Chủ nhật, 1/10/2006, 12:23 GMT+7

Cơ bản hoàn tất di tản dân tránh bão

22h ngày 30/9, chỉ vài tiếng đồng hồ trước khi bão Xangsane đổ bộ vào đất liền, các hộ dân miền Trung còn lại chưa chịu di dời vẫn được chính quyền địa phương vận động, giúp đỡ, thậm chí cưỡng chế liên tục cho đến trước khi bão đến.

Tin từ Ban chỉ huy phòng chống lụt bão trung ương đóng tại Đà Nẵng cho hay, tối qua, 13.800 trong số 14.270 dân ở Thừa thiên - Huế thuộc diện di dời, đã sơ tán đến nơi an toàn. Chánh văn phòng Ủy ban phòng chống lụt bão tỉnh Phan Thanh Hùng cho hay, các huyện, xã đã tổ chức di dời xong nhưng chậm cập nhật thông tin nên tỉnh không nắm sát tình hình thực tế. Số dân còn lại chưa chịu di chuyển, tỉnh tiếp tục vận động, cưỡng chế trước nửa đêm.

Người dân Quảng Ngãi thu xếp đồ đạc di tản tránh bão. Ảnh: Doãn Khuê.

Đến nay, các tỉnh thành nằm trong vùng trọng tâm bão số 6 là Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi gần như hoàn tất việc di dời dân. Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Nam Trần Ngọc Quang cho biết, nhiều người dân ở xã Bình Minh, huyện Thanh Bình, đã đào hơn 100 hầm tránh bão dưới đất để trú ẩn. Đây là phương pháp đã áp dụng từ 40 năm trước, nay lại được bà con sử dụng để đối phó với cơn bão mạnh trên cấp 13.

Trao đổi với VnExpress đêm 30/9, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Ngãi Trương Ngọc Nhi cũng cho biết, kết thúc công tác di dân nhưng tỉnh lại có nỗi lo khác đối với 156 tàu thuyền đang neo đậu trên đảo Lý Sơn. Sức gió mạnh, khả năng gây sóng cao 15 m và nước dâng 4-5 m, nhiều khả năng tàu trên đảo không chịu nổi sức công của gió bão.

Sau cuộc họp của Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng với Ban chỉ huy phòng chống lụt bão trung ương, 16h chiều qua, phương án đưa các thuyền ở đảo Lý Sơn chạy gấp về đất liền đã được đặt ra. Song đến đêm, khả năng này bị hủy bỏ do gió bão tại đảo đã lên đến cấp 9, 10 trong khi số tàu nhỏ, có công suất dưới 45 mã lực không thể đưa nổi vào đất liền. Hiện toàn bộ 165 tàu đều ở lại đảo, một số được đưa lên bờ để neo chắc, số còn lại giằng buộc với nhau. Ngư dân được đưa vào nơi trú ẩn trên đảo, không cho phép ở lại trên tàu.

Tàu thuyền của người dân xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, neo đậu vào bến khuất tránh bão. Ảnh: Doãn Khuê.

Toàn miền Trung đang trong tư thế sẵn sàng chờ bão tới. Đến 23h ngày 30/9, mưa cực to và gió mạnh cấp 7, 8 trên khắp các tỉnh miền Trung. Liên lạc điện thoại với các tỉnh trong khu vực đều cực khó vì kết nối thường xuyên bị đứt. Sóng ở ven biển Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Nam đã cao 3-5 m. Toàn bộ người dân đều trú trong nhà.

Tin khí tượng thủy văn cho hay, hồi 20h tối 30/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,9 độ vĩ bắc, 110,3 độ kinh đông, cách bờ biển Đà Nẵng - Quảng Ngãi khoảng 190 km về hướng đông. Sức gió gần tâm bão vẫn cấp 13, giật trên 13. Dự báo 24 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được 15-20 km và ảnh hưởng trực tiếp từ Hà Tĩnh đến Phú Yên. Ban chỉ huy phòng chống lụt bão trung ương cũng nhắc nhở các tỉnh có khả năng lũ ở các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi và Bắc Tây Nguyên sẽ lên nhanh, trên mức báo động 3. Đồng thời đề phòng lũ quét và sạt lở đất.

Dự kiến rạng sáng ngày 1/10, bão số 6 sẽ đổ bộ vào đất liền, trọng tâm bão từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi.  

Phan Anh

 Tra điểm thi theo SBD hoặc Họ tên:

Top 100         Top 200         Top 300

 
 
 
  Tìm việc nhanh
 
Ngành:
Địa điểm:
 
 
 
 
 
 
Góp ý cải cách giáo dục
 
Ảnh
Hoa Lộc vừng khoe sắc bên Hồ Gươm

Lễ Vu lan tại Hà Nội, TP HCM

Trẻ 6 tuổi xếp hàng thi tuyển