Phát hiện một vụ tiêu cực thi cử tại Nghệ An
Phòng thi nhốn nháo như họp chợ, học sinh ngồi túm tụm, bàn tán râm ran, tài liệu bay tới tấp từ ngoài vào, giám thị làm ngơ. Đó là cảnh trong 4 đoạn phim "loạn" thi tốt nghiệp THPT 2006 tại Hội đồng Nam Đàn 2, Nghệ An.
 |
| Lộn xộn tại Hội đồng thi THPT Kim Liên (Nam Đàn). Ảnh: Tuổi trẻ. |
Trong những ngày qua, dư luận bàn tán xôn xao về 4 đoạn phim quay cảnh lộn xộn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2006 được một người giấu tên có nickname Edu2 đưa lên diễn đàn edu.net.vn. Những đoạn phim "Trong phòng thi", "Ném bài", "Môn Địa" và "Môn ngoại ngữ" quay khá nét cảnh phòng thi nhốn nháo như họp chợ. Học sinh ngồi túm tụm, đi lại lộn xộn, cười nói, bàn tán râm ran hoặc thậm chí còn ngồi lên bàn, quay lưng về phía bục giảng chép bài. Thí sinh ngồi dồn xuống cuối lớp để tiện chép bài khiến nhiều dãy bàn bị bỏ trống.
Một số giám thị bỏ ra ngoài ngồi tán gẫu, còn số khác thì tiếp tay, đưa bài từ bên ngoài vào cho học sinh chép. Ngoài hành lang, người tham gia ném bài đi lại tự do như ở chỗ không người. Họ bám lấy cửa sổ phòng thi, ném bài cho hết phòng này đến phòng khác.
Những hình ảnh trên đã thực sự gây "sốc" cho không ít thành viên của diễn đàn này.
 |
| Bài thi của thí sinh Hồ Văn Lý. Ảnh: edu.net.vn. |
Sau khi đối chiếu hồ sơ tên học sinh trong bài thi môn Tiếng Anh có trong đoạn phim "Trong phòng thi", Trung tâm tin học phát hiện 2 thí sinh cùng có tên Hồ Văn Lý của các Sở GD&ĐT Quảng Bình và Nghệ An. Tuy nhiên, chỉ có thí sinh Hồ Văn Lý ở Nghệ An thi tốt nghiệp THPT năm 2006. Giám đốc TT tin học, Bộ GD&ĐT Quách Tuấn Ngọc, khẳng định đây là hội đồng thi Nam Đàn 2, Nghệ An.
Chiều 1/9, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An Lê Tiến Hưng cho biết, thực tế, trong kỳ thi tốt nghiệp vừa qua, tình trạng lộn xộn đã diễn ra ở 4 hội đồng thi Nam Đàn 2 (Trường THPT Nam Đàn 2), Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn và Anh Sơn. Đã có 70 thí sinh bị xử lý vì vi phạm quy chế thi.
Đoạn phim nói trên sẽ là căn cứ để Sở GD&ĐT tỉnh này tiếp tục xử lý những cán bộ coi thi vi phạm. "Sau 5/9, chúng tôi sẽ họp hội đồng kỷ luật ngành để giải quyết" - ông Hưng nói.
Người đưa đoạn phim phản ánh tiêu cực nói trên lên Internet tự xưng là một giáo viên. Do sợ tính mạng bị đe dọa nên phải sau kỳ thi tốt nghiệp THPT 3 tháng mới dám công khai đoạn phim.
Tiến Dũng