Thứ năm, 27/4/2006, 06:24 GMT+7

Hội phụ nữ VN sẽ gửi thư phản đối tới Hàn Quốc

Chiều 26/4, Phó chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ VN Nguyễn Thị Kim Thúy cho VnExpress biết, Hội đã hoàn tất công văn để chuyển tới Bộ Bình đẳng giới và Hội phụ nữ Hàn Quốc để phản hồi thái độ của phụ nữ VN trước bài báo về cô dâu Việt trên tờ Chosun.
>Phụ nữ Việt Nam không phải là món hàng
>Ý kiến độc giả về bài báo

Theo bà Thúy, bức thư sẽ nêu 3 quan điểm của Hội Liên hiệp phụ nữ: thứ nhất là phản đối việc đăng tin xúc phạm đến nhân phẩm, danh dự của phụ nữ Việt Nam. Thứ hai là cám ơn các tổ chức phụ nữ và người dân Hàn Quốc phản ứng ngay tại chỗ để tờ Chosun phải lên tiếng xin lỗi. Thứ ba là biểu thị Hội phụ nữ Việt Nam và các hội ở Hàn Quốc cần kết hợp với nhau giải quyết vấn đề phụ nữ của hai nước.

"Chúng tôi đang xin ý kiến của Ban đối ngoại, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc về việc phản hồi. Sau khi có trả lời, chúng tôi sẽ gửi ngay tới Bộ Bình đẳng giới, Hội phụ nữ nước Hàn Quốc", bà Thúy cho hay. Cũng theo bà Thúy, tờ báo Chosun cần có lời xin lỗi trực tiếp đối với người dân Việt Nam chứ không xin lỗi gián tiếp qua Đại sứ quán Hàn Quốc.

Chiều 25/4, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Thị Khiết đã ký công văn chỉ đạo Hội Liên hiệp TP HCM tìm hiểu rõ Công ty môi giới hôn nhân Cyclo và kết hợp với các ban ngành chức năng của thành phố xử lý các trung tâm môi giới hôn nhân và đề xuất giải pháp ngăn chặn những hoạt động trái phép này. Ngoài ra, cần tìm hiểu nguyên nhân, địa chỉ của các cô gái đã đến công ty Cyclo để được tuyển chọn lấy chồng Hàn Quốc.

Theo bà Thúy, Hội phụ nữ thường tập trung tư vấn chị em muốn kết hôn với người nước ngoài qua các trung tâm hỗ trợ kết hôn, mà chưa chú trọng công tác rà soát các trung tâm môi giới do các công ty nước ngoài tổ chức tại Việt Nam. Do vậy, đã để nảy sinh nhiều phức tạp. Thời gian tới, Hội tăng cường hơn nữa phối hợp với cơ quan chức năng như Bộ Công an, Bộ Tư pháp và chính quyền địa phương xử lý các trung tâm môi giới.  

Một vấn đề bất cập là hoạt động của các trung tâm của hội phụ nữ chỉ dừng ở mức tư vấn khi chị em có nhu cầu. Trong khi đó, các đường dây môi giới hôn nhân thường đến tận thôn xóm lôi kéo, dụ dỗ chị em. Ảo tưởng về cuộc sống ở nước ngoài và muốn đổi đời nhanh chóng nên nhiều phụ nữ nông thôn đã "nhắm mắt đưa chân" lấy chồng nước ngoài qua công ty môi giới.

Theo nhận định của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, hiện tượng phụ nữ Việt bị lừa bán thông qua hình thức kết hôn, môi giới kết hôn với người nước ngoài đang có những diễn biến phức tạp. Thay vì có cuộc sống hạnh phúc nơi đất khách, nhiều chị đã bị hành hạ, đánh đập và bóc lột về tình dục, lao động hoặc xâm hại nhân phẩm.

Đoàn Loan

 
Link Site
Bài nhiều người đọc
Nỗi kinh hoàng của cư dân thoát nạn từ chung cư bị cháy
Cháy chung cư 18 tầng ở Hà Nội, 2 người chết
Cận cảnh đốt hầm Thủ Thiêm ở độ sâu 20m dưới sông
Hàng loạt xe máy gặp nạn trong hầm Kim Liên
Đón xá lợi Phật từ Ấn Độ về chùa Bái Đính
Video
Hành khách lơ lửng trên cáp treo
Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
Ảnh đẹp
Phượng trắng làm say lòng khách thưởng lãm
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Cháy chung cư 18 tầng Cá mập tấn công người
Hầm Thủ Thiêm El Nino hoành hành
Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 12 Điện cột đèn giật chết người
Tai nạn nghiêm trọng tại Keangnam Rò rỉ ở hầm Kim Liên
 
Lien he quang cao