Người vi phạm Luật giao thông bắt buộc phải học lại
Bất cứ ai phạm lỗi an toàn giao thông sẽ bắt buộc tham gia lớp học Luật giao thông đường bộ. Sau khi học xong, người vi phạm mới được trả phương tiện hoặc bằng lái. Từ tháng 6, công an Hà Nội bắt đầu thí điểm lớp học đầu tiên tại huyện Thanh Trì.
Mỗi tuần, Công an huyện Thanh Trì tổ chức một lớp vào sáng thứ tư để phổ cập Luật giao thông tới người vi phạm. Buổi học diễn ra trong 1 giờ, sau đó, học viên có thể lấy phương tiện hoặc bằng lái bị tạm giữ.
Giảng viên của lớp học chính là anh Vũ Xuân Bích, Đội trưởng cảnh sát giao thông huyện Thanh Trì. Là người từng chứng kiến, xử lý nhiều trường hợp vi phạm, gây tai nạn, anh Bích cho rằng, nếu theo khuôn mẫu thì học viên sẽ khó tiếp thu nên lớp học được tổ chức như buổi nói chuyện về an toàn giao thông.
 |
| Lớp học Luật giao thông đường bộ. Ảnh: Đ.L. |
Vào lớp, học viên khá chăm chú nghe giảng viên nói về những vụ tai nạn nghiêm trọng đã từng xảy ra, để lại nỗi thương tâm cho người thân. Người đội trưởng cũng đưa ra những lỗi mà người đi đường dễ mắc phải như đi vào đường cấm, đường ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm, vượt không đúng quy định và ôn lại những biển báo hay gặp trên đường.
Chị Mai Thu, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, bị tạm giữ xe 10 ngày vì không có bằng lái xe, đi trên đường không có mũ bảo hiểm. Chị cho biết, vì chưa học Luật giao thông bao giờ nên thấy buổi học rất cần thiết, nội dung bài giảng dễ hiểu. "Tôi sẽ đi thi lấy bằng lái xe, vận động người nhà đội mũ bảo hiểm khi đi trên đường. Chấp hành Luật giao thông sẽ tốt cả mình và mọi người", chị Thu nói.
Vượt hơn 100km, anh Phạm Văn, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng cũng tham gia lớp học. Vốn là lái xe nên anh Văn hiểu khá rõ về Luật giao thông, nhớ tới 90% ký hiệu biển báo, nhưng vẫn đi xe vào đường cấm. Theo anh Văn, vi phạm Luật giao thông là do ý thức, biết là vi phạm luật nhưng vẫn cố tình thực hiện. "Tôi đi trên đường gặp rất nhiều vụ tai nạn nên rất sợ, nhiều lúc muốn bỏ nghề. Những bài giảng giúp tôi tỉnh táo kiểm soát hành vi của mình hơn", anh Văn nhận xét.
Sau khi nghe giảng, học viên sẽ làm một bài kiểm tra về nhận thức đối với an toàn giao thông. Theo anh Bích, 1/3 người vi phạm viết bài không đạt theo yêu cầu. Tuy nhiên, người học có thể nhận thức được mối nguy hiểm khi vi phạm an toàn giao thông và tuyên truyền cho người thân, bạn bè sau lớp học này.
Theo ông Nguyễn Văn Sửu, Phó công an huyện Thanh Trì, để tạo điều kiện cho người ngoại tỉnh về học luật, người vi phạm được bố trí học trùng ngày trả giấy tờ hoặc trả xe bị tạm giữ. Lớp học luôn có 70-80% học viên tham gia.
"Đây là lớp học đầu tiên được tổ chức cho người vi phạm Luật giao thông theo chủ trương của Công an thành phố. Thời gian tới, mô hình này sẽ nhân rộng tới nhiều quận, huyện khác", ông Sửu nói.
Đoàn Loan