Bộ trưởng Nguyễn Thị Hằng sẽ đối thoại trực tuyến
 |
| Bộ trưởng Nguyễn Thị Hằng. Ảnh: Anh Tuấn |
Trao đổi với VnExpress, Tổng biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Đào Duy Quát cho biết, Bộ trưởng Lao động Thương binh và xã hội Nguyễn Thị Hằng sẽ đối thoại trực tuyến với dân về 3 vấn đề: lao động, xã hội và tiền lương. Buổi đối thoại dự kiến diễn ra vào đầu năm nay.
Ông Quát cho biết, ngay sau Tết Nguyên đán, Ban tổ chức sẽ bàn thảo với nữ bộ trưởng về thời gian, nội dung cụ thể của buổi đối thoại.
Sau buổi đối thoại thành công của Thủ tướng (9/2), hình thức đối thoại trực tuyến sẽ được tiến hành thường xuyên giữa lãnh đạo các bộ, ngành với dân. Trong buổi đối thoại với Thủ tướng, 70% số câu hỏi là của những người dưới 30 tuổi. Điều đó cho thấy giới trẻ rất quan tâm đến chính trị, thời sự.
"Chúng tôi sẽ không tổ chức đối thoại định kỳ - mang tính cố định về thời gian. Chúng tôi có một trung tâm nghiên cứu dư luận xã hội, khi nhân dân quan tâm đến vấn đề gì chúng tôi sẽ tổ chức các buổi đối thoại liên quan. Có thể một tháng chúng tôi sẽ tổ chức vài cuộc đối thoại của lãnh đạo với dân", Phó ban Tư tưởng văn hóa TƯ Đào Duy Quát nói.
Từ 1/10/2006, hơn 10 triệu người lao động được tăng lương tối thiểu từ 350.000 đồng lên 450.000 đồng một tháng. 1,8 triệu người về hưu, người hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội cũng được tăng 4-10% trên mức lương hưu đang hưởng. Theo lộ trình cải cách tiền lương, đến 1/10/2007, Chính phủ sẽ tiếp tục tăng lương tối thiểu. Tuy nhiên, hiện vẫn còn những ý kiến khác nhau xung quanh mức tăng lương tối thiểu, việc tách lương tối thiểu của khối hành chính ra khỏi lương tối thiểu chung...
Việt Anh