Dự kiến, Thủ tướng và 4 bộ trưởng trả lời chất vấn
Hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã gửi phiếu xin ý kiến đại biểu danh sách dự kiến gồm Thủ tướng và các bộ trưởng Giáo dục Đào tạo, Xây dựng, Tài nguyên Môi trường, Tài chính. Chủ đề được đại biểu đặc biệt quan tâm là tính bền vững của thị trường chứng khoán và nạn vi phạm xây dựng.
Sau khi lấy phiếu xin ý kiến các đại biểu, sáng mai (30/3), Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ chốt danh sách, trình Quốc hội thông qua. Như vậy, cả 5 thành viên Chính phủ dự kiến trả lời chất vấn tại kỳ họp này đều đã đăng đàn tại kỳ họp trước.
 |
| Thủ tướng trao đổi với các đại biểu Quốc hội trong giờ nghỉ. Ảnh: Việt Anh. |
Tại kỳ họp này, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Hồ Nghĩa Dũng nhận được nhiều chất vấn nhất (5 câu). Tuy nhiên, do công tác nước ngoài nên ông Dũng sẽ không đăng đàn tại kỳ họp này.
Trong danh sách dự kiến, Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Hồng Quân nhận được 4 chất vấn tập trung vào vấn đề vi phạm trật tự đô thị, trách nhiệm của bộ trưởng trước tình trạng nhà sai phép, không phép tràn lan, những bất cập của Nghị định 61 (bán nhà thuộc sở hữu nhà nước)...
4 chất vấn dành cho Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Mai Ái Trực tập trung vào vấn đề khiếu kiện đất đai, ô nhiễm môi trường. Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh sẽ phải trả lời chất vấn về quản lý tài sản công, giải pháp phát triển bền vững thị trường chứng khoán. Hai chất vấn dành cho Bộ trưởng Giáo dục Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân là về vấn đề dạy thêm học thêm và thi trắc nghiệm.
Dự kiến, Thủ tướng là người cuối cùng đăng đàn Quốc hội. Người đứng đầu Chính phủ sẽ phát biểu làm rõ một số vấn đề các bộ trưởng trả lời chưa thỏa mãn đại biểu hoặc vấn đề liên quan đến nhiều bộ, ngành.
Phiên chất vấn tại kỳ họp này diễn ra ngày 30-31/3. Do kỳ họp cuối cùng sát với kỳ họp thứ 10 và thời gian họp ngắn hơn nên thời gian chất vấn các thành viên Chính phủ là 1,5 ngày. Phương thức chất vấn tại kỳ họp cơ bản vẫn như kỳ họp lần trước. Các thành viên Chính phủ sẽ có tối đa 120 phút để trả lời chất vấn. Đại biểu sẽ chất vấn và truy vấn dứt điểm từng vấn đề.
"Các vị đại biểu Quốc hội lựa chọn những nội dung mà cử tri đặc biệt quan tâm, tập trung vào các vấn đề bức xúc. Câu hỏi chất vấn cần ngắn gọn, rõ ý. Các vị trả lời cũng cần ngắn gọn, rõ ràng, đi thẳng vào vấn đề được hỏi", Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng đề nghị.
Ngay sau khi bế mạc kỳ họp Quốc hội (2/4), Chính phủ sẽ họp phiên thường kỳ bàn thảo một số vấn đề nóng như quản lý trật tự đô thị, cải cách hành chính...
Việt Anh