Thứ sáu, 26/1/2007, 01:49 GMT+7

Cắt điện, nước các hộ xây dựng sai phép

Hội nghị lãnh đạo chủ chốt Hà Nội ngày 25/1 trở nên nóng bỏng khi câu chuyện cải cách hành chính và trật tự xây dựng được đem "mổ xẻ" khá gay gắt. Giám đốc Sở Xây dựng Đỗ Xuân Anh đã đề nghị thành phố có những biện pháp cứng rắn như cắt điện, nước các công trình xây dựng sai phép.

"Các công trình này phải được xử lý nghiêm, xây sai phép bao nhiêu, dỡ bấy nhiêu. Chủ công trình không chấp hành thì không cho phép đưa vào sử dụng. Thậm chí, yêu cầu cơ quan chức năng cắt điện, nước", ông Đỗ Xuân Anh nói.

Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cũng thừa nhận việc quản lý sau cấp phép còn buông lỏng. Số công trình không phép, sai phép còn khá nhiều. Đặc biệt, gần đây, xuất hiện nhiều vụ xây dựng sai phép nghiêm trọng như vụ nhà 221-223 Bạch Mai, vụ nhà số 4 Đặng Dung...

Tán đồng đề xuất trên, ông Nguyễn Mạnh Cường, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ, cho rằng: "Người dân đang thiếu điện, nước nhưng hộ xây dựng sai phép lại vẫn đủ điện nước để tiếp tục xây dựng. Cần chấm dứt tình trạng bất công này bằng biện pháp cứng rắn như cắt điện, nước".

Năm 2007, Hà Nội sẽ đặc biệt quan tâm tới chấn chỉnh trật tự đô thị với sự tham gia quyết liệt của tất cả các cấp, ngành.

Cải cách hành chính: Sở nọ "đá" sở kia

Theo ông Hoàng Công Khôi, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm, cùng một ô đất, nhưng quận chỉ được cấp phép cho nhà 5 tầng trở xuống, nhà cao tầng hơn lại phải chờ Sở Xây dựng. "Phân cấp kiểu này làm khó cho chính quyền quận và người dân", ông nói.

Ông Khôi cũng cho rằng, việc xin ý kiến, thỏa thuận của các sở, ngành vẫn mâu thuẫn, rắc rối. Thậm chí, ý kiến sở nọ "đá" ý kiến sở kia khiến nhà đầu tư không biết xoay xở ra sao

ảnh
Người dân mệt mỏi về nhiều thủ tục hành chính. Ảnh: Hoàng Hà.

Ông Nguyễn Văn Việt, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm, bổ sung: "Cùng một phương án xử lý vấn đề liên quan tới đơn giá máy, UBND huyện hỏi ý kiến 3 sở. Sở Tài chính nói không được, Sở Xây dựng nói được còn Sở Kế hoạch Đầu tư thì im lặng, không chịu cho ý kiến. Thế nên huyện cũng không biết đi theo hướng nào".

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Triệu cho rằng, nhiều loại giấy tờ nhà đất, cấp phép xây dựng hiện nay dù đã khá thông thoáng nhưng vẫn còn nhiều điểm đánh đố dân. Ở không ít phường, xã, người dân toát mồ hôi khi xin xác nhận. "Có cán bộ vì sợ trách nhiệm mà không dám cấp nhưng cũng có anh vì muốn có "bôi trơn" nên hành dân", ông nói.

Theo ông Triệu, thời gian tới, các địa phương phải tiếp tục hoàn thiện các quy định, hướng dẫn về phân cấp, ủy quyền còn vênh nhau. Thành phố sẽ tăng cường thanh tra công vụ để xác định rõ trách nhiệm, chức năng, nhiệm vụ của mỗi ngành, mỗi cán bộ. Trường hợp phát hiện sai phạm, sẽ xử lý nghiêm minh cả người vi phạm và người quản lý. 

Đoàn Loan

 
Link Site
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
Đêm 4/11, đỉnh triều cường tại TP HCM đạt 1,53 m, gần chạm ngưỡng lịch sử trong vòng 49 năm được thiết lập vào cuối 2008 (1,54 m). Nhiều khu dân cư, tuyến đường ngập sâu, có nơi nước gần lút yên xe. Ảnh: Thiên Chương - Kiên Cường.
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Nam Trung Bộ bị nhấn chìm vì lũ lịch sử Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 12
Tranh cãi về tận thu phí xe qua cầu Thăng Long 174 người chết vì bão Ketsana
Hổ cắn chết người Điện cột đèn đường giật chết người
Tai nạn nghiêm trọng tại Keangnam Rò rỉ ở hầm Kim Liên
 
Bạn đọc viết
 
Lien he quang cao