Thứ hai, 2/7/2007, 03:55 GMT+7

Người dân háo hức đăng ký hộ khẩu

Từ sáng sớm, nhiều điểm đăng ký hộ khẩu tại các quận ở Hà Nội và TP HCM đã đông người. Sau nhiều năm chờ đợi, người dân ngoại tỉnh đang đứng trước cơ hội trở thành công dân thành phố. 
>Tạm trú một năm được nhập hộ khẩu thành phố
> Đăng ký hộ khẩu chỉ cần 3 loại giấy tờ

Ngay khi bắt đầu giờ làm việc, anh Vũ Tiến, hộ khẩu thường trú tại Hà Nam, đã đến Công an quận Đống Đa, Hà Nội. Anh làm nghề tự do, sống cùng vợ và 2 con tại phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội đã 4 năm nay.

"Gia đình tôi gặp nhiều nhiều phiền toái về hộ khẩu, khi mua nhà, đăng ký xe máy, đăng ký điện thoại đều phải nhờ người đứng tên. Bức xúc nhất là không xin học cho con vào các trường công lập. Tôi rất phấn khởi trước quy định mới là người làm nghề tự do cũng được nhập hộ khẩu", anh Tiến nói.

Bước ra khỏi trụ sở Công an quận 1, TP HCM, bác Dương Ngọc Danh, ngụ tại 94/1C Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao vui sướng thốt lên: "Luật mới hay quá. Họ hẹn tôi 4 ngày sau là giải quyết xong. May mắn là tôi nhập được hộ khẩu vừa kịp cho thằng cháu chuẩn bị đi học". Bác Danh cho biết thêm, cả gia đình đứa con gái đều ở và có hộ khẩu ở Củ Chi, thằng cháu ngoại thì ở với ông từ nhỏ. Trước đó, cháu nhiều lần xin nhập hộ khẩu về với ông bà nhưng đều bị lắc đầu.

Còn đôi vợ chồng công nhân của Khu công nghiệp Tân Tạo Nguyễn Hoàng An - Trịnh Thị Tình hôm nay nghỉ làm, có mặt tại công an quận Tân Phú từ rất sớm để trông chờ vào "điều lạ" sẽ xảy ra. "Chúng tôi đã tích góp mua được căn nhà nhỏ nhưng chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện trở thành người dân thành phố". Do vậy, dù được hẹn phải lên làm việc vào ngày khác vì chưa có giấy tờ chứng ming lưu trú tại thành phố nhưng vợ chồng chị vẫn hy vọng

Chưa quá tải trong những ngày đầu

Sáng nay, các trụ sở tiếp dân của công an quận, huyện, phần lớn đến tìm hiểu thủ tục, số người mang theo hồ sơ để nộp chưa nhiều. Trong số những người đến tìm hiểu hồ sơ nhập khẩu, đa số đã có chỗ ở ổn định, rất ít người ngoại tỉnh diện ở nhờ, ở thuê.

Theo ông Vũ Anh Dũng, Đội trưởng quản lý hành chính và trật tự xã hội quận Cầu Giấy, Hà Nội, hôm nay có hơn chục người đến nộp hồ sơ, còn lại phần lớn đến tìm hiểu thủ tục, cách thức làm chứng nhận. Con số có thể tăng cao trong những ngày tới.

Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hộ khẩu tại quận Cầu Giấy. Ảnh: Đoàn Loan

Còn ở TP HCM, theo trung tá Trần Văn Hiếu, Đội trưởng Đội quản lý hành chính và trật tự xã hội quận 1, quận đã triển khai rất cụ thể các quy định xuống cho các cảnh sát khu vực và các tổ dân phố nên đã không có tình trạng quá tải vào ngày đầu tiên triển khai Luật cư trú.

Thống kê của đơn vị này cho thấy, toàn quận có gần 5.500 hộ đủ điều kiện nhập hộ khẩu thành phố nhưng trong buổi sáng đầu tiên, quận trung tâm này chỉ tiếp khoảng 10 trường hợp làm thủ tục và khoảng 20 người đến xin hướng dẫn.

"Bà con nôn nóng trước quy định mới nhưng vướng mắc nhất là phần thủ tục về chỗ ở hợp pháp. Những người thuê nhà ở nhiều năm nhưng thường không ký hợp đồng thuê cũng như bản cam kết có xác nhận của phường thì nay đều không được chấp nhận", anh Hiếu cho biết.

Quy định mở song vẫn phức tạp

Sau khi gặp cán bộ hướng dẫn hồ sơ, bà Ca Thị Oanh, ngụ 125 lô C, khu Mã Lạng, phường Nguyễn Cư Trinh, TP HCM tỏ vẻ thất vọng: "Họ yêu cầu phải có xác nhận đã cắt hộ khẩu ở quê mà tôi đi từ nhỏ, không còn nhớ rõ gốc gác, biết đi đâu mà xin xác nhận".

Còn anh Nguyễn Đức Khoa, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy (Hà Nội), nhận xét, các loại giấy tờ cần có trong hồ sơ khá rõ ràng, nhưng không có hướng dẫn rằng cơ quan nào chứng nhận những hồ sơ đó. "Tôi chưa rõ cơ quan nào xác nhận chỗ ở ổn định cho gia đình tôi. Tôi đã sống ở Hà Nội 3 năm, có nhà sổ đỏ nhưng đứng tên mẹ vợ", anh Khoa nói.

Quy định nhập khẩu còn khá phức tạp cho các hộ dân ở nhờ, thuê. Theo đó, người này cần có văn bản đồng ý của chủ nhà. Ngoài ra, theo đúng quy chuẩn, hợp đồng phải có xác nhận của UBND phường, có xác nhận cơ quan công chứng, sẽ gây thêm phiền hà cho dân.

Ông Bùi Xuân Đại, Phó công an quận Đống Đa, trong khi chờ hướng dẫn, công an quận Đống Đa chỉ yêu cầu giấy viết tay đối với các trường hợp ở nhờ, ở thuê. Nếu chủ nhà thắc mắc hoặc khiếu kiện, công an phường sẽ cắt ngay hộ khẩu của người ở nhờ.

Hiện nhiều công an các quận, huyện cho biết, họ chưa được cung cấp mẫu văn bản nên chưa tiếp nhận hồ sơ của các trường hợp này.

Các loại lệ phí nhập, chuyển hộ khẩu được công khai, minh bạch. Ảnh: Đoàn Loan

Phó công an quận Đống Đa cũng cho rằng, các hộ chủ nhà cần hiểu rằng, hộ khẩu không liên quan đến các tranh chấp dân sự về sở hữu nhà. Do vậy, người dân yên tâm khi cho người diện KT 3 ở nhờ, ở thuê, nhập hộ khẩu. "Tuy nhiên, không loại trừ khả năng nảy sinh phí giao dịch giữa chủ nhà và người ở nhờ khi xác nhận giấy tờ để nhập khẩu, vấn đề này rất khó ngăn chặn", ông Đại nhận xét.

Công tác quản lý nhân khẩu tại địa bàn cũng sẽ gặp khó khăn đối với cán bộ công an khu vực. Theo ông Vũ Anh Dũng, Đội trưởng quản lý hành chính và trật tự xã hội quận Cầu Giấy (Hà Nội), khi yêu cầu người tạm trú đăng ký qua điện thoại, sẽ không tránh khỏi tình trạng nhiều người khai không đúng sự thật, họ không gọi điện tới công an nhưng lại khẳng định là đã đăng ký... Do vậy, công tác quản lý nhân khẩu tại địa bàn sẽ phức tạp hơn.

Hà Nội có 132.000 người có đủ điều kiện đăng ký thường trú trong số 500.000 người đang tạm trú. Còn TP HCM sẽ có khoảng 860.000 người dân đang sinh sống, làm việc có đủ điều kiện đăng ký hộ khẩu.

Nhóm phóng viên

Link Site
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Nam Trung Bộ bị nhấn chìm vì lũ lịch sử Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 12
Tranh cãi về tận thu phí xe qua cầu Thăng Long 174 người chết vì bão Ketsana
Hổ cắn chết người Điện cột đèn đường giật chết người
Tai nạn nghiêm trọng tại Keangnam Rò rỉ ở hầm Kim Liên
 
Bạn đọc viết
 
Lien he quang cao