'Họp Chính phủ, đại biểu ăn trưa phải tự trả tiền'
 |
| Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng. Ảnh: Thanh Niên |
"Ngay như các phiên họp của Chính phủ bây giờ, đại biểu dự ăn trưa cũng phải trả tiền. Tôi ăn, tôi cũng trả tiền. Không có hội nghị nào của Chính phủ có phong bì, phong bao", Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng trao đổi với báo chí đầu xuân.
- Thưa Phó thủ tướng, ông đánh giá thế nào về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí năm qua?
- Trong lĩnh vực chống lãng phí, thất thoát có nhiều dấu hiệu cho thấy tinh thần tiết kiệm đã tốt hơn trước. Ví dụ như ông Bí thư Tỉnh ủy Bình Định mấy năm trước dùng xe đi thăm gia đình ở Gia Lai thì năm nay đã tự thuê xe để đi. Ngay như Hội nghị APEC tổ chức tại Hà Nội vừa qua, nước ngoài tặng rượu để phục vụ hội nghị thì ta cũng bán đi lấy tiền cho người nghèo, còn rượu phục vụ hội nghị dùng vang Đà Lạt, vodka Hà Nội.
Trong các phiên họp của Chính phủ bây giờ, đại biểu dự ăn trưa cũng phải trả tiền. Tôi ăn, tôi cũng trả tiền. Không có hội nghị nào của Chính phủ có phong bì, phong bao. Các địa phương hiện nay chiêu đãi khách cũng không dùng rượu ngoại.
- Năm nay, nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ sẽ là gì?
- Năm nay, Chính phủ chỉ đạo quyết liệt để làm sao GDP tăng trưởng ở mức 8,5% trở lên và đất nước hội nhập tốt vào kinh tế thế giới. Việc ngăn chặn được sự bùng phát của dịch cúm gia cầm, khắc phục nạn rầy nâu ở đồng bằng sông Cửu Long cuối năm 2006, vụ đông xuân năm nay có khả năng cho thu hoạch cao... là những tín hiệu tốt cho năm 2007. Chưa năm nào giá lúa lên tới 6 triệu đồng/tấn, giá thóc 3.000 đồng/kg, dân có bao nhiêu lúa, thóc là có thể bán được bấy nhiêu như năm nay.
Thứ hai là Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó quan trọng nhất là cải cách thủ tục hành chính. Làm sao cho các dự án triển khai được nhanh nhất, không để kéo dài 4-5 tháng. Đặc biệt là các thủ tục hành chính liên quan đến dân, Thủ tướng đã chỉ đạo làm nhanh việc cấp hộ chiếu để người dân có thể đi xuất khẩu lao động nhanh, không tốn kém như hiện nay.
Để làm được những việc này, phải siết chặt lại kỷ luật, kỷ cương. Kỷ luật, kỷ cương hành chính trong bộ máy Nhà nước cũng đã có cải thiện, nhưng còn nhiều nơi chưa đáp ứng. Vừa qua, Chính phủ còn yêu cầu Bộ Nội vụ phải báo cáo hằng tháng về cải cách hành chính. Hy vọng sẽ tạo chuyển biến tốt trong năm 2007.
- Vậy công tác phòng chống tham nhũng trong năm 2007 sẽ được triển khai thế nào?
- Mục tiêu trọng tâm thứ ba của Chính phủ là ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực. Không nói chặn đứng không có nghĩa là làm rề rề, mà phải tập trung làm, phải có dấu ấn. Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng đã đi vào hoạt động, Văn phòng Ban chỉ đạo cũng đã hình thành, chắc sẽ có hoạt động tốt.
Chính phủ đang đề nghị, xin ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng ở địa phương. Tôi tin là Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ đồng ý. Cơ cấu ban này ở địa phương sẽ gọn nhẹ thôi. Nhìn chung, với sự cố gắng của Ban chỉ đạo, của các cơ quan, các cấp, các ngành trong việc thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, tình hình chống tham nhũng sẽ có nhiều chuyển biến.
- Thưa Phó thủ tướng, 8 vụ án trọng điểm như vụ án PMU 18, điện kế điện tử ở TP HCM, Rusalka Khánh Hòa… về cơ bản đã có kết luận điều tra. Trong số này, có vụ án nào tiếp tục được mở rộng phạm vi điều tra do tính chất vi phạm?
- Các vụ án đều sẽ được lãnh đạo Đảng, nhà nước, các cơ quan bảo vệ pháp luật xem xét kỹ, xử lý đúng mức. Vụ nào xuất hiện tình tiết mới, Viện Kiểm sát có ý kiến, trả lại hồ sơ, hay nếu có phát hiện có căn cứ của báo chí... thì sẽ xem xét làm rõ thêm. Báo chí có vai trò rất lớn trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tuy nhiên, tôi cũng lưu ý báo chí đưa tin chính xác, tránh gây hoang mang.
Một biểu hiện cho thấy hiệu quả công tác đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng đã tốt hơn là trong số 38 vụ việc do Thanh tra Chính phủ tiến hành, hiện đã có kết luận về 33 vụ. Thanh tra Chính phủ cũng mới hoàn thành kết luận thanh tra tại Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Chính phủ sẽ xem xét kỹ, có quyết định xử lý nghiêm và công bố vào thời điểm thích hợp.
- Tại hội nghị toàn ngành thanh tra mới đây, Phó thủ tướng nói rằng nạn tham nhũng diễn ra nhiều ở cấp trung ương, nhưng thanh tra các bộ, ngành lại yếu. Xin ông giải thích rõ thêm?
- Đúng là bộ máy thanh tra ngành phải tính toán lại, tìm ra một cơ chế thích hợp. Vì hiện nay, đội ngũ thanh tra các bộ là đông nhất (khoảng 8.000 người), nhưng ở nhiều ngành không làm được, cần củng cố, làm trong sạch đội ngũ. Có một thực tế là chỉ khi có đơn thư tố cáo từ một ngành nào đó, các cơ quan khác xem xét, thanh tra mới phát hiện ra chứ không phải bản thân trong ngành đó tự phát hiện. Đó là vấn đề đáng lo.
- Phó thủ tướng còn điều gì kỳ vọng trong năm 2007?
- Năm nay, với việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội, tổ chức lại bộ máy Chính phủ sẽ có một Quốc hội mạnh, Chính phủ mạnh. Trong bối cảnh nền kinh tế mới hội nhập, đang phát triển... một thời kỳ mới sẽ mở ra cho sự phát triển đất nước, để nước ta sớm ra khỏi tình trạng của một nước kém phát triển.
(Theo Thanh Niên)