Thứ hai, 28/8/2006, 01:57 GMT+7

Không có 'vùng cấm' trong đấu tranh tham nhũng

Sáng 28/8, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng. Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng cam kết, ngay khi Chủ tịch nước công bố (dự kiến 1/9), Chính phủ sẽ thực hiện ngay nghị quyết này.

Ban chỉ đạo gồm:
1. Trưởng ban: Thủ tướng
2. Phó ban: Phó thủ tướng
3. Các ủy viên:
a. Ủy viên thường trực, Chánh văn phòng ban chỉ đạo
b) Tổng thanh tra Chính phủ
c) Bộ trưởng Công an
d) Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao
đ) Chánh án TAND Tối cao
e) Bộ trưởng Văn hóa Thông tin
g) Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương
h) Phó trưởng ban Nội chính Trung ương
i) Thứ trưởng Quốc phòng

Nghị quyết nêu rõ, Thủ tướng đồng thời là Trưởng ban chỉ đạo trung ương phòng chống tham nhũng có quyền ra quyết định tạm đình chỉ thứ trưởng và các chức vụ tương đương; chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên thường thực HĐND; chủ tịch, phó chủ tịch, các thành viên khác của UBND tỉnh, thành phố và các chức vụ khác do Thủ tướng bổ nhiệm, cách chức khi người đó có dấu hiệu tham nhũng, gây khó khăn đối với hoạt động chống tham nhũng. Chậm nhất 7 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu, cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền có trách nhiệm thực hiện yêu cầu của Thủ tướng.

Đối với các chức danh khác (bao gồm cả chủ tịch nước, chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng...), Ban chỉ đạo trung ương phòng chống tham nhũng sẽ kiến nghị cơ quan, tổ chức và người có thẩm quyền ra quyết định tạm đình chỉ khi người đó có dấu hiệu tham nhũng, gây khó khăn đối với hoạt động chống tham nhũng.

Điều khoản này là một bước tiến so với dự thảo trước đó, xóa bỏ "vùng cấm" trong đấu tranh chống tham nhũng. Theo dự thảo, Ban chỉ đạo chỉ có quyền kiến nghị cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền ra quyết định tạm đình chỉ các chức vụ sau: phó thủ tướng, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ; trưởng ban, phó trưởng các ban của Đảng và chức vụ tương đương; chủ nhiệm, phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Phó chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Ủng hộ cho việc sửa đổi quy định trên, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Hiện cho rằng nếu theo dự thảo thì vẫn có "vùng cấm" Ban chỉ đạo trung ương phòng chống tham nhũng không thể động tới. "Nếu cấp trên của phó thủ tướng vi phạm pháp luật thì sẽ xử lý ra sao? Theo tôi, Ban chỉ đạo có được quyền kiến nghị đình chỉ chức vụ của bất kỳ ai, không loại trừ trường hợp nào", ông Hiện nói.

Về thời gian tạm đình chỉ chức vụ, có ý kiến đề nghị quy định cụ thể tối đa là 4 tháng đối với các chức vụ thứ trưởng và tương đương. Tuy nhiên, Thường trực Ủy ban Pháp luật, cơ quan trình dự thảo nghị quyết, cho rằng thời gian tạm đình chỉ dài hay ngắn phụ thuộc vào mức độ hành vi vi phạm và tính chất phức tạp của vụ việc, vào tiến trình điều tra, truy tố, xét xử của các cơ quan có thẩm quyền.

Hồng Khánh

Link Site
Bài nhiều người đọc
Nỗi kinh hoàng của cư dân thoát nạn từ chung cư bị cháy
Cận cảnh đốt hầm Thủ Thiêm ở độ sâu 20m dưới sông
Video
Hành khách lơ lửng trên cáp treo
Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
Ảnh đẹp
Phượng trắng làm say lòng khách thưởng lãm
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Cháy chung cư 18 tầng Cá mập tấn công người
Hầm Thủ Thiêm El Nino hoành hành
Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 12 Điện cột đèn giật chết người
Tai nạn nghiêm trọng tại Keangnam Rò rỉ ở hầm Kim Liên
 
Lien he quang cao