Thứ hai, 16/4/2007, 10:41 GMT+7

Kênh đen ở ngoại thành TP HCM

Tại cống xả nước nằm trong khu công nghiệp Lê Minh Xuân, TP HCM, dòng nước nâu nâu, đen đen, lợn cợn hàng tá chất dơ bẩn... cuồn cuộn chảy ra. Luồng nước ô nhiễm theo các kênh thủy lợi nội đồng chảy đi khắp nơi.

Ở ấp Giữa (xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi) có một đoạn kênh thủy lợi dài khoảng 300m, rộng 10m, nước đen như màu nhựa đường. Dòng nước đen kịt này hằng ngày tống thẳng ra kênh Thầy Cai, rồi theo kênh An Hạ đổ ra sông Rạch Tra và chảy về sông Sài Gòn. Theo những người dân khu vực, đây là một trong những điểm ô nhiễm mới phát sinh.

Tâm điểm của ô nhiễm rơi vào cánh nam tỉnh lộ 10 thuộc các xã Phạm Văn Hai, Tân Nhựt, Lê Minh Xuân... thuộc huyện Bình Chánh (TP HCM). Khu vực này rộng hàng nghìn hecta, với nhiều hệ thống kênh thủy lợi nội đồng đan xen và liên thông nhau.

Nước ô nhiễm đen thui, cá chết phơi bụng ở cuối kênh B, nơi cách Khu công nghiệp Lê Minh Xuân khoảng 6km - Ảnh: Tuổi Trẻ.

Ông Nguyễn Văn Chí, quyền Giám đốc Xí nghiệp Quản lý khai thác công trình thủy lợi Hóc Môn, Bình Chánh, cho biết, ô nhiễm ở đây đã kéo dài: “Trước Tết, ô nhiễm khủng khiếp, nước đen lan đến nhiều khu vực”.

Sau tết, ô nhiễm tạm lắng vài tuần, ở một số đoạn kênh nước bớt đen hơn. Nhưng chỉ khoảng một tuần sau đó, lúc các nhà máy hoạt động trở lại thì đi đâu cũng gặp dòng nước đen. Tuy nhiên, theo người dân trong khu vực, rốn của ô nhiễm và nước đen dữ dội nhất là kênh C12 và C16, nằm ở hai đầu của Khu công nghiệp Lê Minh Xuân.

Bà Nguyễn Thị Kim Thu, sinh sống nhiều năm bên dòng kênh B (xã Tân Nhựt, cạnh khu công nghiệp Lê Minh Xuân), nói: “Nước ở kênh này hiện không dùng được. Nhiều năm trước, nước trong lắm, còn giờ nước bốc mùi hôi, nồng, nhiều lúc đen thui, giống như lấy lọ nồi hòa với nước”.

Bộ phận môi trường của Khu công nghiệp Lê Minh Xuân lấy mẫu nước và phân tích, đánh giá mức độ ô nhiễm ở khu vực. Kết quả phân tích mẫu nước liên tục trong 31 ngày của tháng 12-2006 cho thấy tất cả mẫu nước lấy tại cống xả ở góc đường số 1 và số 10 (Khu công nghiệp Lê Minh Xuân) đều vượt tiêu chuẩn cho phép gấp nhiều lần. Cụ thể là chỉ tiêu COD (nhu cầu oxy hóa học) ở mức vài trăm mg/l, thậm chí có ngày vọt lên hơn 2.000mg/l, trong khi tiêu chuẩn cho phép không quá 100mg/l.

Tại cống xả nước nằm trong khu công nghiệp Lê Minh Xuân, dòng nước nâu nâu, đen đen, lợn cợn hàng tá chất dơ bẩn... cuồn cuộn chảy ra. Luồng nước ô nhiễm và độc hại này theo các kênh thủy lợi nội đồng chảy đi khắp nơi.

Ông Huỳnh Vĩnh Huê, Phó giám đốc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Bình Chánh, đơn vị đầu tư và khai thác khu công nghiệp Lê Minh Xuân nói: “Một phần nước thải của khu công nghiệp đã gây ô nhiễm môi trường chung quanh. Dù là mùa khô, không có mưa nhưng hệ thống thoát nước mưa của khu lại đầy nước thải. Điều này chứng tỏ một số doanh nghiệp xả nước thải vào hệ thống thu gom nước mưa”.

Công ty Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi TP HCM thường xuyên lấy mẫu nước tại nhiều vị trí quanh khu công nghiệp để xét nghiệm. Kết quả cho thấy, ô nhiễm ở mức rất cao, nồng độ các chất ô nhiễm vượt tiêu chuẩn nhiều lần. Riêng vi sinh, nguy cơ gây bệnh đường ruột, có lúc vượt tiêu chuẩn đến hàng chục ngàn lần.

Còn bà Huỳnh Thị Kim Xuyến, Phó chủ tịch UBND xã Lê Minh Xuân, cho biết, người dân đã “kêu” rất nhiều lần và kiến nghị giải quyết ô nhiễm trong khu vực. Nhưng đến giờ vẫn chưa giải quyết được dứt điểm tình trạng ô nhiễm.

(Theo Tuổi Trẻ)

Link Site
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Nam Trung Bộ bị nhấn chìm vì lũ lịch sử Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 12
Tranh cãi về tận thu phí xe qua cầu Thăng Long 174 người chết vì bão Ketsana
Hổ cắn chết người Điện cột đèn đường giật chết người
Tai nạn nghiêm trọng tại Keangnam Rò rỉ ở hầm Kim Liên
 
Bạn đọc viết
 
Lien he quang cao