Thứ bảy, 26/5/2007, 10:59 GMT+7

'Vịnh Nha Trang không phải tài sản riêng của Khánh Hòa'

Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin Trần Chiến Thắng cho rằng, tỉnh Khánh Hòa không phải một vương quốc, và vịnh Nha Trang không phải là tài sản riêng của Khánh Hòa. Mô hình kinh tế - xã hội thành công không bao giờ chấp nhận phát triển bằng mọi giá.
> 'Vịnh Nha Trang ảnh hưởng đến phát triển của Khánh Hòa'/ Xin rút vịnh Nha Trang khỏi danh thắng quốc gia

- Ông nghĩ gì nếu như địa phương chủ động xin rút vịnh Nha Trang khỏi danh thắng quốc gia? 

Thứ trưởng Trần Chiến Thắng. Ảnh: Tuổi Trẻ.
- Họ đã đề nghị được công nhận thì họ cũng hoàn toàn có thể làm hành động ngược lại. Chỉ có điều tôi xin nói thẳng: có lẽ đây là ngoại lệ duy nhất trên thế giới. Cả thế giới đều ra sức phấn đấu bảo tồn, tu bổ, gìn giữ và tìm mọi cách vận động để danh lam thắng cảnh, di sản của mình được các tổ chức quốc tế, quốc gia có uy tín công nhận và làm tất cả để giữ được danh hiệu. Chỉ có một mình Khánh Hòa không làm thế. 

Tôi không trực tiếp nghe lãnh đạo địa phương nào phát ngôn, nhưng tôi nghĩ khi nói như vậy họ đã quên mất tỉnh là một bộ phận của quốc gia chứ không phải một vương quốc, và vịnh Nha Trang không phải là tài sản riêng của Khánh Hòa, mà là tài sản chung của quốc gia, thậm chí của toàn nhân loại.

- Nhiều lãnh đạo địa phương và nhà đầu tư từng "kêu" rằng ở những vùng “đụng đâu cũng là di tích” thì khó làm ăn chứ nói gì đến phát triển. Ông đánh giá thế nào?

- Sao họ không thấy may mắn vì nước ta có nhiều di tích? Chúng ta từng có nhiều cảnh đẹp, di sản quí giá, nhưng một thời gian dài không được quan tâm gìn giữ đúng mức nên đã bị hủy hoại nhiều. Bây giờ đã đến lúc phải cố giữ nốt những gì còn lại.

Mâu thuẫn giữa bảo tồn và phát triển là điều mà quốc gia nào cũng đã và đang gặp phải. Nhưng kinh nghiệm của những mô hình kinh tế - xã hội thành công nhất cho thấy họ không bao giờ chấp nhận phát triển bằng mọi giá. Phát triển để môi trường bị hủy hoại, để vùi lấp các giá trị truyền thống, để mình không còn là mình nữa thì phát triển làm gì?

- Vậy Bộ sẽ giải quyết ra sao khi nhận đề nghị chính thức xin rút vịnh Nha Trang khỏi danh sách danh thắng quốc gia của UBND tỉnh Khánh Hòa?

- Như tôi đã nói ở trên, vì đây là một việc chưa hề có tiền lệ, và vì vịnh Nha Trang không phải là tài sản riêng của Khánh Hòa nên Bộ sẽ cho đăng báo công bố toàn bộ các thông tin trên và sẽ mở diễn đàn thực hiện trưng cầu ý kiến toàn dân. Nhưng tôi vẫn hi vọng Bộ không phải làm việc đó.

Ông Paul Stoll - TGĐ Công ty Tư vấn Dịch vụ Du lịch Quốc tế Celadon: Khánh Hòa đừng vì lợi ích trước mắt!

Ông Paul Stoll. Ảnh: Tuổi Trẻ.
Tôi nghĩ chính quyền tỉnh Khánh Hòa đừng vì những lợi ích trước mắt mà quên đi một tiềm năng chẳng phải nơi nào cũng có thể có được. Trong quá trình phát triển, phải biết mình muốn đạt được thành tựu gì trong tương lai. 

Nếu đã chọn phát triển theo kế hoạch dài hơi thì không thể ngay lập tức thu được lợi nhuận. Thành công trong kinh tế không chỉ đo bằng số tiền mà chính quyền đó thu được. Đó còn là sự trong sạch của môi trường sống, cuộc sống của người dân hạnh phúc hơn. Phát triển kinh tế thành công để làm gì khi môi trường sống càng trở nên tệ hơn? Nếu chỉ tập trung cho phát triển kinh tế, liệu có đảm bảo môi trường và cảnh quan của vịnh Nha Trang sẽ tốt hơn bây giờ?

(Theo Tuổi Trẻ)

Link Site
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
Đêm 4/11, đỉnh triều cường tại TP HCM đạt 1,53 m, gần chạm ngưỡng lịch sử trong vòng 49 năm được thiết lập vào cuối 2008 (1,54 m). Nhiều khu dân cư, tuyến đường ngập sâu, có nơi nước gần lút yên xe. Ảnh: Thiên Chương - Kiên Cường.
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Nam Trung Bộ bị nhấn chìm vì lũ lịch sử Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 12
Tranh cãi về tận thu phí xe qua cầu Thăng Long 174 người chết vì bão Ketsana
Hổ cắn chết người Điện cột đèn đường giật chết người
Tai nạn nghiêm trọng tại Keangnam Rò rỉ ở hầm Kim Liên
 
Bạn đọc viết
 
Lien he quang cao