Trường ngoại ngữ Á - Âu bị khủng bố qua điện thoại
Ngày 29/6, Ban Giám hiệu trường Ngoại ngữ Á - Âu (TP HCM) đã đến cơ quan báo chí "cầu cứu" về việc nhiều giáo viên bị đe dọa tính mạng bằng tin nhắn, điện thoại, ảnh hưởng đến công tác giảng dạy.
Theo đơn của bà Nguyễn Bạch Như Lý, người quản lý trường Ngoại ngữ Á - Âu, từ tháng 11-12/2006, chiều tối hằng ngày, trường liên tục nhận được nhiều cuộc điện thoại của một người đàn ông giọng Bắc, không xưng tên và một người khác gọi điện thoại đe dọa đòi đánh, chém giết chết nhân viên của trường cũng như hăm dọa không cho nhân viên làm việc ở trường, kèm theo vô số những lời mạt sát vô văn hóa.
Lo sợ đến tính mạng, trường đã ghi âm gửi băng kèm đơn tố cáo đến cơ quan chức năng. Trong khi trường đang chờ cơ quan chức năng xử lý, người đàn ông đe dọa giáo viên Châu (ngụ ở quận Tân Bình). Tối 17/12/2006, cô Châu mở cửa ra ngoài bất ngờ bị 2 thanh niên lạ mặt ập đến hành hung rồi tẩu thoát.
Ngày 4/6, trường lại tiếp tục bị khủng bố. Nhóm gọi đến từ nhiều số điện thoại khác nhau với lời lẽ sặc mùi xã hội đen. Chưa hết, bọn chúng cài sẵn chế độ gọi liên tục từ 2 số điện thoại đến nhà trường, khi nhân viên nhấc máy chuông điện thoại không reo, nhưng nếu bỏ máy xuống chuông reo liên tục. Hàng trăm cuộc gọi này đã làm tê liệt hoàn toàn phương tiện liên lạc của trường...
Cơ quan công an đang điều tra tìm ra thủ phạm.
* Tên nhân vật đã thay đổi.
(Theo Thanh Niên)