Xử lý cá nhân sai phạm trong 'danh sách đen' xây dựng
 |
| Nhiều công trình xây dựng đang bị thất thoát. Ảnh: Hoàng Hà |
Thủ tướng vừa yêu cầu Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra làm rõ trách nhiệm để xử lý các tổ chức, cá nhân gây lãng phí, thất thoát ở các công trình theo danh sách mà Tổng hội Xây dựng VN đưa ra. Kết quả xử lý báo cáo Thủ tướng trong tháng 10.
Trong tháng 8, Tổng hội Xây dựng VN đã công bố 43 dự án đầu tư xây dựng có thất thoát, lãng phí. Trong số những vụ lấn chiếm, tham nhũng đất công, phần lớn rơi vào một số cán bộ viên chức nhà nước, có chức quyền ở địa phương.
Điển hình nhất là dự án xây dựng nhà ở tại phường Dư Hàng Kênh, An Hải, Hải Phòng. Dự án chỉ có 168 suất đất giao cho dân xây nhà ở, còn 680 suất được cấp cho “các quan”, trong đó có 420 xuất dành cho cán bộ các thành phố Hải Phòng.
Không ít địa phương cán bộ và dân rủ nhau lấn chiếm đất công với diện tích lớn, như 1,8 triệu m2 đất tại thành phố Cần Thơ, gần 60.000 m2 đất tại thành phố Huế. Dự án tái định cư tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã cấp đất cho 23 cán bộ của tỉnh và thành phố vốn không thuộc diện này.
Hà Nội cũng có 2 dự án nằm trong danh sách đen. Đó là dự án “Thành phố Giao lưu”, diện tích 1 triệu m2 nằm trên địa bàn quận Cầu Giấy và huyện Từ Liêm, với tổng mức đầu tư 500 triệu USD. Sau 3 năm được giao đất, dự án vẫn nằm trên giấy, đất vẫn bỏ hoang. Dự án xây chung cư tại phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, trong khi chủ dự án chưa có phương án đền bù, tái định cư mà đã di dời 31 hộ dân, gây bức xúc trong dư luận.
Đoàn Loan