Thứ tư, 25/4/2007, 04:08 GMT+7

'Học sinh không đủ kiến thức chắc chắn không tốt nghiệp'

Thứ trưởng Bành Tiến Long. Ảnh: Hoàng Hà.

"Việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT lần 2 đã nằm trong lộ trình và thực hiện nghiêm túc như thi lần 1. Chúng ta không nên lo ngại các em học yếu, kém có bằng tốt nghiệp", Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bành Tiến Long trao đổi với báo chí, sáng nay.
> Kỳ thi thứ hai dễ nảy sinh tâm lý 'tháo khoán'

--Nhiều giáo viên cho rằng, kiến thức của các em đã "hổng" 3 năm, vậy trong 2 tháng ôn tập liệu có thể bù đắp đủ để các em thi đỗ đợt 2?

- Cuộc vận động "hai không" đã được 8 tháng, đến lúc thi tốt nghiệp là gần 1 năm. Một năm qua, những học sinh yếu đã được dạy và học nghiêm túc. Những em yếu chắc chắn là không tốt nghiệp còn những em chưa đủ kiến thức sẽ được bổ sung trong thời gian 8 tuần. Ngành phải có trách nhiệm ôn tập cho các em để đủ kiến thức cơ bản thi tốt nghiệp lần 2.

Việc học sinh có bằng là quy định của pháp luật để các em học nghề hoặc trung cấp. Còn những em không đủ kiến thức, chắc chắn sẽ không đỗ tốt nghiệp. Xin khẳng định, đợt thi tốt nghiệp lần 2 sẽ được tổ chức nghiêm túc như lần 1.

- Nhiều ý kiến cho rằng việc tổ chức kỳ thi lần 2 là nhằm "bù đắp" thiệt thòi do học sinh phải thực hiện nghiêm cuộc vận động chống tiêu cực. Thứ trưởng giải thích thế nào?

- Tôi cho rằng lý luận đó không xác đáng, bởi tinh thần của cuộc vận động là rất nghiêm. Thời gian 8 tuần ôn tập, chúng tôi sẽ huy động giáo viên và tạo điều kiện cho các em tập trung học. Đây là giải pháp hợp lý.

Đỗ tốt nghiệp THPT lần 2, các em chỉ còn cơ hội vào trung cấp, học nghề. Ảnh: Hoàng Hà.

- Nghỉ hè là dịp giáo viên cập nhật kiến thức chuẩn bị cho năm học mới. Ông nghĩ thế nào khi huy động thày, cô bồi dưỡng cho học sinh yếu kém?

- Không phải tất cả thày cô đều được huy động ôn tập hè, bởi chúng ta chưa biết bao nhiêu học sinh phải thi lần 2. Khi đã có số lượng học sinh phải thi lại, Bộ sẽ chỉ đạo các Sở có phương thức tổ chức thi lại gọn nhẹ, hiệu quả nhưng phải nghiêm túc. Kiến thức của các em nếu được đánh giá là yếu thì chưa biết ở mức độ nào, phải chờ kết quả của kì thi tốt nghiệp lần 1 mới khẳng định được.

Các thày, cô đều phải chung sức với ngành thực hiện cuộc vận động này và nâng cao kiến thức cho học sinh. Thủ tướng đã đồng ý dành một khoản kinh phí cho giáo viên ôn hè cho học sinh. Khoảng 18-20/8 thi xong lần 2. Đầu tháng 9, các em có giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và khi đó có thể thi được một số trường trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề.

- Để tạo điều kiện cho học sinh cận trung bình có cơ hội đỗ tốt nghiệp THPT, tại sao Bộ không ra đề dễ hơn, như vậy đỡ tốn kém tổ chức thêm một kỳ thi nữa?

- Đề là do các thày đã dạy THPT soạn, có sự tham gia của các thày dạy ĐH, CĐ. Học sinh học thế nào, ra đề như thế. Tất nhiên, đề phải ở mức độ chuẩn để các em có thể làm được.

Tiến Dũng ghi

 
Link Site
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Nam Trung Bộ bị nhấn chìm vì lũ lịch sử Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 12
Tranh cãi về tận thu phí xe qua cầu Thăng Long 174 người chết vì bão Ketsana
Hổ cắn chết người Điện cột đèn đường giật chết người
Tai nạn nghiêm trọng tại Keangnam Rò rỉ ở hầm Kim Liên
 
Bạn đọc viết
 
Lien he quang cao