TP HCM: Xây nhà không phép hàng loạt vì quản lý kém
"Lực lượng mỏng, trình độ cán bộ còn thấp dẫn đến lúng túng trong việc xử lý các sai phạm là nguyên nhân gây ra những sai sót trong quản lý xây dựng", Phó giám đốc Sở Xây Dựng TP HCM Nguyễn Văn Hiệp khẳng định như vậy trong buổi kiểm điểm công tác quản lý công trình xây dựng sau phép chiều 26/1.
Ông Hiệp đưa ví dụ vụ 140 căn nhà xây dựng không phép ở phường Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân trong tháng 1. Cơ quan quản lý địa phương đã chậm xử lý vì không nắm rõ luật và làm chưa nghiêm.
Sáng 26/1, UBND quận Bình Tân đã tiến hành cưỡng chế tháo dỡ 16 trường hợp trong đợt 1 và niêm yết công khai 39 căn chưa có người đứng ra nhận chủ công trình để cưỡng chế đợt 2. Dự kiến các căn hộ còn lại sẽ xử lý dứt điểm trước Tết âm lịch. Trước đó, ngày 23/1, chính quyền địa phương quận Bình Tân đã khởi tố 2 đầu nậu tổ chức xây dựng không phép. Theo ông Hiệp, đáng lý phải cưỡng chế ngay từ đầu để tránh những tổn thất như hiện nay.
Theo thống kê của Sở Xây dựng, năm 2006, toàn thành phố đã phát hiện và xử lý hơn 7.700 vụ việc xây dựng sai phép và không phép. Đáng chú ý nhất là hàng loạt các vi phạm xây dựng không phép trên nhiều địa bàn như: Thới Tam Thôn (Hóc Môn), chợ đầu mối Bình Điền quận 8, Bình Chánh, gần đây nhất là Bình Hưng Hoà (Bình Tân).
Đa số các vị việc trên diễn ra với quy mô lớn, phức tạp, có tổ chức có chuẩn bị đối phó và đã gây khó khăn cho lực lượng quản lý đô thị các cấp. Những trường hợp xây không phép này thường lợi dụng những sơ hở trong công tác quản lý như xây ban đêm, xây vào các ngày nghỉ nên cơ quan địa phương không quản lý xuể.
Vũ Lê