Thứ sáu, 29/9/2006, 01:00 GMT+7

Bão số 6 chuyển hướng vào Quảng Ngãi

Theo tin từ cơ quan khí tượng thủy văn trung ương, kết hợp với tin từ hải quân Mỹ, Singapore... 19 giờ tối qua, một vùng không khí lạnh nhẹ đã hình thành ở phía Bắc, đẩy hướng đi của bão số 6 (Xangsane) lệch nhiều về hướng tây. Gió giật trên cấp 12 vùng gần tâm bão.
* 600 tàu thuyền đang ở gần bão * Hàng trăm nghìn dân dự kiến phải di dời vì bão Xangsane

Bão số 6 chuyển hướng ngang, nhiều khả năng đổ bộ vào khu vực từ Nam Đà Nẵng, Bắc Quảng Ngãi, thay vì dự tính ban đầu là từ Quảng Bình vào Đà Nẵng. "Nếu vùng không khí lạnh này có cường độ mạnh hơn, có thể bão sẽ bị đẩy sâu vào Bình Định", Trưởng ban phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Ngãi Trương Ngọc Nhi ước đoán.

Hiện tỉnh Quảng Ngãi được đặt vào tình trạng báo động. Sau cuộc họp tối 28/9, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã quyết định hủy tất cả các cuộc họp của ban ngành trên địa bàn bắt đầu từ sáng 29/9, để tập trung công tác phòng chống bão.

Bão Xangsane trên ảnh mây vệ tinh. Ảnh: vnbaolut.com.

Cho đến tối 28/9, có khoảng 200 tàu thuyền của tỉnh vẫn còn ở ngoài khơi khu vực đảo Hoàng Sa, Trường Sa. 3 chiếc tàu đang mất liên lạc, 1 tàu di chuyển về hướng Đài Loan để tránh bão. Những tàu khác đang trên đường chạy vào bờ hoặc vùng đảo gần nhất trú bão. Hơn 4.000 tàu đánh cá khác của Quảng Ngãi đã về đến đất liền.

Tỉnh đã cho di dời 350 hộ dân ở những vùng có nguy cơ sạt lở cao, khu vực ven sông, biển... Tối 28/9, Quảng Ngãi đã quyết định sơ tán thêm khoảng 180-200 hộ dân ở những khu vực nguy hiểm nữa để đảm bảo an toàn tính mạng. 

Khu công nghiệp Dung Quất đã được cảnh báo nguy cơ ảnh hưởng mạnh bởi bão số 6. Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão tỉnh yêu cầu, chậm nhất là 16h chiều 29/9, các đơn vị và thiết bị thi công trong khu vực Dung Quất nói riêng và toàn tỉnh nói chung phải ngưng hoạt động và cất giữ ở nơi an toàn. Yêu cầu đưa 20 người nước ngoài hiện đang làm việc trên các cụm giàn thi công ngoài khơi Dung Quất lên bờ an toàn, đồng thời nghiêm cấm ra biển trong thời gian có bão. 

Tối 28/9, tất cả lãnh đạo Ủy ban phòng chống lụt bão các tỉnh miền Trung đều ra thực địa để nắm tình hình triển khai chống bão số 6. Cho đến 20 giờ tối, tin từ Ủy ban phòng chống lụt bão các tỉnh miền Trung cho hay, phần lớn tàu thuyền trong khu vực đã vào trú đậu ở đất liền. Ước tính khoảng 200 tàu lớn đang đánh bắt ở khơi xa, nhưng đã nhận được thông báo bão và trên đường trở về đất liền hoặc tìm nơi trú ẩn.

Trao đổi với VnExpress, Trưởng ban tác chiến Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng Nguyễn Bá Lưỡng cho biết, hiện còn 134 tàu đánh cá của thành phố này đang ở ngoài khơi, trên 3 vùng Nam Vịnh Bắc bộ, Trường Sa và Hoàng Sa. Hai hôm nay, Bộ đội biên phòng đã liên tiếp thông báo bão đến các tàu xa. Chiều 28/9, có tin các tàu đánh cá đang trên đường vào bờ. Dự kiến, sáng 29/9, hầu hết các tàu này sẽ đến đất liền, nơi gần nhất so với vị trí tàu đang đi, để tránh bão.

Ông Văn Công Lưỡng, Phó trưởng ban phòng chống lụt bão Đà Nẵng cũng cho biết, hiện các cơ quan chức năng đã đưa được 600 tàu đang neo đậu ở bến sông Hàn vào Âu thuyền Thọ Quang ở Sơn Trà để trú ẩn. Các tàu lớn thì cho kéo lên bờ, hoặc vào vịnh, neo đậu chắc. Tàu nhỏ hơn, nếu được thì kéo hẳn vào sâu trong đất liền để đảm bảo an toàn.

Tỉnh Thừa thiên - Huế có 15 chiếc tàu đang đánh cá ngoài khơi và trên đường vào bờ sau những thông tin báo bão. Chánh văn phòng Ủy ban phòng chống lụt bão tỉnh Phan Thanh Hùng khẳng định, Thừa Thiên - Huế sẽ làm mọi cách để giữ tàu thuyền được an toàn. "Ngoài các phương án đưa tàu vào bờ neo đậu, giằng chắc tàu, trường hợp xấu nhất khi bão quá mạnh, chúng tôi sẽ đánh đắm các tàu để đảm bảo giữ gìn tài sản. Khi bão tan sẽ tiến hành trục vớt tàu sau", ông Hùng cho biết.

Thừa Thiên - Huế có hơn 6.000 tàu thuyền, trong đó khoảng 4.000 chiếc có động cơ.

Tại Hà Tĩnh, hiện có 8 thuyền còn ở ngoài khơi xa. Trong đó 5 chiếc đã có thông tin phản hồi về cho biết đang đánh cá ở Phan Thiết. Dự kiến các tàu này sẽ cập bến Phan Thiết để neo đậu tránh bão vào ngày mai. 3 tàu còn lại hiện đang trú tại vịnh Hạ Long kể từ sau cơn bão số 5, nên sẽ tiếp tục nấp ở đây chờ qua cơn bão số 6.

Chánh văn phòng Ủy ban phòng chống lụt bão Hà Tĩnh Bùi Lê Bắc cho biết, gần 2.400 tàu thuyền còn lại đã neo đậu an toàn ở bến. Tuy nhiên ông Bắc lấy làm tiếc là địa thế Hà Tĩnh không có nhiều vũng, vịnh kín nên không đưa tàu vào nơi khuất gió được. Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Hà Tĩnh đang đốc thúc công tác cột, néo các tàu với nhau để hạn chế ảnh hưởng của gió bão.

Theo Đài khí tượng thủy văn Trung bộ, hồi 16 giờ chiều 28/9, vị trí tâm bão số 6 ở vào khoảng 15,1 độ vĩ bắc; 119,9 độ kinh đông, trên khu vực giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118 đến 133 km một giờ), giật trên cấp 12.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và mạnh thêm. Trong khoảng 24 đến 48 giờ bão tiếp tục di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20 km về phía nam khu vực quần đảo Hoàng Sa.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực bắc và giữa Biển Đông có gió xoáy mạnh cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, giật trên cấp 12. Biển động dữ dội.

Ngoài ra, do tác động của hoàn lưu bão, khu vực phía nam Biển Đông, vùng biển ngoài khơi Nam Trung Bộ và Nam Bộ có gió tây nam mạnh cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7. Biển động mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc.

Phan Anh

 
 
 
 
 
 
Bạn đọc viết
 
Ảnh
Các màn múa cung đình, trang phục, ẩm thực và làng nghề truyền thống là những hình ảnh về "Tuần văn hóa Huế và ngày về nguồn", khai mạc tối 21/11 tại Hà Nội.
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 12 Trận lụt lịch sử tại thủ đô
Vedan xả thải xuống sông Thị Vải Dưới 40 kg không được lái xe
"Chú lính chì" Thiện Nhân Cháu bé 3 tuổi bị cắt gân