Bí thư thành ủy TP HCM nhận khuyết điểm
 |
| Bí thư thành ủy Lê Thanh Hải. Ảnh: Tuổi Trẻ. |
"Bức xúc nhất của TP HCM là nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước sử dụng không hiệu quả. Cá nhân tôi nhận một phần khuyết điểm vì khi còn làm chủ tịch UBND thành phố, mình còn thiếu sót trong chỉ đạo", Bí thư Thành ủy TP HCM Lê Thanh Hải cho biết.
- Ông đánh giá như thế nào về vai trò chống tham nhũng của tổ chức Đảng trong thời gian qua?
Lâu nay, nhiều tổ chức Đảng ít phát hiện tiêu cực, lãng phí tại đơn vị mình, hay đúng hơn là tham nhũng bị tổ chức Đảng phát hiện là đặc biệt hiếm. Điều đó phản ánh rằng sức chiến đấu của tổ chức Đảng rất yếu, thậm chí nhiều nơi mất luôn sức chiến đấu, còn tình trạng nể nang, “dễ người dễ ta” trong sinh hoạt Đảng hoặc chưa thực hiện nghiêm túc tinh thần tự phê bình và phê bình. Vì thế nhiều tổ chức khi có cá nhân sai phạm thường đưa ra những hình thức kỷ luật rất nhẹ, không thuyết phục mọi người.
- Nhà công vụ, nhà sở hữu Nhà nước đang bị chiếm dụng, sử dụng lãng phí, thất thoát, gây không ít bức xúc cho nhân dân. Làm gì để quản lý hiệu quả khối tài sản công có giá trị vô cùng lớn này?
Bức xúc nhất của TP HCM là nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước sử dụng không hiệu quả. Cá nhân tôi nhận một phần khuyết điểm vì khi còn làm chủ tịch UBND thành phố, mình còn thiếu sót trong chỉ đạo. Nhưng nay yêu cầu đặt ra bắt buộc phải khắc phục ngay.
Mới đây, Thành ủy đã yêu cầu trong tháng mười một này phải báo cáo một cách chi tiết về tình hình, kết quả xử lý, sắp xếp nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố. Qua đó, những trường hợp nào sử dụng lãng phí, sai mục đích thì kiên quyết thu hồi, sau đó phải kiểm điểm, xử lý kỷ luật những cá nhân, đơn vị có nhà đất bị lãng phí, sai phạm.
Đầu năm 2007, sẽ có những chuyển động lớn trong lĩnh vực này, thành phố sẽ cho công khai tất cả kết quả để các cơ quan, nhân dân có điều kiện giám sát, kiểm tra.
- Thưa ông, lâu nay có hiện tượng là cấp ủy can thiệp vào quá trình điều tra, xử lý các vụ án, nhất là các vụ án dính đến cán bộ khiến việc truy tố, xét xử thiếu khách quan?
Với TP HCM, chúng tôi khẳng định Thành ủy không bao giờ can thiệp vào quá trình điều tra, xét xử các vụ án, đặc biệt là các vụ án về tham nhũng vì ở đó thường dính đến cán bộ, rất dễ gây hiểu lầm là có sự bao che. Quan điểm của Thành ủy yêu cầu phải điều tra, xử lý theo đúng các qui định pháp luật. Những vụ nào đã kết thúc điều tra thì nhanh chóng đưa ra xét xử, vụ nào đang điều tra thì tập trung lực lượng.
Thành ủy khẳng định một điều là không bao che bất cứ ai.
(Theo Tuổi Trẻ)