VN - Ấn Độ thiết lập quan hệ đối tác chiến lược
Sáng 6/7, lễ đón chính thức Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã diễn ra tại dinh tổng thống Rashtrapati Bhavan. Chủ trì lễ đón là Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh và phu nhân.
>Thúc đẩy Hiệp định thương mại tự do VN - Ấn Độ
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh. Hai bên nhất trí chính thức thiết lập quan hệ đối tác chiến lược.
 |
| Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh tại lễ đón chính thức. Ảnh: Reuters. |
Ngay sau buổi hội đàm, thủ tướng hai nước đã ký Tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược Việt - Ấn và chứng kiến lễ ký 8 văn kiện hợp tác quan trọng khác. Trong đó, có hiệp định vận tải đường biển; bản ghi nhớ về trao đổi đất và tài sản đối với cơ quan đại diện ngoại giao; bản ghi nhớ giữa Bộ Khoa học - công nghệ VN và Bộ Năng lượng nguyên tử Ấn Độ để triển khai hiệp định hợp tác sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình...
Trong hợp tác thương mại, hai bên thỏa thuận tiếp tục khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước hợp tác kinh doanh, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều VN - Ấn Độ lên mức 2 tỷ USD năm 2010 và 5 tỷ USD năm 2015.
Phía Ấn Độ ghi nhận việc VN đề nghị Ấn Độ công nhận VN có nền kinh tế thị trường đầy đủ, đồng thời nhất trí tiến hành các biện pháp cần thiết để khuyến khích xuất khẩu của VN sang Ấn Độ nhằm giảm bớt sự mất cân đối trong cán cân thương mại hiện nay giữa hai nước.
Thủ tướng Ấn Độ khẳng định cam kết hỗ trợ VN thông qua viện trợ và cung cấp tín dụng ưu đãi cho những lĩnh vực có tầm quan trọng thiết yếu đối với sự phát triển kinh tế của VN trên cơ sở những nhu cầu mà phía VN đưa ra.
Cũng trong chuyến thăm này, doanh nghiệp hai nước đã ký nhiều hợp đồng và thỏa thuận hợp tác kinh doanh với tổng trị giá gần 4,5 tỷ USD, trong đó đáng lưu ý là thỏa thuận hợp tác giữa Tổng công ty Thép VN và Tập đoàn thép Tata của Ấn Độ được ký dưới sự chứng kiến của thủ tướng hai nước.
(Theo Tuổi Trẻ)