Thứ sáu, 26/1/2007, 09:06 GMT+7

Đề án giao chỉ tiêu chưa đáp ứng chỉ đạo của Thủ tướng

Hội nghị về đề án Đổi mới giao chỉ tiêu tuyển sinh ĐH, CĐ, hôm qua, đã quyết định giữ nguyên cơ chế như năm 2006 thay vì tạo bước đột phá như chỉ đạo của Thủ tướng. Nhiều tiêu chí kiểm định chất lượng mà Bộ GD&ĐT đưa ra đã không nhận được sự đồng thuận từ các trường.
> Xóa sổ cơ chế 'xin-cho' chỉ tiêu tuyển sinh

sdfsdfsd
Tỷ lệ sinh viên trên giảng viên là tiêu chí quan trọng để xét tăng chỉ tiêu. Ảnh: Hoàng Hà

Sau khi nghe đại diện Bộ GD&ĐT trình bày đề án, Bà Phan Thanh Tâm, Vụ phó Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) khẳng định, đề án này đã nêu được những vấn đề rất cơ bản nhưng không đáp ứng trực tiếp công văn 287 của Văn phòng Chính phủ.

Ngày 16/1, Thủ tướng đã đồng ý với đề nghị đổi mới giao chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh đào tạo năm 2007. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ thực hiện việc đổi mới này ngay từ năm 2007.

"Tuy nhiên, một vài phương án Bộ GD&ĐT đưa ra không đúng với chỉ đạo của Thủ tướng. Còn phương án giữ cơ chế phân bổ chỉ tiêu như năm 2006 là không thể được", bà Thanh nhấn mạnh.

Để trấn an đại diện Bộ Kế hoạch Đầu tư, Thứ trưởng GD&ĐT Phạm Vũ Luận khẳng định việc giao chỉ tiêu sẽ không làm như cũ. Dựa trên một số tiêu chí được công bố, các trường lấy đó làm căn cứ xin chỉ tiêu. Nhưng năm nay, việc áp tỷ lệ sinh viên trên giảng viên (SV/GV) chỉ mang tính tập dượt, dựa trên nguyên tắc không gây xáo trộn và cơ bản vẫn ổn định chỉ tiêu như năm 2006.

Còn Bộ trưởng Nguyễn Thiện nhân cho biết, Bộ sẽ áp những tiêu chí nhất định để thông qua việc giao chỉ tiêu tuyển sinh, các trường dần nâng cao chất lượng giảng dạy, đặc biệt là chất lượng giảng viên.

Bộ trưởng Nhân cho biết, bình quân cả nước, tỷ lệ SV/GV hiện mới đạt mức 30/1. Ở khối xã hội nhân văn, 50-70 sinh viên mới có một giáo viên. Thậm chí, ở một số trường tỷ lệ này lên tới 90 sinh viên/1 giảng viên. Do đó, Bộ chủ trương đến năm 2010 hạ tỷ lệ này xuống còn 20 sinh viên/1 giảng viên.

Trước thực trạng chưa có cơ quan nào công bố nhu cầu lao động của từng ngành nghề, Bộ trưởng GD&ĐT cho biết, năm nay, Bộ sẽ lập cơ quan dự báo nhu cầu xã hội để căn cứ vào đó giao chỉ tiêu tuyển sinh cho từng trường.

Kê khai giảng viên, hiệu trưởng phải thật thà

Tiêu chí SV/GV
- Ngành khoa học kỹ thuật công nghệ và khoa học tự nhiên: 10-15 SV/GV
- Ngành khoa học xã hội và nhân văn: 20-30 SV/GV
- Ngành Y - dược, nghệ thuật và TDTT: 5-10 SV/GV

PGS. TS Nguyễn Văn Toàn, Giám đốc ĐH Huế cho rằng, tỷ lệ SV/GV và số đầu sách có trong thư viện là những tiêu chí khó xác định. Trên một địa bàn, giảng viên có thể dạy nhiều trường. Do vậy, nếu không kiểm soát chặt thì việc kê khai giảng viên của các trường này sẽ bị khai tăng, khai trùng lặp, khiến kết quả thiếu chính xác. Để khách quan, nên lập cơ quan thẩm định độc lập để đánh giá các tiêu chí này, và Bộ GD&ĐT chỉ là một thành viên. Bên cạnh đó, chỉ tiêu của từng trường phải được công bố trên mạng.

Đồng tình với quan điểm trên, PGS. TS Vũ Phán, Hiệu phó ĐHDL Phương Đông lấy ngay trường mình làm ví dụ: "Trường hiện có 600 giảng viên thỉnh giảng, mỗi người chỉ dạy một môn học. Vì vậy nếu một giảng viên dạy ở nhiều trường khác nhau thì sẽ rất dễ khai trùng".

Đánh giá các tiêu chí Bộ đưa ra là không khả thi, ông Hoàng Văn Điện, Hiệu phó ĐH Điện lực cho rằng: "Nếu khống chế chỉ tiêu trên cơ sở các tiêu chí, nhiều khi sẽ vênh với tình hình thực tế. Và nếu đã có chỉ tiêu mà các cơ sở không đạt lại phải vận dụng cái "mềm" thì thà bỏ tiêu chí".

Xung quanh vấn đề này, Bộ trưởng Nhân cho rằng cần phải tin vào hiệu trưởng, tin vào trường. "Trong một năm, 10 'bao công' của Bộ không thể đi kiểm tra hết 310 trường được. Cơ bản là các hiệu trưởng phải thật thà. Chúng ta không nên quá cầu toàn, giai đoạn đầu phải đặt niềm tin vào các thày", Bộ trưởng thẳng thắn nêu vấn đề.

Mỗi sinh viên một máy tính, quá lãng phí

Tiêu chí sinh viên/máy tính
- Nhóm ngành công nghệ thông tin: 1 sinh viên/ 1 máy tính
- Nhóm ngành kỹ thuật - công nghệ: 2 sinh viên/ 1 máy tính
- Nhóm ngành khác: 3 sinh viên/1 máy tính

Không đồng tình với việc áp tiêu chí mỗi sinh viên ngành công nghệ thông tin phải được trang bị một máy tính, PGS. TS Nguyễn Hồng Anh, Phó giám đốc ĐH Đà Nẵng dẫn giải, do sinh viên mỗi ngày học một buổi nên mỗi máy tính phải phục vụ 2 sinh viên. Nếu cứ yêu cầu mỗi sinh viên một máy tính thì quá lãng phí và đầu tư của các trường chưa thể theo kịp.

Còn Giám đốc ĐH Huế Nguyễn Văn Toàn lại băn khoăn với tiêu chí số đầu sách và số bản sách có trong thư viện. Ông cho rằng, nhiều trường đã thành lập thư viện điện tử và nhiều thư viện còn được nối mạng với nhau. "Vậy những đầu sách đã được chuyển sang dữ liệu điện tử thì được tính như thế nào?", ông Toàn đặt câu hỏi.

Cho rằng những tiêu chí Bộ đưa ra có độ chính xác không cao, ông Nguyễn Ngọc Dung, Hiệu trưởng CĐ Sư phạm Hà Nội đề xuất: "Có một tiêu chí quan trọng là thông qua quản lý tài chính. Chỉ cần dựa vào đó là có thể biết trường đó có bao nhiêu giáo viên, tình hình mua sắm trang thiết bị ra sao...".

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân cho biết, trước ngày 5/2 sẽ xác định xong tiêu chí SV/GV. Đầu tháng 3 sẽ có thông tin chính thức về chỉ tiêu tuyển sinh của các trường. Từ tháng 3 đến tháng 10 sẽ tổ chức kiểm tra một số trường có quy mô đào tạo lớn.

Bốn phương án đổi mới phương pháp giao chỉ tiêu

Phương án 1: Giữ nguyên cơ chế như năm 2006. Năm 2007, xây dựng và ban hành các văn bản pháp quy, hoàn thiện quy trình triển khai, áp dụng.

Phương án 2: Thực hiện đổi mới có lựa chọn (thí điểm). Trường chọn thí điểm là các trường tư thục và chỉ áp dụng 1 tiêu chí số sinh viên quy chuẩn/1 giảng viên quy chuẩn. Trong trường hợp này, trường nào đạt được tiêu chí quy định sẽ được tăng chỉ tiêu tuyển sinh.

Phương án 3: Thực hiện phân loại nhóm đối tượng. Theo phương án này, sẽ phân loại các trường theo 4 nhóm: nhóm trường có số lượng sinh viên từ 20.000 trở lên; nhóm trường có số lượng sinh viên từ 10.000 đến dưới 20.000; nhóm trường có số lượng sinh viên từ 5.000 đến dưới 10.000 và nhóm có số lượng sinh viên dưới 5.000.

Phương án 4: Đổi mới triệt để theo nội dung đề án. Theo đó, sẽ sử dụng tất cả các tiêu chí trong tính toán và chọn tiêu chí số sinh viên/giảng viên quy chuẩn làm tiêu chí chủ đạo, các tiêu chí khác làm tiêu chí điều chỉnh; kiên quyết không cho các trường vượt tiêu chí tuyển sinh.

 Tiến Dũng

Link Site
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
Ngày 9/11, một tuần sau khi bão lũ tàn phá, nhiều vùng dân cư ở Phú Yên vẫn chưa rút hết nước, điện cũng không. Người dân bắt đầu dựng lại nhà từ cái nền còn trơ gạch, trẻ con phơi sách vở chuẩn bị đến trường... Ảnh: Trí Nguyễn..
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Nam Trung Bộ bị nhấn chìm vì lũ lịch sử Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 12
Tranh cãi về tận thu phí xe qua cầu Thăng Long 174 người chết vì bão Ketsana
Hổ cắn chết người Điện cột đèn đường giật chết người
Tai nạn nghiêm trọng tại Keangnam Rò rỉ ở hầm Kim Liên
 
Bạn đọc viết
 
Lien he quang cao