Thứ hai, 15/1/2007, 03:22 GMT+7

Năm 2007 Hà Nội tập trung giải 'bài toán' khách sạn

Trao đổi với VnExpress, Giám đốc Sở Du lịch Trần Hữu Bình cho rằng, với vị trí top 10 thành phố du lịch hấp dẫn nhất châu Á, Hà Nội phải sớm giải quyết "bài toán" khách sạn để đón làn sóng khách quốc tế. Năm 2007, thủ đô sẽ lựa chọn thêm ít nhất 5 chủ đầu tư xây dựng khách sạn 5 sao.

 - Có ý kiến cho rằng Hà Nội được tạp chí Travel and Leisure (Mỹ) bầu chọn vào danh sách 10 thành phố du lịch hấp dẫn nhất Châu Á chủ yếu là do tác độc tích cực của APEC. Là người đứng đầu ngành du lịch thủ đô, ông nghĩ gì?

- Tôi sẽ cảm thấy bất ngờ nếu Hà Nội không được bầu chọn. Với lịch sử 1.000 năm, cổ kính và an bình, người dân thân thiện và mến khách, món ăn ngon, các cửa hàng mua sắm hấp dẫn... Hà Nội phù hợp với các tiêu chí bình chọn của Tạp chí du lịch nổi tiếng này.

Du khách quốc tế trên đường phố Hà Nội. Ảnh: Hoàng Hà

Những năm 2002, 2003, 2004 Hà Nội không tổ chức APEC nhưng vẫn liên tục được bình chọn trong top10 thành phố du lịch hàng đầu châu Á. Tôi không phủ nhận APEC 14 đã mang lại những cơ hôi vàng cho ngành du lịch Việt Nam. Nhưng các đại biểu APEC đã không tham gia cuộc bình chọn này. Nếu họ tham gia, tôi nghĩ Hà Nội sẽ còn đứng ở vị trí cao hơn

- Cùng với sự yêu mến của khách quốc tế, thời gian tới lượng khách đến thành phố có thể sẽ còn tăng mạnh. Bài toán thiếu khách sạn cao cấp sẽ được giải quyết thế nào, thưa ông?

- Năm 2000, Hà Nội đón hơn 500.000 khách quốc tế, năm 2005, Hà Nội đã đón trên 1.100.000 khách, tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước. Trong khi đó, số khách sạn năm 2006 so với năm 2000 chỉ tăng từ 9.207 phòng lên 12.425 phòng (tăng 35 %). Hiện nay các khách sạn 3 -5 sao mùa cao điểm đều bị quá tải. Tốc độ tăng trưởng khách quốc tế đến Hà Nôi giai đoạn 2000-2005 bình quân 17 % năm, nhưng năm 2006 đã bị chững lại.

Để giải quyết bài toán thiếu khách sạn, UBND thành phố chỉ đạo Sở Du lịch cùng các đơn vị liên quan lập quy hoạch mạng lưới cơ sở lưu trú dến năm 2010. Trước mắt, thành phố đã giới thiệu 7 khu đất ở các vi trí thuận lợi để xây dựng ngay các khách sạn 5 sao. Cuối tháng 12 vừa qua, Chủ tịch thành phố Nguyễn Quốc Triệu đã trao quyết định xây dưng hai khách sạn 5 sao cho hai nhà đầu tư.

- Cụ thể trong năm 2007, Hà Nội sẽ có bao nhiêu dự án đầu tư khách sạn cao cấp?

- Dự kiến năm 2007, Hà Nội sẽ lựa chọn thêm ít nhất 5 chủ đầu tư xây dựng khách sạn 5 sao nữa. Đây là quyết tâm rất lớn của các cấp chính quyền, nếu như chúng ta biết rằng từ năm 1996 đến nay, Hà Nội không có thêm khách sạn 5 sao nào. Để đón 2 triệu khách quốc tế năm 2010, mỗi năm Hà Nội cần có thêm 2.000 phòng khách sạn từ 3 đến 5 sao. 

- Ông có ý nghĩ gì trước ý kiến Hà Nội cần phát triển thêm nhiều loại hình du lịch để níu chân khách ở lại dài ngày, tăng lợi nhuận?

- Theo tôi, để níu chân du khách, cùng với việc phát triển hạ tầng phục vụ du lịch, Hà Nội cần bảo tồn, tôn tạo những tài nguyên du lịch hiện có cũng như phát triển thêm các dịch vụ, các điểm vui chơi giải trí. Chúng ta cũng nên lắng nghe ý kiến du khách để điều chỉnh một số quy định quá chặt chẽ, ví dụ cấm các nhà hàng, vũ trường, quán caphê… hoạt động quá 12 giờ đêm. Du khách muốn có thêm thời gian đi chơi, đêm Hà Nội thật đẹp, chúng ta lại nổi tiếng là một điểm đến an toàn và thân thiện nữa.

Việc phát triển thêm các lọai hình du lịch mới, trước hết phụ thuộc vào tài nguyên du lịch địa phương. Du lịch Hà Nội chú trọng vào loại hình du lịch Văn hóa và du lịch MICE (du lịch hội nghị, hội thảo, triển lãm, sự kiện…) đồng thời tổ chức các tour du lịch sinh thái, du lịch biển, du lịch làng nghề … tới các địa phương khác. Việc đưa ra các sản phẩm du lịch mới, chất lượng cao là vấn đề sống còn đối với các doanh nghiệp du lịch của thủ đô trong quá trình hội nhập.

- Tạp chí Travel and Leisure đánh giá rất cao nét sinh hoạt, kiến trúc cổ mang phong cách riêng Việt Nam. Tuy nhiên, cùng với nhịp sống hiện đại, việc lưu giữ vốn cổ sẽ là thách thức lớn. Ngành du lịch Hà Nội đã có biện pháp gì?

- Nét sinh hoạt của cư dân, kiến trúc cổ mang phong cách văn hóa riêng… là hai trong những tiêu chí bình chọn của tạp chí Travel and Leisure. Nếu lấy tiêu chí bình chọn là những thành phố lớn, hiện đại, nhiều nhà chọc trời, có lẽ chúng ta đã xếp ở… top100. Việc đô thị hóa nhanh chóng và nhịp sống hiện đại từng bước lấn át vốn cổ, theo tôi, đang là vấn nạn toàn cầu. Tuy nhiên, việc gìn giữ, bảo tồn những di sản văn hóa cha ông để lại, không chỉ là trách nhiệm của ngành du lịch, mà là trách nhiệm của các cấp, các ngành và của mỗi người dân.

Việt Anh thực hiện

 
Link Site
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
Đêm 4/11, đỉnh triều cường tại TP HCM đạt 1,53 m, gần chạm ngưỡng lịch sử trong vòng 49 năm được thiết lập vào cuối 2008 (1,54 m). Nhiều khu dân cư, tuyến đường ngập sâu, có nơi nước gần lút yên xe. Ảnh: Thiên Chương - Kiên Cường.
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Nam Trung Bộ bị nhấn chìm vì lũ lịch sử Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 12
Tranh cãi về tận thu phí xe qua cầu Thăng Long 174 người chết vì bão Ketsana
Hổ cắn chết người Điện cột đèn đường giật chết người
Tai nạn nghiêm trọng tại Keangnam Rò rỉ ở hầm Kim Liên
 
Bạn đọc viết
 
Lien he quang cao