Hiệu trưởng CĐ Giao thông vận tải 3 thừa nhận sai sót
Sáng 4/10, trước đông đảo học sinh tập trung tại Cao đẳng Giao thông vận tải 3, Phó chánh thanh tra Bộ Giáo dục Đào tạo Hồ Thanh Phong công bố rằng, việc tuyển sinh kỹ thuật viên trung cấp tin học 2006 của trường này được thực hiện khi chưa có phê duyệt của Ban giám hiệu ĐH Bách khoa TP HCM.
Theo ông Phong, việc tuyển sinh như trên không đảm bảo pháp lý cho việc liên kết đào tạo giữa 2 trường. Và Hiệu trưởng CĐGTVT3 Nguyễn Đức Tư đã thừa nhận sai sót.
 |
| Một nữ sinh đã học 1 năm Kỹ thuật viên Trung cấp tin học, vừa khóc, vừa bày tỏ bức xúc của mình với Phó Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục Đào tạo. Ảnh: T.Ng. |
Kết luận này đưa ra sau khi Thanh tra Bộ Giáo dục Đào tạo, ĐH Bách khoa thành phố và cơ quan công an làm việc với Hiệu trưởng Cao đẳng Giao thông vận tải 3 (CĐGTVT3) chiều 3/10.
Cũng trong buổi làm việc đó, để đảm bảo quyền lợi cho các học sinh, ĐH Bách khoa TP HCM đưa ra ý kiến rằng, họ đồng ý tổ chức liên kết với CĐGTVT3 đào tạo khóa học Kỹ thuật viên Trung cấp tin học năm 2006, sau khi đã có sự kiểm tra, đánh giá cơ sở vật chất và kiện toàn đội ngũ giảng viên để đảm bảo chất lượng đào tạo.
Còn việc liên thông lên đại học, như giấy báo nhập học của CĐGTVT3 đã nêu, sẽ do trường cao đẳng này tự chịu trách nhiệm giải quyết với học viên, theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bởi theo ông Phạm Tường Hải, Trưởng khoa CNTT ĐH Bách khoa TP HCM, ĐH này chưa có chủ trương đào tạo liên thông ĐH với bất cứ trường nào.
Sáng 4/10, Hiệu trưởng CĐGTVT3 một mực cam kết trước học sinh sẽ thực hiện đúng những điều đã nêu trong giấy báo nhập học của trường này và sẽ hoàn trả ngay học phí cho những ai không muốn theo học tiếp.
Nhưng đa số học sinh vẫn tỏ ra không đồng tình. Nhiều ý kiến bức xúc, vì nếu bỏ ngang thì những người được tuyển từ năm 2005 sẽ mất tiền của và công sức một năm học. Còn theo tiếp thì trang thiết bị của trường hạn chế, thời gian các em được lên lớp ít sẽ không đảm bảo chất lượng học. Học xây dựng cầu đường, xây dựng dân dụng mà trường lại cấp bằng kỹ thuật viên tin học, khó xin việc làm. Giấy báo nhập học ghi có thể đào tạo liên thông ĐH nhưng ĐH Bách khoa không hề có chương trình đào tạo này...
"Trường chỉ nghĩ đầu vào mà không nghĩ đầu ra cho tụi em, không nghĩ tới khó khăn của phụ huynh tụi em ở nhà thế nào", một nữ sinh Kỹ thuật viên Trung cấp tin học năm 2005 bức xúc, nghẹn ngào nói.
Thanh Lương