Thứ sáu, 29/9/2006, 04:14 GMT+7

Bão tiến gần, hàng trăm tàu cá vẫn kẹt ngoài khơi

Trưa 29/9, 522 tàu cá với gần 5.000 ngư dân đang hoạt động trên biển chưa vào khu neo đậu hoặc chưa liên lạc được. Trong khi đó, bão số 6 đang tiến gần quần đảo Hoàng Sa với sức gió trên cấp 12. Khi vào đất liền, bão có thể khiến nước biển dâng cao 3-5m, cột sóng có thể phủ ngập những ngôi nhà 3 tầng.
> Bão số 6 chuyển hướng vào Quảng Ngãi/ Hàng trăm nghìn dân dự kiến phải di dời vì bão Xangsane * 48 người chết vì bão Xangsane ở Philippines

Theo bà Lê Thị Ngọc Lan, Phó phòng dự báo, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, khu vực Trung Trung bộ mà bão đi qua, có địa thế như sống lưng quay ra biển nên những cơn nước dâng đổ về đây bị cuộn lên. "Trước đây, nước dâng cao do bão đã cuốn trôi một số làng chài ven biển Nam Trung bộ. Vì vậy, những địa phương ven biển vùng tâm bão đi qua cần khẩn cấp sơ tán người và tăng cường gia cố nhà cửa, đê điều", bà Lan nói.

Cũng theo bà Lan, sáng 29/9, bão số 6 đã tiến gần đến quần đảo Hoàng Sa và khoảng 7h sáng 30/9 áp sát quần đảo này. Hướng di chuyển của bão đã đổi sang tây tây bắc, tốc độ nhanh, cường độ mạnh hơn khi vượt qua đảo Philippines. Dự kiến, trưa ngày 1/10, bão đổ bộ vào đất liền, khu vực từ tỉnh Quảng Ngãi tới Thừa Thiên - Huế, với cường độ cấp13. Đuôi bão quét qua các tỉnh ven biển khác như: TP HCM, Vũng Tàu, Cà Mau, Rạch Giá, Kiên Giang...

Đường đi của bão qua ảnh vệ tinh. Ảnh: vnbaolut.com
Đường đi của bão số 6 qua ảnh vệ tinh ngày 29/9. Ảnh: vnbaolut.com

Tâm bão sẽ vào Đà Nẵng và Quảng Ngãi

Theo dự báo của Cơ quan khí tượng thủy văn trung ương, kết hợp với những thông tin theo dõi từ hải quân Mỹ và các đài khí tượng nước ngoài, đến 13h ngày 29/9, vị trí tâm bão đang di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, sức gió giật trên cấp 12 và mạnh dần lên. Dự báo, bão sẽ đổ bộ vào khu vực Nam Đà Nẵng, Bắc Quảng Ngãi.  

Ngày 29/9, bão chưa ảnh hưởng nhiều tới khí hậu đất liền. Các tỉnh Nam bộ mưa vừa hoặc mưa nhỏ. Các tỉnh Trung bộ thời tiết khá tốt. Khu vực Quảng Ngãi tới Thừa Thiên - Huế do có nhiều sông, suối nên khi bão đổ bộ, dễ có lũ nhanh. Lượng mưa vùng bão đi qua có thể từ 500 mm trở lên. Nhà cửa, cầu cống, đê điều có nguy cơ bị tốc, lật, vỡ và khả năng thiệt hại mùa màng là chắc chắn.

Bà Lan cho biết thêm, qua quan sát tâm bão trên biển, mắt bão ngày càng rõ. Khi bão tiệm cận đất liền, mắt bão đi qua, trời quang mây tạnh, người dân dễ tưởng lầm trời đã yên nhưng thực ra, sau đó sẽ có mưa dông, gió giật mạnh, rất nguy hiểm.

TP HCM nằm gần vùng đuôi bão, gián tiếp bị ảnh hưởng. Hôm nay và sáng mai, thành phố vẫn có mưa lác đác, nhưng chiều tối mai, toàn địa bàn sẽ có mưa lớn. Mưa cũng diễn ra khắp các tỉnh miền Đông Nam bộ, sông Đồng Nai có thể có lũ. Dự kiến mưa sẽ kéo dài tới ngày 3/10 ở các vùng bị ảnh hưởng.

Tại miền trung, đến sáng 29/9 công tác di dời dân đã được triển khai cấp tập. Theo yêu cầu chậm nhất đến đầu giờ chiều 30/9 việc sơ tán dân phải hoàn tất. 

Trước mắt, có 600 hộ với 3.000 người ven biển thuộc 5 quận, huyện ở Đà Nẵng buộc phải sơ tán khẩn cấp trong ngày 29-30/9. Hơn 1.000 hộ dân khác thuộc diện giải toả, đền bù, đang ở nhà tạm cũng phải sơ tán đến nơi an toàn hơn. Lệnh cho học sinh nghỉ học cũng đã được thành phố thông báo đến các quận, huyện.

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng đang đốc thúc việc chống bão ở miền Trung. Sáng 29/9, ông đã cùng Bộ trưởng Nông nghiệp phát triển nông thôn Cao Đức Phát làm việc với UBND TP Đà Nẵng, chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền Đà Nẵng phải rà soát kỹ lại những thông tin và phải xuống cơ sở, không được chủ quan, nghe theo báo cáo từ cấp dưới. Tuyệt đối không để thiệt hại tính mạng người dân.

Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Ngoại giao ra công hàm, gửi các nước lân cận, đề nghị hỗ trợ cho ngư dân được lên lãnh thổ của họ tránh bão. Theo lịch, sáng 30/9, Phó thủ tướng sẽ kiểm tra tình hình chuẩn bị chống bão của Thừa Thiên - Huế.

Ảnh: Tuổi trẻ.
Chiến sĩ biên phòng đồn 252 Đà Nẵng đang giúp dân đưa thuyền lên bờ Ảnh: Tuổi trẻ.

Đầu giờ chiều 29/9, tin từ các Văn phòng phòng chống lụt bão tỉnh miền Trung cho hay, hầu hết các nơi đều có mưa vào buổi sáng, song đến giờ này lại lặng. Trời quang mây tạnh nhưng lại báo hiệu một cơn dông sẽ ập vào khu vực này trong vòng 24 giờ tới. Trưởng ban phòng chống lụt bão Quảng Nam, Nguyễn Ngọc Quang dự báo, khoảng 16 giờ ngày 29/9, bão có thể bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp ở miền Trung bằng những cơn mưa lớn, nặng hạt.

Hầu hết lãnh đạo các tỉnh miền Trung khi trao đổi với VnExpress đều cho rằng, với sức mạnh và khả năng tàn phá nặng nề của cơn bão số 6, mạnh nhất trong vòng 10 năm qua tại VN, mỗi tỉnh đều đã xác định chắc chắn tâm bão sẽ đổ bộ trực chỉ vào mình nên không dám chủ quan, lơ là phòng chống.

Theo báo cáo từ UBND tỉnh Đà Nẵng hiện có 1.952 trong số 2.019 tàu thuyền đánh cá đã vào đến bờ, 66 tàu còn lại, với 772 lao động vẫn đang trên đường chạy tìm nơi trú ẩn. Dự kiến 14 tàu sẽ vào đất liền trong ngày 29/9, 29 chiếc khác trú ẩn tại các đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa và những chiếc còn lại trú tại quần đảo Trường Sa.

Trao đổi với VnExpress, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Quảng Nam, Nguyễn Ngọc Quang cho biết, lực lượng biên phòng vừa thông báo, sáng 29/9, 37 chiếc tàu của tỉnh đang ở ngoài khơi đã cập được cảng đất liền ở Quy Nhơn, Núi Thành và Đà Nẵng.

Tại Quảng Ngãi, Trưởng ban phòng chống lụt bão Trương Ngọc Nhi cho hay, đã liên lạc được với 2 trong số 3 chiếc tàu mất liên lạc hôm qua. Hiện Quảng Ngãi đã di dời thêm 200 hộ dân, bảo vệ các công trình, thiết bị vật tư của những đơn vị xây dựng... Đoàn công tác Chính phủ đã đặt Sở chỉ huy tiền phương của Bộ Quốc phòng tại Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, để tiện công tác theo dõi chỉ đạo.

Tuy nhiên, hiện vẫn còn 522 tàu cá (4.766 ngư dân) còn đang hoạt động trên biển chưa vào khu neo đậu của địa phương hoặc chưa liên lạc được. Trong đó, có 169 tàu (2.393 ngư dân) đăng ký hoạt động tại khu vực Hoàng Sa và Trường Sa chưa về bờ.

Số lượng tàu thuyền đang tìm nơi trú bão an toàn và chưa liên lạc được

- Thanh Hoá còn 148 tàu (1.114 người) hiện hoạt động ở khu vực đảo Bạch Long Vĩ và Quảng Ninh.
- Thừa Thiên Huế: 4 tàu (39 người) cách bờ biển Thừa Thiên Huế 30 đến 40 hải lý.
- Quảng Bình: 143 tàu (1.001 người) chưa về bến địa phương, đang hoạt động ở khu vực vịnh Bắc Bộ.
- Quảng Trị: 4 tàu (36 người) chưa về bến địa phương, trong đó có 5 tàu đánh cá xa bờ (47 người).
- Đà Nẵng: 144 tàu (1.534 người) hoạt động ở khu vực Trường Sa, Hoàng Sa và Nam vịnh Bắc Bộ.
- Quảng Nam: 01 tàu Qna 91828 TS (21 người) đang trên đường về thì mất liên lạc
- Quảng Ngãi: 52 phương tiện (927 người) chưa về bến địa phương
- Bình Định: 31 tàu (400 người) đang hoạt động trên biển, chưa liên lạc được.
- Phú Yên: 24 tàu (216 người) hoạt động trên vùng biển Trường Sa, Hoàng Sa đang trên đường vào bờ trú bão.
- Khánh Hoà: 55 tàu (535 người) chưa liên lạc được.
- Bình Thuận: 12 tàu (112 người)
- Vũng Tàu: 43 tàu (423 người)
- Ninh Thuận: 4 tàu (40 người) đang hoạt động tại khu vực ven biển phía Nam.

(Nguồn: Ban Chỉ đạo PCLBTW)

Nhóm phóng viên

 

 
 
 
 
 
 
Bạn đọc viết
 
Ảnh
Các màn múa cung đình, trang phục, ẩm thực và làng nghề truyền thống là những hình ảnh về "Tuần văn hóa Huế và ngày về nguồn", khai mạc tối 21/11 tại Hà Nội.
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 12 Trận lụt lịch sử tại thủ đô
Vedan xả thải xuống sông Thị Vải Dưới 40 kg không được lái xe
"Chú lính chì" Thiện Nhân Cháu bé 3 tuổi bị cắt gân