Trên 260 bãi trông giữ xe ở Hà Nội không có phép
Sáng 13/4, Trưởng phòng Cảnh sát trật tự, Công an Hà Nội Hoàng Thanh Bình cho biết, qua khảo sát 401 điểm trông giữ xe, trên tổng số hơn 500 điểm trên địa bàn Hà Nội, phát hiện hơn 66% trong số này không có giấy phép kinh doanh.
Theo ông Bình, đa số các điểm trông giữ xe đều thu tiền của khách vượt quá quy định. "Tình trạng này là phổ biến, đặc biệt là những khu vui chơi giải trí hay các chùa chiền và di tích lịch sử", ông Bình nhấn mạnh.
 |
| Công khai thu tiền giữ xe gấp 5 lần giá quy định. Ảnh: P.V |
Trưởng phòng Cảnh sát trật tự còn khẳng định, kể cả số 33% có phép cũng có vi phạm không ít thì nhiều. Theo ông Bình, lỗi vi phạm chính của các điểm trông giữ xe là lấn chiếm diện tích sử dụng, vé không do các cơ quan tài chính phát hành, không niêm yết giá, vi phạm hành lang an toàn giao thông...
Lý do mà Cảnh sát trật tự và ngành giao thông công chính đưa ra tại Hội nghị giao ban Ban chỉ đạo an ninh trật tự của thành phố Hà Nội sáng 13/4, để lý giải cho việc không giải quyết được vấn nạn này là do mức chế tài, xử phạt quá nhẹ.
"Hiện nay, theo quy định, khi phát hiện các điểm trông giữ xe vi phạm, cảnh sát trật tự chỉ có thể phạt 500.000-1.000.000 đồng. Hơn nữa, cảnh sát lại không có quyền thu giữ các phương tiện vi phạm nên các chủ bãi trông xe không biết sợ", ông Bình bức xúc.
Đa số các đại biểu dự Hội nghị giao ban Ban chỉ đạo 197 của thành phố đều đồng tình việc yêu cầu quy trách nhiệm đối với chính quyền cơ sở trong việc để tình trạng trên kéo dài. "Dù xử phạt nhẹ, nhưng nếu thường xuyên kiểm tra thì cũng khiến các chủ kinh doanh nể sợ", Trưởng phòng Cảnh sát trật tự yêu cầu.
Anh Đức