'Khu vực sạt lở là do chu kỳ của triều cường'
Ông Lê Hoàng Minh, giám đốc Khu đường sông TP HCM, cho biết, có thể do triều cường xuống thấp nên làm cho áp lực dòng chảy tăng lên, nên đã gây ra sạt lở 16 căn nhà ở quận Bình Thạnh. Theo đánh giá của ông, khu vực này vẫn đặt trong cảnh báo động cao.
>Bờ kênh Thanh Đa tiếp tục sạt lở kéo sụp 5 nhà/14 căn nhà TP HCM bị cuốn theo nước trong đêm
 |
| Phần nhà sau của ông Hoàng Xuân Tùy đang chờ ngã. Ảnh: An Nhơn. |
Theo ông Minh, khu vực này nằm trong kế hoạch chỉnh trang khoảng 14km bờ kè dọc bán đảo Thanh Đa."Đến thời điểm này mới dự án 1.1 qua phường 25 đã hoàn tất thủ tục, chuẩn bị triển khai. Còn phường 26 nằm trong dự án 1.3, còn chờ lập kế hoạch, rồi mới đưa ra phương án giải tỏa. Theo qui định của Thành Phố dành cho khu vực Thanh Đa, ranh giới xây nhà cách sông là 20m, nên việc có giải tỏa trắng khu vực này khu còn phải chờ", ông Minh, nói.
Trong khi đó, theo phản ánh của những người dân khu vực này, thì tình trạng sụt lún nghiệm trọng như hôm nay có phần do một bãi cát số 595/3 Xô Viết Nghệ Tĩnh của ông Nguyễn Văn Út, gây ra. "Chúng tôi đã kiến nghị lên cấp trên rất nhiều lần về tình trạng xà lan đưa cát vào bãi đã gây ảnh hưởng lưu thông dòng chảy. Nhưng bao năm rồi, đơn vị này vẫn hoạt động", ông Hoàng Xuân Tùy, tổ trưởng khu vực phản ánh.
Theo bà Nguyễn Thị Hà, chủ căn 801/84, mỗi lần xà lan chở cát vào bãi đã gây rung rinh cho các căn nhà lân cận. Ông Đoàn Minh Thông chủ nhà 801/80, bức xúc, nói: "Việc cát bị rơi vãi lâu ngày có thể đã tạo nên một bãi bồi. Dòng chảy bị thu hẹp lại làm sức nước ở đây chảy xoáy và siết, nên việc sạt lở là tất yếu".
Sáng 3/7, Phòng quản lý đô thị quận Bình Thạnh, đã lập biên bản đề nghị đến ngày 7/7, bãi cát này phải ngưng kinh doanh hoạt động (Dù đơn vị kinh doanh này có trình giấy phép đăng ký kinh doanh và giấy phép hoạt động bến thủy). Trong khi đó, hai quán cà phê giải khát số 295/22 của bà Nguyễn Thị Năm và quán cà phê Vườn Đào của bà Nguyễn Thị Ngọc Liệp gần đó, do không trình được giấy phép kinh doanh cũng bị lập biên bản ngừng kinh doanh.
Về vấn đề này, ông Lê Hoàng Minh đánh giá: "Chúng tôi đã kiến nghị tịch thu giấy phép cách nay hai năm. Nhưng theo tôi đây không phải là nguyên nhân gây ảnh hưởng. Có thể do triều cường xuống thấp nên làm cho áp lực dòng chảy tăng lên. Theo chu kỳ nước khoảng một tuần lễ thì mọi việc sẽ trở lại bình thường. Nhưng qua nhiều năm nên đã ăn khuyết vào những ngôi nhà ở đây là tất yếu", ông Minh, nhận định.
Cuộc sống không nhà
Sau 3 ngày di dời, nhiều gia đình trong tổng số gần 60 nhân khẩu của 15 căn nhà này vẫn sống trong cảnh bấp bênh. "Tôi bị bệnh tim, tiểu đường, hàng ngày tiêm thuốc mất 40.000 đồng. Cả ba ngày nay tôi phải nương nhờ nhà ông Lý bên cạnh. Nhưng sau tôi có thể quên được nhà mình đã gắn bó mấy chục năm nay", bà Hà, chủ hộ 801/84, giọt nước mắt dài lăn trên má, tâm sự.
Trong khi đó, anh Phạm Quang Hiền, nhà 801/66, được Phường đưa vào diện khó khăn không có nhà ở, trưa nay vẫn cố lặn xuống dưới sông để tìm lại những vẫn dụng đã bị nước cuốn trôi."Cái tủ lạnh này khu tôi mua giá gần 5 triệu đồng nhưng bây giờ vớt lên bán chỉ được 750.000 đồng", anh Hiền, thổ lộ.
 |
| Anh Hiền cùng các thợ lặn đang đưa cái tủ lạnh lên để bán ve chai. Ảnh: An Nhơn. |
Hôm nay, Phòng quản lý đô thị quận Bình Thạnh cũng đã tiến hành phong tỏa và tiến hành kiểm tra hiện trạng toàn bộ 15 căn nhà bị sạt lún. Theo ghi nhận của phóng viên dù không có thêm căn nhà nào bị cuốn tiếp nhưng tình trạng lún, rạn nứt của các căn nhà vẫn tiếp diễn.
Theo ông Lê Văn Ngọc, Chủ tịch phường 26, đoạn qua phường 26 có 118 căn hộ, từ khu cầu Bình Triệu đến chân cầu Kinh, và đa số đều chưa có sổ hồng. "Trước mắt chúng tôi hỗ trợ những căn hộ di dời từ 4 nhân khẩu trở xuống mỗi tháng là 700 ngàn đồng, nếu có người thứ 5 thì tăng thêm 150 ngàn đồng để họ có thể mướn nhà ở tạm, trong vòng 3 tháng. Còn những hộ còn lại, Phường sẽ vận động họ di dời khi thấy có dấu hiện khẩn cấp", ông Ngọc, cho biết.
Trao đổi với VnExpress, ông Hoàng Xuân Tùy, tổ trưởng khu phố cho biết, nguyện vọng của những hộ dân bị sụt lún đã được di dời là có được chỉnh tu lại những căn nhà của mình hay không? Trả lời vấn đề này, ông Ngọc, nói: "Phường không thể nào cấp phép để cho họ xây dựng, vì đây là khu nằm trong diện giải tỏa của thành phố để làm công viên cây xanh. Chúng tôi đang đề nghị với TP nên nhanh chóng thực hiện sớm dự án xây bờ kè và có phương án bồi thường tái định cư để họ an tâm ổn định cuộc sống làm khu vực phường 26 trước", ông Ngọc, nói.
An Nhơn