Thứ bảy, 30/9/2006, 05:24 GMT+7

Việc sơ tán dân sẽ kết thúc muộn hơn dự kiến

Đến 16h chiều nay, các tỉnh miền Trung mới di dời khoảng 70% trong số hơn 150.000 dân thuộc diện phải sơ tán. Hầu hết tàu thuyền đã về nơi trú bão, trừ 169 tàu của các tỉnh phía Nam đánh bắt dưới vĩ tuyến 5 là loại tàu nhỏ không có bộ đàm nên chưa bắt liên lạc được.
> Hủy hàng loạt chuyến bay vì bão số 6

Thông tin từ Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão TƯ cho biết, sáng 30/9, có thêm 823 tàu về đến nơi trú bão, vào hẳn đất liền hoặc nấp ở các đảo xa. Trao đổi với VnExpress, Ủy ban phòng chống lụt bão các tỉnh Thừa thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam đều cho biết, 100% tàu thuyền đã về đất liền hoặc tìm được nơi trú ẩn.

Tàu QNg2761 của ngư dân Nguyễn Hưng, tỉnh Quảng Ngãi, phát tín hiệu cấp cứu chiều qua khi còn cách bờ Quảng Ngãi 110 hải lý thì 13h chiều nay đã cập cảng Sa Kỳ neo đậu an toàn. Tàu này bị lưới đánh cá quấn chân vịt, cộng với sóng lớn, công suất nhỏ nên chạy rất chậm. Để thoát thân, chủ tàu quyết định cắt bỏ dàn lưới trị giá hơn 100 triệu đồng, đưa tất cả thuyền viên về bến an toàn.  

Lực lượng biên phòng tỉnh Phú Yên cho biết, chỉ có 2 trong số 32 tàu đánh bắt gần bờ xuất bến An Ninh Tây chịu trở về đất liền vào hôm qua. Các tàu còn lại không chịu cung cấp tần số liên lạc của máy bộ đàm do sợ lộ ngư trường đánh bắt nên cơ quan chức năng chưa thể liên lạc được.

Người dân Hòa Hiệp Nam, Đà Nẵng gia cố bờ kè chắn sóng. Ảnh: Tuổi Trẻ.

Bão nhấn chìm Hoàng Sa

10h hôm nay, quần đảo Hoàng Sa đã hứng chịu các cơn gió mạnh cấp 13. Dựa trên thông tin sóng ngắn lúc 3h sáng của 2 tàu Quảng Ngãi đang trú tại đảo Tru Cẩu, tức 7 tiếng trước khi bão quét qua đảo, Trưởng ban phòng chống lụt bão tỉnh Trương Ngọc Nhi miêu tả Hoàng Sa chìm trong biển nước sau những cột sóng cao 7-8 m.

Đến trưa 30/9, 2 tàu trú trong khu vực Hoàng Sa chưa có thông tin liên lạc trở lại với đất liền. Dự báo của Cơ quan khí tượng thủy văn trung ương, lúc 13h chiều cùng ngày, bão đã vượt qua Hoàng Sa tiến về vùng biển Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Tâm bão cách bờ biển Đà Nẵng - Quảng Ngãi khoảng 300 km về phía đông với sức gió mạnh nhất trên cấp 13. 

16h hôm nay, bão đã ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển từ Hà Tĩnh đến Phú Yên. Thời tiết toàn bộ khu vực miền Trung chuyển xấu. Mưa bắt đầu nhiều, gió mạnh dần lên. Tin khí tượng thủy văn cũng cho biết, do phạm vi của bão thu hẹp dần nên các tỉnh Nam bộ chỉ bị ảnh hưởng nhẹ bởi hoàn lưu bão.

Dự kiến 4h sáng 1/10, bão đổ bộ vào miền Trung. Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương Lê Huy Ngọ, người đang có mặt ở Đà Nẵng, cho biết, trước mắt phải tập trung kêu gọi tàu thuyền tìm nơi trú ẩn, khẩn trương di dời dân để đảm bảo an toàn, đồng thời chuẩn bị các phương án tìm kiếm cứu nạn trước, trong và sau bão.

Lo nhất là sơ tán và hậu di dân

Miền Trung đang phải đối mặt với một cuộc di dân lịch sử, lớn nhất trong vòng 30 năm qua với khoảng 152.000 người phải tạm cư. 1h30 hôm nay, Đà Nẵng đã chính thức phát lệnh sơ tán 25.000 dân ở các khu vực ven sông, biển, nhà tạm bợ, lụp xụp phải di dời đến những trường học, công sở, chung cư mới xây dựng xong nhưng chưa có người ở... kiên cố hơn. "Bài học từ cơn bão Chan Chu vừa rồi giúp cho người dân lẫn địa phương có được nhiều kinh nghiệm và ý thức hợp tác đối phó với bão", Phó Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Đà Nẵng Huỳnh Vạn Thắng khẳng định.

Số dân phải di dời ở các tỉnh:
- Quảng Bình 1.122 hộ (5.370 người)
- Quảng Trị 15.129 hộ (60.935 người)
- Thừa Thiên Huế 7.850 hộ (32.000 người)
- Đà Nẵng 5.520 hộ (25.000 người)
- Quảng Nam 5.500 hộ (20.919 người)
- Quảng Ngãi 525 hộ (2.625 người)
- Bình Định 127 hộ (655 người)
- Phú Yên 1.000 hộ (5.000 người)
(Nguồn: Ban chỉ huy phòng chống lụt bão trung ương tại Đà Nẵng)

Quảng Trị có lượng dân phải sơ tán lớn nhất, gần 61.000 người. 32.000 dân Thừa Thiên - Huế cũng phải được chuyển đến nơi an toàn. Chánh văn phòng Ủy ban phòng chống lụt bão tỉnh Phan Thanh Hùng cho hay, sáng nay, hệ thống loa phóng thanh ở các huyện, xã đã liên tục đốc thúc người dân ở các vùng nguy cơ cao tạm chuyển đến nơi khác. "Cũng may là hầu hết bà con đều tự nguyện ra đi, không cần phải nhắc nhở, cưỡng chế", ông Hùng cho biết.

Nhiều người dân đổ ra các làng ven biển để hỗ trợ cho công việc đắp đất bảo vệ làng, cột chằng các tàu thuyền với nhau hoặc kéo các thuyền nhỏ, thúng vào sâu trong đất liền.

Các tỉnh Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Bình, Hà Tĩnh dự kiến sẽ di dân xong trước 17h chiều nay. Còn Quảng Ngãi, với lượng dân phải sơ tán ít hơn, hơn 2.500 người, nên sẽ hoàn tất trước 16h.

Tuy nhiên đến 16h chiều nay, thông tin từ các ban chỉ đạo phòng chống lụt bão tỉnh miền Trung, sớm nhất phải đến 19h hôm nay mới có thể hoàn tất việc di dân do có quá nhiều vấn đề phát sinh. Chỉ có Quảng Bình, do xúc tiến việc di dời từ hôm qua nên đã hoàn tất sơ tán dân đúng kế hoạch dự kiến.

Người dân Quảng Ngãi sơ tán tránh bão. Ảnh: Doãn Khuê.

Trong khi đó công tác an ninh trật tự, đảm bảo lương thực thực phẩm cho người dân sơ tán được các tỉnh đặt ra cấp bách.

Sáng nay, Quảng Ngãi đã quyết định chi ngay 3 tỷ đồng để phục vụ cho công tác di dời, chăm lo đời sống của người dân ở nơi tạm cư. Sở Thương mại Đà Nẵng cũng được tỉnh này giao nhiệm vụ đảm trách nguồn lương thực để phục vụ nhu cầu dân phải di dời. Các tỉnh Thừa Thiên - Huế, Hà Tĩnh, một mặt nhà nước hỗ trợ lương thực, song chủ yếu là do người dân tự chuẩn bị nên các loại thực phẩm chiến lược như mì gói, nước suối đang trở nên hút hàng ở đây.

Công tác "quản trại" đã được các tỉnh giao cho từng quận, huyện, xã lập đội dân phòng và lực lượng thanh niên xung kích giám sát từng khu vực tạm cư, để giữ an ninh trật tự và bảo vệ tài sản cho người dân.

Lập cầu hàng không cứu nạn

Bộ Quốc phòng hôm qua cũng đã bắt đầu điều động các lực lượng như sư đoàn 372 ở Đà Nẵng, quân khu 4, vùng 3 hải quân... đưa quân hợp tác ứng chiến cứu nạn, cứu hộ.

Chính ủy Đoàn không quân B70 Lâm Quang Đại, đóng tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP HCM, cho biết, sáng nay, các tổ bay trực thăng và máy bay của quân đoàn đã ra phối hợp trực chiến ở tất cả sân bay miền Trung. Sáng qua, một số máy bay trực thăng khác cũng đã được điều động trước ra sân bay Đà Nẵng để tăng cường với các đơn vị bạn.

Thượng tá Đại cũng cho biết, các phi công ứng chiến đã chuẩn bị sẵn sàng để cất cánh ngay, kể cả trường hợp cần thiết trong khi bão đến.

Theo ông Lê Huy Ngọ, cầu hàng không sẽ được thiết lập trong các trường hợp cần hỗ trợ thuốc men, cứu nạn... nhanh nhất, đặc biệt cần thiết với những vùng bị sạt lở, tắt đường hoặc ngập nước nghiêm trọng.

Phan Anh

Link Site
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
Đêm 4/11, đỉnh triều cường tại TP HCM đạt 1,53 m, gần chạm ngưỡng lịch sử trong vòng 49 năm được thiết lập vào cuối 2008 (1,54 m). Nhiều khu dân cư, tuyến đường ngập sâu, có nơi nước gần lút yên xe. Ảnh: Thiên Chương - Kiên Cường.
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Nam Trung Bộ bị nhấn chìm vì lũ lịch sử Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 12
Tranh cãi về tận thu phí xe qua cầu Thăng Long 174 người chết vì bão Ketsana
Hổ cắn chết người Điện cột đèn đường giật chết người
Tai nạn nghiêm trọng tại Keangnam Rò rỉ ở hầm Kim Liên
 
Bạn đọc viết
 
Lien he quang cao