'Xu hướng là tăng Phó chủ tịch Quốc hội'
 |
| Ông Nguyễn Văn Yểu. Ảnh: Việt Anh |
Trước khi Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng đọc tờ trình về nhân sự của UB Thường vụ QH khóa mới, Phó chủ tịch Nguyễn Văn Yểu đã trao đổi với báo giới xung quanh công tác này.
> 23/7 Quốc hội bắt đầu bầu nhân sự cấp cao
- Hội nghị trung ương 5 vừa qua đã đề cập đến việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Vậy sự lãnh đạo của Đảng trong việc chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ Quốc hội khóa 12 được đổi mới thế nào?
- Đảng lãnh đạo hoạt động của nhà nước, Quốc hội, trong đó có lãnh đạo công tác nhân sự. Sự lãnh đạo của Đảng là luôn luôn đưa ra định hướng và đảm bảo quyền của người đại biểu Quốc hội là thay mặt nhân dân để "ý Đảng lòng dân là một". Sự lãnh đạo của Đảng nhằm đảm bảo tốt nhất dân chủ, tinh thần trách nhiệm của đại biểu Quốc hội.
- Quốc hội khóa 11 đã tham gia vào công tác chuẩn bị nhân sự khóa 12, ví dụ cơ cấu số lượng Phó chủ tịch. Xin ông cho biết cụ thể vấn đề này?
- 13 ủy viên Thường vụ Quốc hội khóa 11 kể cả những người chuẩn bị nghỉ lẫn tái cử đã họp giới thiệu với Quốc hội khóa 12 danh sách dự kiến Ủy ban Thường vụ mới, gồm Chủ tịch, Phó chủ tịch và các ủy viên.
Với tinh thần trách nhiệm cao của Thường vụ khóa 11, tôi tin, những nhân sự giới thiệu ra Quốc hội khóa 12 bầu, sẽ xứng đáng với tin cậy của nhân dân.
| Hiện QH khóa 11 có 3 Phó chủ tịch, gồm: Trương Quang Được, Nguyễn Văn Yểu, Nguyễn Phúc Thanh. Cả 3 phó chủ tịch đều không tái cử đại biểu QH khóa này. |
- Với sự thành lập một số ủy ban như Kinh tế, Ngân sách, Pháp luật, Tư pháp... vấn đề tăng số lượng Phó chủ tịch và Ủy viên Thường vụ Quốc hội khóa mới được đặt ra như thế nào?
- Mỗi khóa Quốc hội có yêu cầu cụ thể, đặc biệt là khóa 12 có những yêu cầu riêng như Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đã phát biểu sáng nay. Do đó, có thể thay đổi, tăng thêm số lượng Phó chủ tịch, ủy viên mà xu hướng là tăng thêm.
- Một số ý kiến cho rằng, cần nâng cao vai trò các ủy ban , Ủy ban Thường vụ QH không nên tiếp tục tham gia xây dựng pháp lệnh. Với kinh nghiệm 15 năm làm việc trong Quốc hội, theo ông Quốc hội khóa mới nên tiếp thu đề xuất trên như thế nào?
- Ủy ban Thường vụ và các ủy ban khóa mới chắc chắn phải đổi mới mạnh mẽ cách làm việc, giúp Quốc hội thực hiện 3 chức năng là lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.
Riêng hoạt động lập pháp, yêu cầu đặt ra rất lớn. Năm 2020, chúng ta cơ bản hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, không có lý gì đến lúc đó chúng ta lại chưa đủ luật. Hướng phấn đấu là đến năm 2020 chúng ta không phải ra Pháp lệnh nữa. Theo tôi, tất cả công việc chuẩn bị, lấy ý kiến tranh luận các phương án luật phải được giải quyết trong các phiên họp các ủy ban, Thường vụ Quốc hội. Đến kỳ họp,các đại biểu chỉ quyết định các vấn đề về quan điểm, chính sách của luật.
|
Chiều nay, Chủ tịch Quốc hội khóa 11 Nguyễn Phú Trọng trình Quốc hội về số Phó chủ tịch và Ủy viên Thường vụ Quốc hội khóa 12.
Ngày mai (20/7), các đoàn đại biểu Quốc hội sẽ họp, thảo luận về vấn đề trên.
Ngày 21/7, Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua số Phó chủ tịch và Ủy viên Thường vụ Quốc hội khóa 12. Sau đó, Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng sẽ đọc tờ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch, các Phó chủ tịch, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Ngày 23/7, Quốc hội bầu Chủ tịch, các Phó chủ tịch, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Kết quả được công bố cùng ngày. |
Việt Anh ghi