Tòa nhà Quốc hội sẽ vẫn xây dựng tại khu Ba Đình
Chiều nay, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Ngọc Thanh cho biết, phương án xây dựng nhà Quốc hội sẽ được đưa ra thảo luận tại kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa 11 (từ 20/3 đến 6/4). Hiện có nhiều phương án, nhưng chủ yếu khác nhau về hướng, còn Nhà Quốc hội sẽ vẫn đặt ở khu Ba Đình.
Việc xây dựng Nhà Quốc hội được đặt ra từ năm 2002, cùng thời điểm xây Trung tâm hội nghị quốc gia. Nhưng lo ngại công trình này có khả năng ảnh hưởng đến di tích hoàng thành Thăng Long, Chính phủ đã giao Bộ Xây dựng đề xuất nhiều phương án vị trí khác nhau.
Bộ Xây dựng đã đề xuất nhiều phương án, trong đó có việc xây nhà Quốc hội trên khu đất Ba Đình; hoặc ở khu đô thị mới tây Hồ Tây; hoặc ở xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, đối diện trục đường vào Khu liên hợp thể thao Quốc gia.
Gần đây nhất, Bộ Xây dựng đã trình Chính phủ xây dựng nhà Quốc hội tại lô D, khu trung tâm chính trị Ba Đình, Hà Nội. Ông Bùi Ngọc Thanh cho biết, để lựa chọn thiết kế tối ưu cho công trình quan trọng này, sẽ có một cuộc thi thiết kế, trong đó mời cả chuyên gia quốc tế.
Ông Thanh cho biết, trong kỳ họp cuối cùng, Quốc hội sẽ áp dụng quy trình rút gọn, thảo luận và thông qua việc sửa điều 73 của Bộ Luật lao động về việc cho phép người lao động nghỉ việc, hưởng nguyên lương vào ngày giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch). "Nhiều khả năng luật có hiệu lực ngay, người lao động sẽ được nghỉ ngay trong năm nay", ông Thanh nói.
Do dành thời gian cho công tác chuẩn bị cho bầu cử Quốc hội khóa 12, trong 14 ngày diễn ra kỳ họp thứ 11, Quốc hội sẽ chỉ xem xét, thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Quốc hội, cho ý kiến về dự án Luật đặc xá và dự Luật hóa chất.
Phần lớn thời gian còn lại, Quốc hội sẽ nghe báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa 11 của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội, nghe báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2006 và triển khai kế hoạch năm 2007.
Quốc hội dành 3 ngày cho việc chất vấn, trả lời chất vấn, cũng như xem xét việc thực hiện Luật phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí.
Hồng Khánh