Thứ tư, 28/3/2007, 11:40 GMT+7

6 doanh nghiệp được phép đưa lao động sang Australia

Ngoài Tổng công ty công nghiệp ôtô Việt Nam (Vinamotor) được thí điểm xuất khẩu lao động xứ xở chuột túi từ cuối tháng 10/2005, Cục Quản lý lao động ngoài nước vừa cho phép 5 doanh nghiệp tham gia thị trường này.

Đó là Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu chuyên gia lao động và kỹ thuật (IMS), Công ty cổ phần hợp tác lao động quốc tế (LOD), Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 (GCC4), Công ty du lịch dịch vụ dầu khí Việt Nam (OSC) và Công ty TNHH một thành viên cung ứng lao động quốc tế (LATUCO).

Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết, đã thẩm định đơn hàng của các công ty trên, ngành nghề chủ yếu là làm bánh, đầu bếp, hàn, cơ khí và mộc. Phía Australia yêu cầu lao động phải có chứng chỉ nghề do họ cấp, không công nhận chứng chỉ nghề của Việt Nam. Ngoài ra, lao động phải có trình độ ngoại ngữ khá.

Hợp đồng lao động xuất khẩu sang Australia thường là 2 năm, nếu làm tốt sẽ được gia hạn 2 năm. Mức lương cơ bản là 41.850 USD Australia một năm (1 USD Australia tương đương 0,8 USD), người lao động được điều chỉnh lương 2 lần vào tháng 1 và 7.

So với các quốc gia, chi phí đi Australia khá cao, riêng phí môi giới khoảng 5.000 USD. Ngoài ra, còn phí dịch vụ, visa, khám sức khỏe. Phí cao, cộng với yêu cầu về bằng cấp và ngoại ngữ, vì thế theo Cục Quản lý, đến nay mới có hơn 10 người làm việc tại xứ xở chuột túi.

Hồng Khánh

Link Site
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Nam Trung Bộ bị nhấn chìm vì lũ lịch sử Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 12
Tranh cãi về tận thu phí xe qua cầu Thăng Long 174 người chết vì bão Ketsana
Hổ cắn chết người Điện cột đèn đường giật chết người
Tai nạn nghiêm trọng tại Keangnam Rò rỉ ở hầm Kim Liên
 
Bạn đọc viết
 
Lien he quang cao