Hà Nội chỉ có 8 cơ sở dịch vụ việc làm có phép
 |
| Bà Đỗ Thị Xuân Phương. Ảnh: H.K. |
Từ 688 cơ sở dịch vụ việc làm, đến nay Hà Nội chỉ còn 5 trung tâm và 3 doanh nghiệp được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực này. Phó giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Đỗ Thị Xuân Phương vừa có cuộc trao đổi với VnExpress.
>Siết chặt quản lý dịch vụ giới thiệu việc làm
- Thưa bà, hiện nay trên địa bàn Hà Nội, những đơn vị nào được cấp phép hoạt động dịch vụ việc làm?
- Theo nghị định 19 và thông tư 20 về thắt chặt điều kiện hành nghề của các trung tâm, doanh nghiệp dịch vụ việc làm, từ ngày 1/11/2006 đến 30/1/2007, thành phố Hà Nội thẩm định và cấp phép thành lập lại cho 5 trung tâm giới thiệu việc làm của các tổ chức chính trị - xã hội, cấp phép dịch vụ việc làm cho 3 doanh nghiệp trên địa bàn.
Chúng tôi khuyên lao động nếu có nhu cầu tìm việc làm thì hãy liên hệ với sàn giao dịch việc làm Hà Nội (đặt tại 285 phố Trung Kính) và đến các trung tâm, doanh nghiệp mới được cấp phép.
|
5 trung tâm được cấp phép là Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội và 4 trung tâm của 4 đoàn thể, gồm: Thành đoàn thành phố; Công đoàn Hà Nội; Tổng liên đoàn lao động Việt Nam và Thành hội phụ nữ.
3 doanh nghiệp gồm: Trung tâm dịch vụ việc làm của Công ty điện tử Hanel (183C Đại La), Công ty cổ phần thương mại quốc tế Thái Minh (đóng tại Mỹ Đình), Công ty cổ phần Thắng Hoàng Trung (tòa nhà Vincom). |
- Vì sao số doanh nghiệp được cấp phép quá ít như vậy?
- Nhằm đảm bảo quyền lợi người lao động, điều kiện thành lập trung tâm, doanh nghiệp dịch vụ việc làm rất chặt chẽ. Ví dụ, đơn vị phải có trụ sở ổn định ít nhất 3 năm, có đội ngũ ít nhất 5 người đạt trình độ từ cao đẳng trở lên, có các trang thiết bị hoạt động và đặc biệt phải có 300 triệu đồng ký quỹ ngân hàng...
Cuối năm 2006, Sở đã gửi giấy mời, tổ chức tập huấn cho tất cả cơ sở dịch vụ việc làm (gần 700), nhưng thực tế chỉ trên 20 cơ sở tham gia. Phần lớn doanh nghiệp đăng ký để đấy, không hoạt động.
- Quá thời hạn 30/1, nếu doanh nghiệp muốn hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ việc làm thì cơ hội được cấp phép như thế nào?
- Luật doanh nghiệp quy định doanh nghiệp có thể hoạt động tất cả lĩnh vực mà pháp luật không cấm. Dịch vụ việc làm là lĩnh vực pháp luật không cấm, nhưng muốn hoạt động phải có điều kiện theo quy định của nghị định 19 và thông tư 20. Sau thời hạn 31/1, nếu đơn vị nào đủ điều kiện thì chúng tôi vẫn xem xét cấp phép.
- Vậy những trung tâm, doanh nghiệp không đủ điều kiện, song vẫn cố tình hoạt động thì bị xử lý thế nào?
- Thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục kiểm tra, nếu phát hiện doanh nghiệp không đủ điều kiện mà cố tình hoạt động thì sẽ đề nghị thành phố rút chức năng hoạt động kinh doanh việc làm.
Hồng Khánh thực hiện