Không để vụ chạy trường ở THPT Lê Quý Đôn 'chìm xuồng'
Trả lời chất vấn trực tiếp của đại biểu Hội đồng nhân dân TP HCM và báo giới hôm qua, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Huỳnh Công Minh, cho biết, hiện tượng chạy trường ở THPT Lê Quý Đôn rất nghiêm trọng và thanh tra mới có kết quả bước đầu, nội vụ còn giải quyết tiếp.
Trước phản ánh của đại biểu Nguyễn Đăng Nghĩa về ý kiến người dân xung quanh kết luận thanh tra vụ việc ở THPT Lê Quý Đôn, với nghi ngờ phải chăng Sở chỉ giải quyết qua loa, chiếu lệ hoặc để "chìm xuồng", ông Minh cho rằng, người dân nói chung bao giờ cũng muốn giải quyết vụ việc nhanh, gọn. Đây là tâm lý bình thường và quan điểm của lãnh đạo Sở là cầu thị, nghiêm khắc.
"Hôm trước, đoàn thanh tra có nói đây là kết quả bước đầu, chứ đâu nói là kết thúc. Chúng tôi vẫn đang làm tích cực nhưng phải nghĩ tới bối cảnh chung, không để ảnh hưởng tới ngày khai giảng của hàng trăm học sinh ở trường Lê Quý Đôn", ông Minh khẳng định.
| (08) 8230236 - (08) 8224558 là 2 số điện thoại đường dây nóng, tiếp nhận phản ánh về tiêu cực trong nhà trường ở TP HCM, do ông Huỳnh Công Minh, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo thành bố vừa công bố. |
Ông Minh cho biết thêm, Hiệu trưởng THPT Lê Quý Đôn Trần Thanh Vân phải tường trình và kiểm điểm vì sao có tiêu cực, ai dính líu. Nhưng kiểm điểm không phải là hình thức xử lý bà Vân mà căn cứ vào kiểm điểm và tác hại của sự việc để xử lý.
Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Tài cũng khẳng định, việc giải quyết tiêu cực ở Lê Quý Đôn "không có khái niệm chìm xuồng, không chấp nhận làm qua loa".
Theo ông Tài, bức xúc về hiện tượng chạy trường bằng tiền, với vụ việc cụ thể xảy ra ở Lê Quý Đôn không chỉ trong xã hội và phụ huynh học sinh mà còn ở đông đảo giáo viên, những người nhiệt thành cống hiến cho nền giáo dục. Tất cả đều muốn loại trừ tiêu cực này. "Hiện tượng THPT Lê Quý Đôn cho cảnh báo, hình dạng hình thù cụ thể của chạy trường. Ngành giáo dục thành phố cần kiểm tra lại các quy định, định chế và xem xét cấp dưới triển khai như thế nào", ông Tài nói. "Thanh tra phải phát huy dân chủ nhưng với tư thế đĩnh đạc của người đi xử lý. Các trường không nên vì một hiện tượng xảy ra mà ảnh hưởng tới ngày khai giảng chung".
Cũng tại buổi chất vấn, đại biểu Nguyễn Văn Minh và một số ý kiến khác, cho rằng, chạy trường có thể xảy ra ở những nơi khác trên địa bàn và yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục đào tạo đưa ra biện pháp để giải quyết hiệu quả tình trạng này.
Ông Huỳnh Công Minh nhìn nhận, việc phụ huynh chạy trường với tâm lý cho con em học ở trường tốt hơn, trường điểm là vấn đề tồn tại, phổ biến trong nhiều năm và không thể giải quyết được trong một, hai năm. Nhưng thực chất, trường điểm hiện không hẳn là "số một" trên địa bàn. "Những trường điểm ở quận 1 tập trung 50-60% học sinh các quận khác về nhưng thực tế có nhiều trường thi tốt nghiệp không đậu 100%. Trong khi Nhà Bè lại có nơi tỷ lệ đậu tuyệt đối", ông Minh nói.
Theo ông Minh, muốn giải quyết dứt điểm hiện tượng chạy trường phải bỏ mô hình trường chuyên, lớp chọn, phải nâng cao chất lượng đồng đều hệ thống giáo dục nội và ngoại thành. Không đầu tư chỗ này hơn chỗ khác. Tức là giữa các trường không nên tạo sự phân biệt, trường điểm hay trường không điểm.
Đại biểu Hội đồng nhân dân TP HCM Nguyễn Minh Hương, góp ý, ngành giáo dục thành phố cần tuyên truyền để phụ huynh học sinh thấy rõ thực trạng về chất lượng đào tạo giữa trường điểm và trường không phải là điểm, như ông Minh phản ánh. Và thành phố cần tiến hành thường xuyên công tác kiểm định chất lượng giáo dục và công khai kết quả để phụ huynh chọn lựa nơi học tốt nhất, phù hợp nhất, không phải bỏ tiền chạy vào những trường đã quá đông học sinh.
Thanh Lương