Việc xử lý Phó tổng thanh tra 'đặt lên bàn' Ban bí thư
Chiều 2/11, trả lời VnExpress, Phó chủ nhiệm thường trực Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Thủ tướng báo cáo Ban bí thư về vấn đề của nguyên Phó tổng thanh tra Trần Quốc Trượng - người vừa hết hạn tạm đình chỉ công tác. Cơ quan điều tra đã đề nghị xử lý hành chính ông này.
Liên quan đến vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn của một số cán bộ Thanh tra Chính phủ, ngày 20/7, Thủ tướng đã quyết định tạm đình chỉ công tác 3 tháng với Phó tổng thanh tra Chính phủ Trần Quốc Trượng.
"Đến nay, thời hạn tạm đình chỉ công tác với ông Trượng đã hết, Thủ tướng báo cáo Ban bí thư về vấn đề này", ông Nguyễn Xuân Phúc cho biết.
Theo nguồn tin riêng của VnExpress, Thanh tra Chính phủ đề xuất Thủ tướng 3 hướng xử lý. Thứ nhất, kiểm điểm xử lý kỷ luật ông Trượng do để cấp dưới sai phạm, sau đó bố trí công tác khác. Thứ hai là giải quyết nghỉ hưu vì ông Trượng cũng đã đến tuổi nghỉ. Thứ ba là tiếp tục chờ cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Theo kết luận của cơ quan điều tra, ông Trần Quốc Trượng đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng việc quản lý thanh tra những dự án trên. Việc nguyên giám đốc Công ty Thiết kế xây dựng dầu khí (PVECC) Nguyễn Trọng Nhưng khai đưa hối lộ ông Trượng 3.000 USD và 5 triệu đồng chưa đủ chứng cứ để xác định là có thật. Do vậy, Cơ quan điều tra đề nghị xử lý hành chính với nguyên phó tổng thanh tra.
Xử lý lãnh đạo Hải Phòng sau khi xét xử lại vụ Đồ Sơn
Trong phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 10 (ngày 2/11), lãnh đạo Thanh tra Chính phủ đã báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng. Chủ đề này đã thu hút sự quan tâm của nhiều phóng viên tại buổi họp báo chiều cùng ngày.
Liên quan đến việc can thiệp xét xử vụ Đồ Sơn, Phó chủ nhiệm Nguyễn Xuân Phúc cho biết, lãnh đạo Hải Phòng đã có kiểm điểm gửi Chính phủ. Vừa qua tòa phúc thẩm đã huỷ bản án sơ thẩm vụ tiêu cực đất đai Đồ Sơn để điều tra, xét xử lại.
"Để đảm bảo khách quan, toàn diện, việc xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến việc can thiệp vụ án Đồ Sơn cần chờ kết quả điều tra, xét xử của phiên toà tới đây. Trong thời gian tới, Văn phòng Chính phủ sẽ thông báo ý kiến của Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng về vấn đề này", ông Phúc nói.
Chưa có kết luận cuối cùng về trường hợp tướng Oánh
Trả lời câu hỏi về tiến độ điều tra, xét xử một số vụ án trọng điểm, ông Phúc cho biết, Thủ tướng đã nhiều lần có văn bản yêu cầu Bộ Công an sớm kết thúc điều tra, đưa ra xét xử các vụ án lớn. Tuy nhiên, quá trình điều tra, tố tụng phải có quy trình để đảm bảo tính nghiêm minh, không bỏ lọt tội phạm, không để xảy ra oan sai.
"Vụ PMU 18 chưa kết thúc điều tra, nên chưa thể kết luận tướng Cao Ngọc Oánh có sai phạm hay không. Sau khi kết thúc điều tra, sẽ có kết luận cụ thể về trường hợp này. Quan điểm của chúng ta là không bỏ lọt tội phạm nhưng cũng không để oan người vô tội", Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nói.
Ông Phúc cũng cho biết, qua điều tra, Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Đức Nhanh có sử dụng ôtô của PMU 18 vài lần. Tuy nhiên, theo giải trình của ông Nhanh thì đó là sử dụng vào việc công, bản thân ông này không có mối quan hệ cá nhân thân thiết với Bùi Tiến Dũng (nguyên tổng giám đốc PMU 18). Hiện cơ quan điều tra chưa có kết luận cuối cùng về vấn đề này.
Việt Anh