Hàng trăm nghìn học sinh miền Trung phải nghỉ học
Sức tàn phá ghê gớm của cơn bão Xangsane đã khiến hoạt động dạy và học của các tỉnh miền Trung tê liệt. Bị tốc mái, vỡ tường, ngập lụt, nhiều trường phải đóng cửa đến hết tuần này để khắc phục. Riêng tỉnh Quảng Nam có 2 học sinh tiểu học thuộc huyện Đại Lộc bị lũ cuốn.
Hai học sinh trên bị lũ cuốn vào hôm qua. Quảng Nam còn có 3 giáo viên và 1 học sinh bị thương. Thống kê đến trưa 3/10, tỉnh có 57 phòng học đổ, gần 2.000 phòng bị tốc mái. Trong đó, huyện Điện Bàn, Đại Lộc, Hội An và Nam Giang bị thiệt hại nhiều nhất. Một số đơn vị thuộc ngành giáo dục Đại Lộc tới nay vẫn chưa liên lạc được.
 |
| Với sức gió quật đổ cây cổ thụ nhiều người ôm ở huyện Điện Bàn, Quảng Nam, nhiều trường học đã bị tốc mái, vỡ tường... Ảnh: Doãn Khuê |
"Hậu quả của trận bão này quá nặng. Giáo viên, cán bộ quản lý các đơn vị cũng phải khắc phục thiệt hại của chính gia đình mình nên công tác giải quyết công việc chung có phần chậm", ông Trần Văn Nhật, Chánh văn phòng Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Nam nói. "Nhiều trường mầm non, tiểu học, THCS không phải là đơn vị sự nghiệp có thu, chưa có kinh phí để sửa chữa tu bổ ngay nên khó nói chắc chắn bao giờ thì thực sự đi vào hoạt động bình thường".
Thành phố Đà Nẵng cũng có 1 nam học sinh lớp 11 chết do chiếc cần cẩu cao 150 m bị gió bão đổ xuống làm sập nhà.
Theo ông Nguyễn Minh Hùng, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục Đào tạo Đà Nẵng, 100% các đơn vị thuộc ngành giáo dục trên địa bàn bị ảnh hưởng, với thiệt hại quy ra tiền lên tới hơn 93 tỷ đồng. Các THPT lớn như: Phan Chu Trinh, Nguyễn Trãi, Nguyễn Thượng Hiền, Chuyên Lê Quý Đôn và nhà của nhiều cán bộ, giáo viên trên địa bàn cũng bị bay mái.
Hầu hết các trường đang thu dọn, chỉnh sửa trường lớp, sớm nhất phải sau 3-4 ngày tới mới tiếp tục dạy và học. "Bây giờ muốn mua tôn lợp trường, lớp cũng không dễ, vì thị trường thiếu tôn và các trường chưa chuẩn bị kịp tiền. Chúng tôi cố gắng khắc phục nhanh hậu quả bão nhưng sắp tới, chắc chắn có không ít trường phải học 2-3 ca để kịp chương trình", ông Hùng cho biết.
Cũng tại Đà Nẵng, khoảng 70.000 sinh viên các hệ của ĐH Đà Nẵng sẽ phải nghỉ học ít nhất 5-7 ngày, chờ sửa sang trường lớp. Theo Phó Giám đốc Nguyễn Hồng Anh, hiện 6 cơ sở của ĐH này đều bị tốc mái tôn, 100% cửa kính vỡ và nước tràn vào phòng học. Ký túc xá các trường cũng bị tốc mái, sinh viên ở tầng trên cùng phải dọn xuống, ở cùng các em tầng dưới. Tổng thiệt hại về cơ sở vật chất sơ bộ khoảng 40 tỷ đồng.
 |
| Nhà văn hóa Quảng Nam đã bị tốc mái ngay sau đợt gió bão đầu tiên, cấp 8-9. Ảnh: Doãn Khuê |
Ước tính ban đầu, Huế phải đầu tư lại hơn 16 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại của ngành giáo dục. Ảnh hưởng nặng nhất là các trường thuộc huyện Nam Đông, Phú Lộc. Vùng Quảng Điền, Hương Trà vẫn ngập nước, chưa thể dọn dẹp và thống kê hết hư hao. Theo đại diện Sở Giáo dục Đào tạo Thừa Thiên - Huế, nhiều trường trên địa bàn khó có thể tập trung học trong tuần này.
Quảng Ngãi không nằm trong tâm bão nhưng cũng thiệt hại khoảng 109 triệu đồng. Trong đó, Phòng giáo dục và trường THPT ở huyện đảo Lý Sơn bị tốc mái, 1 phòng học và nhà xe của Phòng giáo dục huyện Bình Sơn cũng bị tốc mái, các cửa kính của Phòng giáo dục này cũng bị đập vỡ. Hôm nay, hầu hết các trường của Quảng Ngãi đã đi học bình thường.
Bộ Giáo dục Đào tạo đang tiếp nhận thông tin từ những vùng ảnh hưởng bão để đưa ra chỉ đạo khắc phục. Theo Vụ trưởng Trung học Phổ thông Lê Quán Tần, Bộ sẽ ban hành văn bản hướng dẫn ổn định công tác dạy và học, hỗ trợ học sinh khó khăn đến trường sát thực nhất.
Thanh Lương