50.000 đồng một ngày công tiêu hủy gia súc mắc bệnh
Gấp rút đối phó với dịch lở mồm long móng, hôm nay, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư 44 hướng dẫn chế độ tài chính để phòng chống dịch. Theo đó, một ngày trực tại các trạm kiểm dịch, hoặc đi phun hóa chất khử trùng, hoặc tham gia tiêu hủy gia súc nhiễm dịch sẽ được hỗ trợ 50.000 đồng mỗi người.
Nếu phải làm việc vào ngày nghỉ, ngày lễ, người tham gia các công việc nêu trên sẽ được hỗ trợ gấp đôi, tức 100.000 đồng.
Nhân viên thú y đi tiêm văcxin lở mồm long móng được hỗ trợ 1.000 đồng một mũi tiêm cho lợn; nếu tiêm cho trâu, bò, dê, cừu, hươu, nai thì được 2.000 đồng một mũi. Nơi dân cư sống không tập trung, nếu cả ngày đi tiêm, khoản bồi dưỡng chưa đạt 50.000 đồng thì vẫn được nhà nước thanh toán với mức 50.000 đồng một ngày.
Trước đó, ngày 18/5, Chính phủ quyết định từ 1/5, người chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy do nhiễm dịch lở mồm long móng được hỗ trợ 10.000 đồng một kg hơi; mức 12.000 đồng áp dụng đối với trâu, bò, dê, cừu, hươu, nai. Nhà nước hỗ trợ kinh phí tiêu huỷ bình quân 150.000 đồng một con đối với trâu, bò và 50.000 đồng một con đối với lợn, dê, cừu, hươu, nai.
Theo báo cáo của Cục Thú y, đến chiều 24/5, bản đồ dịch lở mồm long móng đã mở rộng với 38 địa phương. So với 6 ngày trước đó, có thêm 5 tỉnh gồm: Hải Phòng, Hà Nam, Bạc Liêu, An Giang và Kiên Giang. Tại đảo xa như Phú Quốc, Kiên Giang, lực lượng thú y cũng đã phát hiện 19 con lợn mắc bệnh.
Tại Hà Nội, dịch tiếp tục phát triển mạnh. Trong các ngày 16-18/5, virus lở mồm long móng đã tấn công đàn gia súc của xã Kim Sơn (huyện Gia Lâm), 2 xã Cổ Loa và Thuỵ Lâm (huyện Đông Anh) với 10 bò cùng 42 lợn mắc bệnh. Trước đó, dịch đã lan đến 7 xã, gồm Minh Trí, Phú Cường, Tân Dân (huyện Sóc Sơn), Tàm Xá, Tiên Dương (Đông Anh), Văn Đức, Kim Lan (Gia Lâm).
Vẫn theo Cục Thú y, dịch lở mồm long móng đã lan rộng, nhưng hiện mới có 12 tỉnh công bố dịch, gồm: Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Giang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Yên Bái, Hải Dương, Lai Châu, Nghệ An, Đà Nẵng, Gia Lai và Lâm Đồng. Tổng số gia súc mắc bệnh là 17.030 trâu, bò và 18.150 lợn; số chết và tiêu huỷ là 240 trâu, bò và 11.980 lợn.
| Đến 24/5, toàn quốc còn 421 xã của 143 huyện, thuộc 38 tỉnh thành phố dịch chưa qua 21 ngày là: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Giang, Yên Bái, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Hải Dương, Phú Thọ, Hoà Bình, Sơn La, Lai Châu, Quảng Trị, Nghệ An, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Trà Vinh, Hải Phòng, Hà Nam, Bạc Liêu, An Giang và Kiên Giang. |
Hồng Khánh