Thứ tư, 4/10/2006, 01:00 GMT+7

'Không có chủ trương cấp nhà cho bộ trưởng'

Ông Vũ Văn Ninh. Ảnh: Tuổi Trẻ

Trao đổi với báo chí chiều 3/10, Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh khẳng định, không có chủ trương cấp nhà cho cán bộ hàm bộ trưởng, nếu được mua cũng phải theo tiêu chuẩn. Trường hợp đã có nhà riêng, cán bộ phải trả ngay nhà công vụ sau khi mãn nhiệm. 

- Là người đứng đầu cơ quan quản lý công sản, ông giải thích thế nào về việc Thống đốc NHNN Lê Đức Thuý được ưu ái mua nhà số 6 Lý Thái Tổ trong khi đã có nhà riêng rộng hơn 100 m2?

- Đến thời điểm này tôi chưa biết về trường hợp mua nhà của Thống đốc Lê Đức Thuý. Nhà của nhà nước cũng có nhiều loại, có loại do Bộ Tài chính quản lý; có loại bộ, ngành đó quản lý. Tôi sẽ yêu cầu kiểm tra về vụ việc này, để xác định đây là loại nhà nào. Đối với nhà của các Uỷ viên TƯ sẽ do Ban Quản trị Tài chính TƯ quản lý.

Việc NHNN xếp ông Thuý vào diện "khó khăn về nhà ở" để báo cáo Thủ tướng xin cấp nhà có trái quy định không?

- Theo tôi, có nhà riêng hay không có nhà cũng là một ý, vấn đề quan trọng là tiêu chuẩn đồng chí đó có được mua nhà công không. Nếu tiêu chuẩn của đồng chí đó được mua 200 m2 đất với giá quy định nhưng đồng chí đó chưa mua thì phải được mua.

Hiện nay, quan điểm của Chính phủ là các bộ không quản lý nhà ở mà giao về cho các địa phương. Đương nhiên quy định của Chính phủ về việc quản lý nhà, đối tượng, chính sách mua nhà có đủ. Các cơ quan làm sai sẽ bị xử lý theo đúng quy định.

- Theo đơn xin mua nhà của ông Hoàng Văn Nghiên và Lê Đức Thuý thì các vị quan chức rất "hoàn cảnh" về đất ở. Tại sao chúng ta không nghĩ đến phương án cấp nhà cho cán bộ cấp bộ trưởng, thứ trưởng theo quy định, tránh tình trạng lạm dụng nhà công, vị trí đẹp?

- Hiện nay, chúng ta mới chỉ giải quyết cấp nhà cho đối tượng lão thành cách mạng. Trước đây, cũng định làm thí điểm ở cấp bộ trưởng nhưng vừa rồi có lẽ phức tạp nên tôi thấy để "lửng". Tuy nhiên, các cán bộ sẽ được mua nhà.

- Cũng có quan điểm là nên tri ân với những lãnh đạo cũ của bộ, ngành thành phố bằng những ngôi nhà giá ưu đãi. Ông nghĩ sao?

- Về nguyên tắc nhà công vụ không được bán. Tuy nhiên, nhà còn tuỳ thuộc vào quy hoạch. Cùng là biệt thự nhưng ở khu này thì được bán, khu khác thì không được bán.

- Một số ý kiến cho rằng, kẽ hở hiện nay là không quy định các quan chức sau khi hết nhiệm kỳ bao lâu thì phải trả lại nhà công vụ. Ý kiến của ông thế nào?

- Nhà công vụ chỉ phục vụ cho việc công, khi hết nhiệm kỳ thì anh phải trả. Thực tế, nhiều nơi đã thu hồi và đưa cán bộ khác vào ở. Tuy nhiên, với các trường hợp cán bộ chưa có nhà thì cũng phải tìm cho họ một nơi ở khác. Chỗ ở mới này cũng phải theo tiêu chuẩn, đối tượng. Hiện nay để giải quyết vấn đề nhà ở, Trung ương đã có chủ trương quy hoạch một khu đô thị hơn 9 ha ở Hà Nội để bán cho các cán bộ lão thành cách mạng di dời ra để trả lại nhà công vụ. Như vậy những người mãn nhiệm sẽ chuyển đến khu chung cư này thay vì tiếp tục ở nhà công vụ.

- Với các trường hợp cán bộ sau khi mãn nhiệm, ngoài nhà công vụ còn có nhà khác, thì hướng xử lý sẽ như thế nào?

- Trường hợp đó đương nhiên phải trả lại nhà công vụ.

- Nhưng có thực tế là lãnh đạo đương nhiệm rất khó xử nếu người tiền nhiệm không tự nguyện trả lại nhà công vụ. Với cương vị Bộ trưởng Tài chính và từng có thời gian dài là Phó chủ tịch UBND Hà Nội, ông chia sẻ thế nào với những lãnh đương nhiệm?

- (Cười) Một câu hỏi quá khó!

 Trong nhiệm kỳ của mình, ông sẽ có biện pháp gì để chấn chỉnh tình trạng lạm dụng nhà công?

- Vừa qua, Bộ Tài chính mới chỉ rà soát công sản, nhà và đất của các cơ quan đơn vị, ví dụ như trụ sở, nhà của nhà nước cho các cơ quan đơn vị thuê. Chúng tôi chưa rà soát tình trạng sử dụng nhà công vụ. Cá nhân tôi nghĩ rằng nên có quy định rõ ràng về việc sử dụng nhà công, để minh bạch trong quá trình thực hiện. Có thể cho các cán bộ mua nhà công nhưng nếu anh mua diện tích vượt tiêu chuẩn thì phải trả giá phần vượt đó theo giá thị trường.

 

Việt Anh thực hiện

Link Site
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Nam Trung Bộ bị nhấn chìm vì lũ lịch sử Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 12
Tranh cãi về tận thu phí xe qua cầu Thăng Long 174 người chết vì bão Ketsana
Hổ cắn chết người Điện cột đèn đường giật chết người
Tai nạn nghiêm trọng tại Keangnam Rò rỉ ở hầm Kim Liên
 
Bạn đọc viết
 
Lien he quang cao