Họp phụ huynh đầu năm nặng gánh các khoản đóng góp
 |
| Ảnh minh hoạ: Lao Động. |
Ngoài việc đóng vào Quỹ khuyến học một khoản "tự nguyện" vài trăm nghìn cho tới cả triệu đồng, phụ huynh có con học lớp 1D Tiểu học Thành Công A (Hà Nội) còn được "động viên" đóng tiền mua TV, đầu đĩa để các cháu dùng trong 5 năm.
Trước thềm năm học mới, Sở GD&ĐT Hà Nội quy định, những khoản thu hợp lý phát sinh trong thực tế nhưng chưa có trong quyết định của UBND thành phố như tiền ăn trưa, hỗ trợ mua sắm thiết bị phục vụ cho bán trú, tiền để bảo trì, bảo dưỡng máy tính, trường thoả thuận với cha mẹ học sinh, đảm bảo dân chủ, công khai.
Quy định vẫn chỉ là quy định
Trong vai một phụ huynh, phóng viên VnExpress đã đến dự buổi họp phụ huynh lớp 1D tiểu học Thành Công A. Sau khi phải nộp hàng loạt khoản tiền theo quy định và "không theo quy định", phụ huynh học sinh còn được "động viên" đóng thêm 70.000 đồng mỗi người cho việc mua TV và đầu đĩa để các cháu dùng trong 5 năm.
Nhiều phụ huynh cho rằng cần xem lại việc mua TV và đầu đĩa, bởi nếu phục vụ cho việc học ngoại ngữ thì lớp 1 chưa học, còn nếu để giải trí thì học sinh đâu có thời gian khi mà giờ học kín đặc, không có giờ chơi.
Không những thế, nhiều người băn khoăn, sau mỗi khóa học 5 năm, học sinh có mang TV và đầu lên cấp 2 đâu, vậy mà mỗi khi có khóa mới, lớp lại phải đóng góp để mua.
Bà Trương Thị Minh Hoài, Hiệu trưởng Tiểu học Thành Công A, cho biết, trường không khuyến khích việc thu tiền mua TV, đầu đĩa ngay đầu năm học. Điều này chắc chắn sẽ gây không ít khó khăn cho phụ huynh. Trường sẽ gặp gỡ với phụ huynh học sinh lớp 1D và trao đổi về vấn đề này.
Tại THCS Ngọc Lâm (Gia Lâm), trường yêu cầu thu tiền bảo dưỡng máy tính 15.000 đồng/tháng. Nhiều phụ huynh thắc mắc khoản thu này là quá đắt bởi mỗi tháng các em chỉ học 8 tiết, 2 học sinh phải dùng chung 1 máy tính. Tại buổi họp phụ huynh, tranh cãi nổi lên và nhiều người chỉ chấp nhận đóng ở mức thấp hơn.
Hiện THCS Ngọc Lâm có phòng máy 26 chiếc. Nếu thu ở mức này, bình quân mỗi học kỳ, tổng thu bảo trì, bảo dưỡng máy tính của khối 7 (7 lớp) là hơn 20 triệu đồng.
Lãnh đạo trường cho biết, do Trưởng phòng GD&ĐT quận Long Biên phổ biến thu ở mức 10.000-15.000 đồng mỗi tháng nên trường đưa ra mức thu 15.000 đồng để phụ huynh "tham khảo".
Không những thế, học sinh trường Ngọc Lâm còn phải nộp tiền quét lớp 20.000 đồng/10 tháng (gồm cả 1 tháng học hè). Và dù đến ngày họp phụ huynh vẫn chưa có báo, nhưng mỗi lớp vẫn phải nộp 480.000 đồng tiền đặt báo của cả học kỳ.
Trước việc hàng loạt phụ huynh học sinh phản đối việc đóng quỹ phụ huynh trường 50.000 đồng, Phó hiệu trưởng Tiểu học Thượng Thanh, Long Biên, lý giải, đó là quy định chung của tất cả các trường trên địa bàn Hà Nội.
Để vào trường, buộc phải "tự nguyện" đóng góp
Sở GD&ĐT quy định, khi các tổ chức xã hội, cá nhân tự nguyện đóng góp cho nhà trường, nhà trường tổ chức tiếp nhận và sử dụng hiệu quả, đúng mục đích, tuyệt đối không được quy định mức đóng góp đối với từng học sinh. Tuy nhiên, chính việc không quy định mức đóng góp đối với từng học sinh đã khiến nhiều phụ huynh kinh hoàng.
Phụ huynh học sinh lớp 1 Tiểu học Thành Công A cho biết, khi đăng ký nhập học vào trường, họ đều được “nhắc khéo” nên nộp vào Quỹ khuyến học của trường một khoản “tự nguyện” nho nhỏ để khuyến khích các cháu học tốt.
Nhiều người bỡ ngỡ chẳng biết “tự nguyện” bao nhiêu cho vừa đành phải thăm dò ý kiến những người đi trước. Và rồi, những khoản tiền từ vài trăm nghìn cho tới cả triệu đồng lần lượt "bay" khỏi túi phụ huynh học sinh. Từ lớp 2 trở lên, Quỹ khuyến học này cũng được khuyến khích đóng góp nhưng với mức tối thiểu chỉ là 10.000 đồng.
Còn về khoản thu Quỹ khuyến học đối với học sinh lớp 1, Hiệu trưởng Hoài cho rằng: "Đứng trước một cơ ngơi học tập khang trang như hiện nay, các phụ huynh mới có con vào trường cũng như học trái tuyến cần tự thấy mình phải có nghĩa vụ đóng góp".
Tương tự, mỗi phụ huynh có con vào học trường Mầm non Tuổi Hoa, Đống Đa, cũng nộp một khoản "tự nguyện" từ vài trăm nghìn cho tới cả triệu đồng. Lãnh đạo trường cho biết đó là tự tâm của mỗi phụ huynh chứ trường không ép buộc. Và tất cả các khoản thu đều có sự cam kết của phụ huynh học sinh.
Tiến Dũng