Dịch cúm gia cầm đang 'phi nước đại'
Từ một ổ dịch được phát hiện đầu tháng 12/2006 tại Cà Mau, đến hôm nay, virus cúm gia cầm đã lan tới 41 xã, phường của 6 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long gồm: Bạc Liêu, Kiên Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh và Sóc Trăng.
Theo thông báo của Cục Thú y, 3 tỉnh mới nhất có tên trong bản đồ dịch cúm gia cầm là Vĩnh Long, Trà Vinh và Sóc Trăng. Các địa phương đang áp dụng tất cả "bài" vốn được sử dụng khá nhuần nhuyễn từ những vụ dịch trước, như: tiêu hủy gia cầm, tiêu độc khử trùng, cấm vận chuyển trong phạm vi thôn ấp.
Tuy nhiên, với tập quán chăn nuôi thả đồng, cộng với kiểu ấp nở vịt "chui", không tiêm phòng nên virus cúm tiếp tục sinh sôi nảy nở. Theo đánh giá của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bùi Bá Bổng, đến Tết nguyên đán, dịch sẽ lan ra toàn quốc. Khi đó, thiệt hại sẽ tăng gấp nhiều lần, chứ không dừng ở con số 22.860 gia cầm đã bị tiêu hủy.
Hồng Khánh