặng được phát mì tôm, nước đóng chai... Gia đình có thân nhân thiệt mạng được hỗ trợ 2 triệu đồng để mai táng, nhà hư hỏng được hỗ trợ 500.000 đồng, sập hoàn toàn được hỗ trợ 1.000 - 2.000 đồng.

Chị Phan Thị Hiền, Trực ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Đăklăk, cho biết đây là trận lũ lịch sử tại tỉnh này. "Nó không theo quy luật thông thường. Tôi sống ở đây hơn 20 năm nhưng lần đầu thấy lũ tràn hầu khắp 13 huyện, thị, gây hậu quả lớn trên diện rộng như vậy. Người dân đang đứng nguy cơ thiếu đói vì hầu hết diện tích có khả năng mất trắng", chị Hiền nói.

Lâm Đồng cũng có 23 căn nhà bị sập, 225 căn ngập nước, 1 căn tốc mái, 215 giếng và 2 ha cây trồng ngập nước, thuộc các huyện: Cát Tiên, Đạ Tẻ, Lạc Dương, Di Linh, Bảo Lộc. Các địa phương hỗ trợ nhân công tại chỗ, giúp người dân di dời khỏi địa bàn ngập lụt và tiến hành kiểm kê thiệt hại để có kế hoạch hỗ trợ.

Đề phòng những hiểm họa sau lũ

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, chiều nay, các tỉnh Tây Nguyên đã ngớt mưa, mực nước trên sông Srêpôk, sông La Ngà, sông Đồng Nai đang xuống.

Tuy nhiên, bà Lê Thị Xuân Lan, Phó phòng Dự báo, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ cảnh báo, các tỉnh Nam bộ vẫn mưa trên diện rộng, dù lượng giảm dần. Một số địa bàn thuộc tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Lâm Đồng, Đắklăk có thể mưa to trong 1-2 ngày nữa, do còn ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, kết hợp gió mùa Tây Nam. Mực nước tại Tà Lài, sông Đồng Nai và Bản Đôn, sông Srêpôk còn cao.

Cũng theo bà Xuân Lan, sau khoảng 10 ngày mưa, ảnh hưởng bão và lũ, đất ở nhiều tỉnh Tây Nguyên yếu liên kết, cây long rễ. Các con đường dính đất, giao thông khó đảm bảo an toàn và những dòng suối nhỏ vẫn có nguy cơ lũ.

"Người dân cẩn trọng khi tham gia giao thông, vì chỉ cần thêm dông gió mạnh là đất đá dễ sạt lở, cây bật gốc, đường trơn, rất nguy hiểm. Các địa phương vẫn phải đề phòng khi còn mưa, lũ có thể trở lại do các hồ chứa nước tại nhiều tỉnh không lớn", bà Lan nói.

Thanh Lương

 
Link Site
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Nam Trung Bộ bị nhấn chìm vì lũ lịch sử Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 12
Tranh cãi về tận thu phí xe qua cầu Thăng Long 174 người chết vì bão Ketsana
Hổ cắn chết người Điện cột đèn đường giật chết người
Tai nạn nghiêm trọng tại Keangnam Rò rỉ ở hầm Kim Liên
 
Bạn đọc viết
 
Lien he quang cao