ĐH dân lập TP HCM thu hút điểm cao
Các ĐH dân lập TP HCM đang khấp khởi vì hồ sơ nộp vào nhiều hơn đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, không ít hồ sơ có điểm trên mức sàn của Bộ. Một số trường năm ngoái thiếu sinh viên, năm nay phải "gạt" cả thí sinh 17-18 điểm.
Theo phản ánh của đại diện ĐH Kỹ thuật Công nghệ, Văn Hiến, Hùng Vương..., hiện mỗi ngày các trường nhận chừng 25-30 hồ sơ đăng ký NV3. Khá nhiều hồ sơ có điểm cao hơn NV2 từ 3 đến 4 điểm, có những hồ sơ đạt 21-22 điểm. "Hồ sơ không trúng tuyển vào ĐH công lập đã dồn về ĐH dân lập. Chúng tôi dự đoán có tình trạng này nhưng không nghĩ lại nhiều điểm cao như vậy. Đây là tín hiệu vui cho chất lượng đầu vào của các trường", đại diện một ĐH dân lập tại thành phố bày tỏ.
Riêng ĐH dân lập Ngoại ngữ Tin học, cùng thời điểm này năm ngoái còn phập phồng lo thiếu chỉ tiêu thì năm nay đã tuyển đủ từ NV2. Trường không xét NV3 và phải loại chừng 900 hồ sơ có tổng điểm trên mức sàn của Bộ, với khá nhiều 18 điểm. "Có ngành lấy tới 18,5 điểm nên không ít em điểm cao mà trượt. Chúng tôi rất tiếc nhưng chỉ tiêu có hạn", Phó hiệu trưởng Nguyễn Mạnh Cường nói.
Năm nay, tình hình tuyển sinh của hầu hết ĐH dân lập ở TP HCM và các tỉnh, thành lân cận đều tốt hơn so với năm ngoái. Đơn cử, sau xét tuyển NV2 năm ngoái, ĐH Văn Hiến tiếp nhận 300 thí sinh nhập học thì năm nay chừng 600 em; ĐH Dân lập kỹ thuật tiếp nhận 1.200 thí sinh, cũng tăng hơn năm trước; ĐH Hùng Vương có 600 em và ĐH Lạc Hồng, tỉnh Đồng Nai gần 1.000 em làm thủ tục nhập học ... Theo thống kê sơ bộ của các trường, tỷ lệ thí sinh nhập học NV 2 năm nay đạt khoảng 70-80% số hồ sơ đăng ký, tăng 10-15% so với năm ngoái.
Với lượng hồ sơ đăng ký NV3 như hiện nay và tỷ lệ thí sinh nhập học trên, các ĐH dân lập ở thành phố và tỉnh, thành lân cận đều hy vọng tuyển đủ chỉ tiêu. "Việc tiến hành thi ĐH ba chung như hiện nay giúp thí sinh lượng được sức mình. Tuy nhiên, do còn ảnh hưởng trào lưu chọn trường danh tiếng hoặc tâm lý "may hơn khôn", nhiều em vẫn đăng ký NV1 vào các ĐH công lập. Nhưng từ khi xét NV2 thì các em so đo, xác định quyền lợi của mình thực tế hơn và các trường cũng thuận lợi hơn trong quá trình xét tuyển", ông Lê Hoàng Bình, Phó hiệu trưởng ĐH dân lập Kỹ thuật Công nghệ, phân tích.
Thanh Lương