Trước 10/8 công bố điểm sàn tuyển sinh
 |
| Ông Ngô Kim Khôi. Ảnh: V.A. |
Sáng 30/7, Vụ phó Vụ ĐH và sau ĐH Ngô Kim Khôi cho VnExpress biết, trước 3/8, các trường phải truyền dữ liệu về Bộ, 3-5 ngày sau, Hội đồng điểm sàn sẽ đưa ra phương án điểm sàn.
> 10/8 công bố kết quả chấm thi
> Tra cứu điểm tuyển sinh tại đây
- Hiện giờ công tác chấm thi và báo cáo điểm về Bộ được các trường thực hiện thế nào?
- Đến trưa nay đã có hơn 25 trường công bố điểm thi. Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD&ĐT) đã chấm xong và bàn giao bài trắc nghiệm cùng dữ liệu điểm cho các trường. Do có nhiều môn trắc nghiệm nên tốc độ chấm nhanh hơn. Theo báo cáo, đa phần các trường sẽ hoàn thành công tác chấm thi trước 31/7.
Do vậy, năm nay có thể đẩy nhanh việc công bố điểm sàn trước ngày 12/8. Các trường không phụ thuộc vào điểm sàn có thể công bố ngay điểm chuẩn và chủ động trong xét tuyển.
- Việc xét điểm sàn dựa theo nguyên tắc nào?
- Hôm nay, Bộ trưởng sẽ thành lập Hội đồng xét điểm sàn. Theo công văn của Thứ trưởng Bành Tiến Long, các trường phải hoàn thành công tác chấm thi và truyền dữ liệu về Bộ trước ngày 3/8 để Hội đồng điểm sàn sớm tổng hợp, thống kê và công bố điểm sàn xét tuyển sinh ĐH, CĐ.
3-5 ngày sau khi nhận được dữ liệu, Hội đồng điểm sàn sẽ đưa ra phương án điểm sàn dựa trên 5 nguyên tắc: kết quả thi, chỉ tiêu tuyển sinh, chất lượng đầu vào, đảm bảo cơ cấu vùng miền, ngành nghề và đảm bảo chủ động cho các trường xét tuyển.
 |
| Đã có 25 trường công bố điểm thi. Ảnh : Hoàng Hà. |
- Vậy việc xét tuyển nguyện vọng (NV)2 và NV3 được tiến hành ra sao?
- Sau tuyển sinh đợt 1, các trường thông báo điều kiện xét tuyển NV2 về Bộ trước ngày 25/8. Điểm xét NV2 sẽ được công bố từ 25/8 đến 10/9. Trước 15/9, Bộ tiếp tục tập hợp NV3 để công bố.
Các trường tốp giữa nên ưu tiên NV2 để tuyển những em có điểm cao nhưng không đỗ vào các trường tốp đầu. Các trường phải xác định điểm trúng tuyển hợp lý, đủ chỉ tiêu được giao cũng như đảm bảo tỷ lệ hợp lý giữa các nguyện vọng nhằm ổn định chất lượng đầu vào.
Tiến Dũng