Các tỉnh chốt danh sách ứng cử đại biểu QH
Ngày 13/4, nhiều tỉnh, thành phố đã tổ chức hiệp thương lần thứ ba để lập danh sách chính thức người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 12. Theo luật, ngày 15/4 là thời hạn cuối cùng các địa phương phải hoàn tất công tác hiệp thương.
Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, hội nghị hiệp thương nhất trí cho các ứng cử viên trong danh sách sơ bộ có đơn xin rút và ứng cử viên không đạt tiêu chuẩn rút khỏi danh sách; thống nhất đưa 8 ứng cử viên vào danh sách chính thức.
Tại Thái Bình, hội nghị hiệp thương nhất trí không đưa vào danh sách 3 người xin rút và 4 người tự ứng cử đạt tín nhiệm cử tri nơi cư trú thấp. Hội nghị đã lập danh sách 12 ứng cử viên đại biểu, trong đó có 1 người tự ứng cử.
Tại Bắc Ninh, hội nghị hiệp thương lần thứ ba lập danh sách chính thức 8 ứng cử viên, trong đó 3 nữ giới.
Tại Bình Định, hội nghị hiệp thương lần thứ ba thông qua danh sách chính thức 11 ứng cử viên. Đáng chú ý có một nữ giám đốc doanh nghiệp, bà Võ Thị Thủy, Giám đốc công ty TNHH Quốc Thắng.
Tại Tuyên Quang, hội nghị hiệp thương lần thứ ba chọn 8 ứng cử viên vào danh sách chính thức (rút 2 người so với danh sách sơ bộ). Trong đó có 3 nữ, 5 nam; 3 thạc sĩ, 5 người trình độ cử nhân, kỹ sư.
Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 tỉnh Vĩnh Phúc chốt danh sách 11 ứng cử viên, trong đó 10 người được các cơ quan, đoàn thể giới thiệu, 1 người tự ứng cử.
Tại Bạc Liêu, hội nghị hiệp thương lần thứ ba nhất trí 8 người ứng cử, trong đó 3 nữ, 2 người ngoài Đảng và 1 người tự ứng cử.
Hội nghị hiệp thương lần thứ ba tỉnh Thanh Hóa thống nhất danh sách 23 ứng cử viên. Tỉnh có 6 ứng cử viên trung ương giới thiệu.
Ở Sóc Trăng, hội nghị hiệp thương lần thứ 3 nhất trí danh sách 11 ứng cử viên, trong đó 2 người dân tộc Khơ me, 1 người Hoa, 3 người trẻ tuổi... Sóc Trăng có 2 ứng cử viên do trung ương giới thiệu.
Hội nghị hiệp thương lần thứ ba tỉnh Vĩnh Long lập danh sách chính thức 8 ứng cử viên. Trẻ tuổi nhất là một ứng cử viên nữ sinh năm 1975, có trình độ thạc sĩ. Ứng cử viên cao tuổi nhất sinh năm 1951.
Danh sách chính thức ứng cử viên đại biểu tại Hà Giang gồm 8 người, trong đó dân tộc Tày 2 người, Mông 2 người, Dao 2 người, PuPéo 2 người.
Tại Quảng Bình, hội nghị hiệp thương lần thứ ba nhất trí giới thiệu 8 ứng cử viên vào danh sách chính thức. Trong đó, ứng cử viên nữ, dưới 40 tuổi và người ngoài Đảng chiếm 50%; 100% ứng cử viên đều có trình độ từ đại học trở lên.
Trong 12 ứng cử viên của tỉnh Bến Tre được lập danh sách chính thức, tất cả đều được cử tri tại nơi công tác và nơi cư trú tín nhiệm tuyệt đối. Cùng với 2 ứng cử viên do trung ương giới thiệu, tỉnh Bến Tre sẽ chính thức có 14 ứng cử viên.
Tại hội nghị hiệp thương lần thứ ba ở tỉnh Quảng Trị có 6/14 người xin rút khỏi danh sách ứng cử viên và đã được chấp thuận. Hội nghị đã chốt danh sách chính thức 8 ứng cử viên, trong đó 3 người dưới 40 tuổi, 3 nữ là người dân tộc Vân Kiều.
Hội nghị hiệp thương lần thứ ba tỉnh Quảng Ngãi nhất trí việc xin rút của 4 người ứng cử do các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu. Hội nghị đã thống nhất danh sách 11 người ứng cử. Quảng Ngãi có 2 ứng cử viên do trung ương giới thiệu về.
Tại Ninh Bình, hội nghị hiệp thương lần thứ ba lập danh sách chính thức 8 ứng cử viên. Tất cả đều đạt số phiếu tín nhiệm của cử tri đạt 100%.
(Theo TTXVN)